Thứ sáu, 19/04/2024
Bắc giang 30 °C / 25 - 34 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

TP Bắc Giang
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Tích cực làm theo Bác

Cập nhật: 09:31 ngày 27/10/2016
(BGĐT) - Trước khi đảm nhận vai trò Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) phường Hoàng Văn Thụ (TP Bắc Giang), chị Đỗ Thị Mai Hường (SN 1979) từng có 11 năm làm công tác văn phòng đảng ủy, UBND phường. 
{keywords}

Chị Đỗ Thị Mai Hường.

Dù tuổi đời còn trẻ so với lớp cán bộ đi trước song nhờ có kinh nghiệm công tác nên việc nắm bắt, triển khai các nhiệm vụ chính trị vào công tác hội với chị có những thuận lợi nhất định. 

Bám sát chỉ đạo của Hội LHPN TP, cấp ủy, chính quyền phường, chị đã cùng tập thể Hội triển khai sâu rộng các phong trào thi đua, các cuộc vận động lớn của Hội và TP đến 100% chi hội, hội viên gắn với việc làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Kiên trì và chủ động, 5 năm qua Hội LHPN phường có nhiều mô hình làm theo lời Bác cho hiệu quả, như: CLB “Phụ nữ giáo dục con theo 5 điều Bác Hồ dạy thiếu niên nhi đồng”; mô hình “Nuôi lợn nhựa” với 470 con lợn tiết kiệm được hơn 216 triệu đồng; phong trào “Hạt gạo nghĩa tình” phát động trong phụ nữ thu được 924 kg gạo trao tặng 43 hội viên nghèo, cận nghèo, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; tham gia cùng Hội LHPN TP gói bánh chưng tặng hội viên phụ nữ nghèo dịp Tết Nguyên đán. 

Hưởng ứng phong trào áo ấm cho phụ nữ nghèo huyện Sơn Động, chị tổ chức các chi hội vận động phụ nữ phường ủng hộ hơn 1,5 nghìn bộ quần áo các loại; tặng quạt điện cho hội viên phụ nữ nghèo trong TP; ủng hộ các lực lượng đang làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc gần 20 triệu đồng/tổng số 114,4 triệu đồng toàn TP. 

Để hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế, Hội LHPN phường chỉ đạo các chi hội thành lập 41 tổ “góp vốn quay vòng” với số tiền góp 395 triệu đồng/tháng, 123 thành viên tham gia; tổ phụ nữ kinh doanh hoa, cây cảnh tại Vĩnh Ninh với 15 thành viên. Nhờ thường xuyên trao đổi kinh nghiệm làm ăn, tương trợ nhau vay vốn, nhiều chị em có thêm điều kiện phát triển kinh tế gia đình, nuôi dạy con thành đạt, vươn lên thoát nghèo bền vững. 

Ngoài ra, chị cùng Ban Chấp hành Hội vận động hội viên thực hiện tốt nếp sống văn minh đô thị, tham gia giữ gìn an ninh, trật tự an toàn giao thông; đảm nhận tự quản tuyến đường Hoàng Văn Thụ “xanh - sạch - đẹp” và nhân rộng ra 10 tuyến phố khác, góp phần nâng cao ý thức của cộng đồng trong việc giữ gìn vệ sinh môi trường...

Các phong trào thi đua, cuộc vận động đã có sức lan tỏa mạnh mẽ và tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức, trách nhiệm và hành động của mỗi cán bộ, hội viên. Nhiều chi hội, hội viên điển hình đã được biểu dương khen thưởng. Hội LHPN phường 5 năm liền được Hội LHPN Việt Nam, Hội LHPN tỉnh tặng Bằng khen và nhiều giấy khen của Chủ tịch UBND TP, Hội LHPN TP. Cá nhân chị Hường liên tục được các cấp khen thưởng vì đã phát huy tốt vai trò người đứng đầu tổ chức thực hiện các phong trào thi đua yêu nước trong hội viên phụ nữ.

Mỹ Bình

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...