Thứ sáu, 19/04/2024
Bắc giang 27 °C / 23 - 36 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Photo
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Hoa, cây cảnh ùn ùn xuống phố

Cập nhật: 21:41 ngày 28/01/2019
(BGĐT)-Những năm gần đây, nhiều gia đình ở TP Bắc Giang thường chơi Tết sớm. Vì thế chợ hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán 2019 nhộn nhịp từ trước ngày ông Công, ông Táo. Tại tuyến đường Xương Giang, Lê Lợi và khu vực chợ hoa xuân trước Khu nhà liên cơ quan tỉnh Bắc Giang những ngày này, rất nhiều loại cây cảnh, hoa xuân tiếp tục được vận chuyển về đây phục vụ các thượng đế, trong đó có không ít hàng độc.
{keywords}

Nhiều xe tải mang biển tỉnh ngoài tiếp tục vận chuyển quất về TP Bắc Giang phục vụ nhu cầu chơi Tết của nhân dân.

{keywords}

Ngoài quất tán truyền thống, trên thị trường rất nhiều quất thế, quất bonsai, giá từ vài trăm đến 1-2 triệu đồng/cây.

{keywords}

Đặc biệt là loại quất mini có thể để trên bàn với giá khoảng 150 nghìn đồng/cây.

{keywords}

Được bày bán nhiều hơn cả có lẽ là đào với rất nhiều chủng loại cho khách hàng lựa chọn. 

{keywords}

Trong đó rất nhiều cây đào cổ thụ với dáng thế độc đáo, giá 15-18 triệu đồng/cây.

{keywords}

Đào cành được mang về từ các tỉnh phía Bắc (nhiều nhất là Lạng Sơn), giá từ 300-400 nghìn đồng đến 2 triệu đồng cũng rất hút khách.

{keywords}

Bưởi cảnh, bưởi ghép phật thủ cũng khá nhiều, giá từ 1,5 đến 4,5 triệu đồng/cây.

{keywords}

Hoa mai-loài cây ưa ấm chỉ trồng được ở miền Nam gần Tết được nhiều thương lái vận chuyển ra Bắc nhiều phục vụ những người yêu loài hoa này.

{keywords}

Một cây mai khá to được bán cho khách với giá 4,5 triệu đồng.

{keywords}

Không chỉ có mai vàng, trên thị trường còn bán loài mai đỏ nhỏ xinh.

{keywords}

Nhất chi mai (hoa mai trắng)-một loài hoa quý gây sự chú ý của nhiều người.

{keywords}

Những gia đình có điều kiện lại mua hoa lan trưng Tết.

{keywords}

Chậu lan khủng trị giá 27 triệu đồng được bán tại một cửa hàng hoa trên đường Lê Lợi.

{keywords}

Nhiều người lại yêu thích những cây địa lan màu vàng rực rỡ.

{keywords}

Và sẵn sàng bỏ ra hơn một triệu đồng (120 nghìn đồng/cành) để sở hữu một chậu địa lan.

{keywords}

Có khách hàng lại chọn cho gia đình mình những chậu cúc mâm xôi.

{keywords}

Hay những cây phát lộc được tạo dáng công phu.

Huy Nam-Thái Sơn (thực hiện)

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...