Thứ sáu, 19/04/2024
Bắc giang 30 °C / 25 - 36 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Photo
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Thủ đô rực sắc cờ hồng

Cập nhật: 11:08 ngày 31/08/2021
Chào mừng kỷ niệm 76 năm Quốc khánh 2/9, những ngày này, Thủ đô Hà Nội rợp cờ đỏ sao vàng.

{keywords}

Panô với hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập đặt tại phố Ngô Quyền (quận Hoàn Kiếm).

{keywords}

Nhiều panô, áp phích kỷ niệm 76 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2021) và 110 năm ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp (25/8/1911-25/8/2021) đặt tại các tuyến phố trung tâm như ngã 7 Ô Chợ Dừa, Ngân hàng Nhà nước, Cung văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô...

{keywords}

Tại khu vực chợ Hàng Da, quận Hoàn Kiếm, người dân treo cờ Tổ quốc từ sáng sớm 30/8.

{keywords}

Cờ đỏ sao vàng tung bay trên đỉnh Cột cờ Hà Nội.

{keywords}

Cán bộ phường Thụy Khuê, quận Ba Đình treo cờ Tổ quốc cho các gia đình không thể ra đường hoặc không có mặt ở nơi cư trú.

{keywords}

Người dân treo cờ Tổ quốc chào mừng Ngày Quốc khánh.

{keywords}

Tổ phòng, chống Covid cộng đồng phường Ngọc Hà, quận Ba Đình tổ chức treo cờ Tổ quốc cho các hộ gia đình.

{keywords}

Bên trong "vùng xanh" Ngõ Huyện, quận Hoàn Kiếm.

{keywords}

Áp phích cổ động chào mừng Quốc khánh 2/9 trên đường Xã Đàn (quận Đống Đa).

{keywords}

Áp phích được bố trí dọc tuyến đường Hùng Vương (quận Ba Đình).

TS (tổng hợp)
Quân đội sát cánh với nhân dân chống dịch
(BGĐT)- Trong những ngày qua, Bộ Quốc phòng đã chi viện nhiều lực lượng đến TP Hồ Chí Minh tham gia phòng, chống dịch. Sự hỗ trợ thiết thực, kịp thời của lực lượng vũ trang giúp người dân thành phố vơi bớt khó khăn trong những ngày giãn cách xã hội, yên tâm, tin tưởng vào các giải pháp phòng, chống dịch.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thăm và làm việc tại Bắc Giang
(BGĐT) - Sáng 18/8, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đến thăm và làm việc tại Bắc Giang. Tại đây, đồng chí đã trao Huân chương Lao động hạng Ba tặng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh. Cùng ngày, Chủ tịch nước đến thăm, kiểm tra công tác đặc xá tại Trại giam Ngọc Lý (Bộ Công an).
Sắc mới vùng cao Sơn Động
(BGĐT) - Từng là một trong 63 huyện đặc biệt khó khăn của cả nước theo Nghị quyết 30a của Chính phủ, nhờ nỗ lực của các cấp ủy đảng, chính quyền, sự vươn lên của người dân, từ năm 2009 đến nay, huyện vùng cao Sơn Động đã có đổi thay đáng kể.  Tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 44,19% năm 2009 xuống còn 23,8% năm 2020. Bình quân thu nhập đầu người năm 2009 là 6,9  triệu đồng, năm 2020 đạt 25 triệu đồng. Chất lượng cuộc sống người dân từng bước nâng lên.
Cánh đồng oải hương Pháp qua lăng kính nhiếp ảnh gia Việt Nam
Bộ ảnh được thực hiện giữa tháng 7/2021, do một nhiếp ảnh gia người Việt đã sinh sống tại Paris 5 năm thực hiện.
Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...