Thứ tư, 24/04/2024
Bắc giang 26 °C / 24 - 27 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Photo
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Người cựu chiến binh sáng tạo xe rùa “Made in Viet Nam”

Cập nhật: 08:16 ngày 29/04/2023
(BGĐT)-Thương hiệu xe rùa trên là sản phẩm của Công ty TNHH Cơ khí Hùng Thảo, xã Ngọc Châu (Tân Yên - Bắc Giang) do cựu chiến binh Trần Văn Hùng (SN 1970) làm Giám đốc. 

Trước khi mở doanh nghiệp, cựu chiến binh Trần Văn Hùng có nhiều năm đóng quân tại tỉnh Hà Giang. Sau nhiều năm phục vụ lực lượng Bộ đội Biên phòng, anh về phục viên với quân hàm Thượng sĩ. Trở về quê hương, sau khi đi học nghề, anh vay mượn mở xưởng hàn tại nhà. Trong quá trình làm việc, anh đã vận dụng kiến thức đã học cùng với tìm tòi sáng tạo ra chiếc "xe rùa" để phục vụ nhu cầu vận chuyển trong sản xuất và đời sống cho bà con nông dân. Từ một xưởng hàn nhỏ, đến nay anh đã thành lập Công ty TNHH cơ khí Hùng Thảo và xây dựng nhà xưởng, mua sắm trang thiết bị máy móc để mở rộng sản xuất. Sản phẩm xe rùa do Công ty sản xuất đã được xuất khẩu sang nhiều nước như Mỹ, Australia với giá trị đạt gần 2 triệu USD/năm.

{keywords}

Cựu chiến binh Trần Văn Hùng say xưa nghiên cứu để tạo ra những sản phẩm mới.

{keywords}

Cựu chiến binh Trần Văn Hùng bên chiếc máy từ ngày mới lập nghiệp.

{keywords}

Xưởng sản xuất hoạt động liên tục để đáp ứng nhu cầu khách hàng.

{keywords}

Xưởng sản xuất được trang bị nhiều thiết bị hiện đại.

{keywords}

Cựu chiến binh Trần Văn Hùng và sản phẩm xe rùa chuẩn bị xuất xưởng.

{keywords}

Cựu chiến binh Trần Văn Hùng còn có sáng kiến tận dụng lại lốp xe bỏ đi để làm bánh xe rùa, góp phần bảo vệ môi trường, trong khi chất lượng sản phẩm vẫn bảo đảm.

{keywords}

Một góc xưởng sản xuất.


Danh Lam

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...