Thứ năm, 25/04/2024
Bắc giang 29 °C / 25 - 28 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Photo
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

10 điều đặc biệt về đất nước Nhật Bản

Cập nhật: 21:06 ngày 30/06/2018
Nhật Bản là một đảo quốc ở vùng Đông Á. Đất nước mặt trời mọc này không chỉ nổi tiếng với hoa anh đào, núi Phú Sĩ mà còn là cái nôi của một nền văn hóa đặc sắc, đa dạng với những con người thân thiện, hiếu khách và nền khoa học tiên tiến, kinh tế phát triển hàng đầu thế giới. 10 điều thú vị dưới đây ở xứ Phù Tang có thể bạn chưa biết. 
{keywords}

Hình thành từ 6.852 hòn đảo: Nhật Bản được hình thành từ 6.852 hòn đảo, 4 hòn đảo chính: Hokkaido, Honshu (nơi tọa lạc thủ đô Tokyo), Shikoku và Kyushu. Honshu là đảo lớn nhất, chiếm 61% diện tích lãnh thổ quốc gia, được chia thành 5 vùng, tên các vùng lần lượt từ phía Bắc là: Tohoku, Kanto, Chubu, Kinki và Chugoku.

{keywords}

1.500 trận động đất mỗi năm: Nhật Bản có khoảng 200 ngọn núi lửa đang hoạt động. Trung bình, mỗi năm đất nước mặt trời mọc phải hứng chịu khoảng 1.500 trận động đất lớn nhỏ. Tohoku 2011 là trận động đất lớn thứ 4 trên thế giới, khiến khoảng 29.000 người tử vong.

{keywords}

Thủ đô đông dân nhất thế giới: Dữ liệu của Phòng Dân số Liên Hợp quốc cập nhật ngày 31-3-2017 cho thấy Tokyo là thủ đô đông dân nhất thế giới. Liên Hợp quốc dự đoán Tokyo sẽ giữ vững vị trí thứ nhất cho đến năm 2030, dù dân số thành phố này được kỳ vọng sẽ giảm xuống còn 37,2 triệu trong 13 năm tới.

{keywords}

Tuổi thọ trung bình cao nhất thế giới: Nhật Bản thuộc top những quốc gia có tuổi thọ cao nhất thế giới, độ tuổi trung bình khoảng 83,8 tuổi. Nghiên cứu mới đây của Đại học Tokyo cho thấy tuổi thọ của người Nhật cũng đang có xu hướng tăng cao. Tuy nhiên xứ sở hoa anh đào cũng đang phải đối mặt với vấn đề già hóa dân số.

{keywords}

Công ty lâu đời nhất thế giới: Thành lập từ năm 578, Kongo Gumi là công ty lâu đời nhất thế giới sau hơn 1.400 tồn tại. Điều thú vị là công ty này được thành lập bởi một người nhập cư Hàn Quốc đến xây dựng các ngôi chùa. Năm 2006, Kongo Gumi được mua lại bởi một tập đoàn có tên Takamatsu.

{keywords}

Lao động chăm chỉ nhất thế giới: Người Nhật luôn nằm nhóm những quốc gia chăm chỉ nhất thế giới. Họ cũng đang phải đối mặt với vấn nạn "Karoshi". Trong tiếng Nhật, Karoshi có nghĩa “chết vì làm việc quá sức”. Theo Bộ Lao động Nhật Bản, con số này đã đăng kỷ lục vào năm 2015 với 2.310 trường hợp.

{keywords}

Tàu điện đúng giờ nhất thế giới: Hệ thống tàu điện ngầm của Nhật Bản khiến du khách kinh ngạc với độ chính xác lên đến từng giây. Thống kê do JR Tokai, Công ty Quản lý tàu cao tốc Tokaido Shinkansen công bố, mỗi năm tàu Shinkansen chỉ trễ khoảng 54 giây. Thời gian trễ trung bình chỉ khoảng 18 giây.

{keywords}

Bóng chày mới là môn thể thao vua: Không phải bóng đá, bóng chày mới là môn thể thao được yêu thích nhất ở xứ Phù Tang. Đây là môn học bắt buộc của học sinh từ tiểu học. NPB là giải bóng chày chuyên nghiệp của Nhật Bản được thành lập từ năm 1936. Đây cũng là chương trình có lượng khán giả đông nhất trên quê hương của mèo máy Doreamon.

{keywords}

Ngựa tái, món ăn yêu thích của người Nhật: Mặc dù nổi tiếng thế giới với món thịt bò Kobe nhưng thịt ngựa tái (basashi) mới là món ăn phổ biến của người Nhật. Basashi được cho là bổ dưỡng hơn thịt heo và bò, ít bị nhiễm vi khuẩn E.coli hơn. Ngoài ra, thịt ngựa còn chứa nhiều protein và ít calories.

{keywords}

Tỷ lệ tội phạm thấp nhất thế giới: Theo báo cáo số liệu sơ bộ của cảnh sát Nhật, số lượng các vụ phạm tội của nước này giảm kỷ lục trong năm 2017, khoảng 915.000 vụ. Ngày càng nhiều các thành viên trong băng đảng Yakuza có xu hướng hoàn lương. Nhật Bản đang nằm trong nhóm đầu những quốc gia du lịch an toàn nhất thế giới.

Huy Nam - Thái Sơn (tổng hợp)

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...