Thứ bảy, 27/04/2024
Bắc giang 30 °C / 28 - 40 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Thông tin thời tiết
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Bão Noru tăng hai cấp, gây mưa 400 mm cho miền Trung

Cập nhật: 14:06 ngày 27/09/2022
10 giờ hôm nay, tâm bão Noru cách đất liền Đà Nẵng - Quảng Ngãi khoảng 310 km, sức gió mạnh nhất 183 km/h, cấp 14-15, gây mưa 300-400 mmm trong hai ngày.
{keywords}

Ảnh chụp mây vệ tinh cơn bão sáng 27/9. 

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết, bão đã tăng hai cấp so với cuối ngày 26/9 do được tiếp thêm năng lượng từ vùng biển nóng ẩm. Hôm nay bão chủ yếu theo hướng tây với tốc độ 25 km/h, có thể mạnh thêm.

Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 300 km; bán kính gió mạnh từ cấp 10, giật từ cấp 12 trở lên khoảng 150 km tính từ tâm bão.

Đến 19 giờ hôm nay, tâm bão cách Đà Nẵng khoảng 170 km, cách Quảng Nam, Quảng Ngãi khoảng 120 km, sức gió mạnh nhất 183 km/h, cấp 15, giật cấp 17. Với sức gió này, bão tiệm cận mức siêu bão (cấp 16, sức gió 184 km/h trở lên).

Trong 12-24 giờ tiếp theo, bão giữ hướng tây, tốc độ 20-25 km/h, đi vào các tỉnh thành Trung Trung Bộ. Đến 7 giờ sáng mai, tâm bão trên đất liền các tỉnh thành Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi. Sức gió mạnh nhất giảm còn cấp 11-12 (118-149 km/h), giật cấp 15.

Những giờ tiếp theo bão đi sâu vào đất liền, suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, rồi vùng áp thấp ở Thái Lan.

Như vậy, so với các bản tin của đài Việt Nam hôm qua, hôm nay dự báo bão đã tăng một cấp khi đổ bộ, phạm vi ảnh hưởng trực tiếp mở rộng tới Quảng Trị, thay vì chỉ dừng ở Thừa Thiên Huế. Sáu tỉnh thành nằm trong vùng tâm bão là Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi và Bình Định.

Các đài quốc tế vẫn giữ nguyên nhận định về hướng đi của bão và vùng đổ bộ là các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Bình Định. Đài Nhật Bản cho rằng bão đổ bộ với sức gió 162 km/h, Đài Hong Kong là 185 km/h (cấp siêu bão).

Gần như toàn bộ Biển Đông chịu ảnh hưởng của gió bão

Đài khí tượng Việt Nam xác định vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới (gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên) từ vĩ tuyến 12,5 đến 19,5; phía tây kinh tuyến 116. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn và lốc xoáy.

Bắc và giữa Biển Đông (gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có mưa bão, gió mạnh cấp 8-10, sau tăng lên cấp 11-12, vùng gần tâm bão cấp 14-15, giật cấp 17; sóng biển cao 9-11 m.

Nam Biển Đông (gồm vùng biển quần đảo Trường Sa), khu vực Bình Thuận đến Cà Mau và vịnh Bắc Bộ có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng cao 3-4 m.

Từ sáng nay, ngoài khơi từ Quảng Bình đến Ninh Thuận (gồm huyện đảo Cồn Cỏ, Cù Lao Chàm, Lý Sơn) có gió mạnh cấp 8-9, sau tăng lên cấp 10-11, vùng gần tâm bão mạnh cấp 13-14, giật cấp 16; sóng biển cao 8-10 m.

Từ chiều nay, vùng biển ven bờ từ Thừa Thiên Huế đến Bình Định có gió mạnh cấp 9-10, sau tăng lên cấp 11-12, vùng gần tâm bão mạnh cấp 13-14, giật cấp 16; sóng biển cao 3-5 m, vùng gần tâm bão 6-8 m.

Khu vực từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi nước dâng do bão kết hợp với thủy triều có thể cao 2-2,5 m, gây ngập úng tại vùng trũng, thấp ở ven biển, cửa sông.

Bão tác động đất liền từ chiều tối nay, gây mưa rất to.

Từ tối nay, ven biển Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định có gió mạnh cấp 9-10, vùng gần tâm bão mạnh cấp 12-13, giật cấp 14-15. Khu vực sâu hơn trong đất liền gió mạnh cấp 8-9, giật cấp 12-13; Quảng Bình, Quảng Trị, Phú Yên gió mạnh cấp 6, sau tăng lên cấp 7-8, giật cấp 9-10.

Từ sớm mai, hai tỉnh Tây Nguyên là Kon Tum, Gia Lai bắt đầu chịu ảnh hưởng của gió bão tăng từ cấp 6 đến 8, có nơi cấp 9, giật cấp 11.

Hôm nay và ngày mai, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Kon Tum dự báo mưa 300-400 mm, có nơi trên 450 mm. Quảng Bình, Bình Định, Gia Lai phổ biến 100-200 mm, có nơi trên 300 mm. Từ ngày mai, mưa lớn có xu hướng mở rộng ra Bắc Trung Bộ và nam đồng bằng Bắc Bộ.

Ứng phó với bão, 7 giờ sáng nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp trực tuyến, điểm cầu chính là Văn phòng Chính phủ, trụ sở UBND các tỉnh thành Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Gia Lai, Kon Tum và kết nói với trụ sở UBND quận, huyện, xã phường nơi có nguy cơ bị ảnh hưởng của bão và sạt lở đất.

Ban Chỉ đạo tiền phương chống bão Noru cũng được lập ở Đà Nẵng. Hiện 8 tỉnh thành từ Quảng Bình đến Phú Yên đã cấm biển, riêng Khánh Hòa dự kiến cấm từ 14 giờ hôm nay. 10 sân bay ở miền Trung và Tây Nguyên đóng cửa trong ngày 27-28/9. Hai chuyến tàu SE22 xuất phát tại ga Sài Gòn ngày 27/9 và tàu SE21 từ ga Đà Nẵng ngày 28/9 bị hủy. Một số đôi tàu khác điều chỉnh lịch chạy.

Hôm nay, các địa phương sẽ sơ tán dân, phương án có khoảng 800.000 dân trong vùng ảnh hưởng phải di dời. Gần hai triệu học sinh từ Quảng Trị đến Phú Yên được nghỉ học từ hôm nay. TP Đà Nẵng cho công chức nghỉ làm từ 12 giờ trưa nay, ngừng họp chợ trên toàn thành phố để tập trung chống bão.

Noru là cơn bão thứ tư vào Biển Đông trong năm nay. Các chuyên gia đánh giá, Noru có hình thái tương tự bão Xangsane đổ bộ Đà Nẵng - Quảng Nam tháng 9/2006; bão Ketsana vào Quảng Nam - Quảng Ngãi cuối tháng 9/2009.

Bão Xangsane gây mưa lớn cho khu vực Nghệ An - Quảng Ngãi, riêng Quảng Bình, Thừa Thiên Huế mưa 300-400 mm, 76 người chết và mất tích, 532 người bị thương, gần 350.000 căn nhà bị đổ, hư hại, gần 1.000 tàu thuyền bị chìm và hư hại.

Bão Ketsana gây mưa 120-270 mm cho tỉnh Quảng Bình, 200-400 mm cho tỉnh Quảng Trị, Quảng Ngãi, Gia Lai, Kon Tum và 400-600 mm cho các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Ngãi. Bão lũ đã cướp đi 174 sinh mạng, thiệt hại vật chất khoảng 14.000 tỷ đồng.

Thẩm tra một số dự thảo nghị quyết trình kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh
(BGĐT) - Sáng 27/9, Ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh Bắc Giang tổ chức thẩm tra một số tờ trình, dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa XIX. Đồng chí Nguyễn Thế Toản, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách chủ trì.
Công an Yên Thế bắt quả tang 6 đối tượng đánh bạc
(BGĐT) - Hồi 11 giờ ngày 26/9, tại gia đình ông L.V.T (SN 1975) ở thôn Đìa, xã Tân Hiệp, Công an huyện Yên Thế (Bắc Giang) phối hợp với Công an xã Tân Hiệp phát hiện, bắt quả tang 6 đối tượng đánh bạc. 
Bắc Giang: Chủ động chỉ đạo phòng ngừa, ứng phó thiên tai
(BGĐT) - Để chủ động chỉ đạo phòng ngừa, ứng phó, khắc phục nhanh hậu quả khi xảy ra thiên tai, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang vừa có văn bản yêu cầu các thành viên Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh (PCTT&TKCN); các cơ quan, đơn vị và UBND các huyện, thành phố chủ động chỉ đạo phòng ngừa, ứng phó thiên tai những tháng cuối năm 2022.

Theo VnExpress

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...