Thứ năm, 18/04/2024
Bắc giang 29 °C / 25 - 29 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

TP Bắc Giang
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Kỷ niệm 500 năm ngày sinh Trạng nguyên Giáp Hải (1517-2017)

Cập nhật: 17:29 ngày 19/03/2017
Ngày 19-3, tại thôn Cốc, xã Dĩnh Trì (TP Bắc Giang), Hội đồng Giáp tộc Việt Nam phối hợp với UBND xã Dĩnh Trì (TP Bắc Giang) tổ chức lễ kỷ niệm 500 năm ngày sinh Trạng nguyên Giáp Hải (1517- 2017). 

{keywords}

Các đại biểu cùng con cháu dòng họ Giáp tưởng nhớ công ơn của Trạng nguyên Giáp Hải.

Tham dự có đồng chí Thân Văn Mưu, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thân tộc Việt Nam; đại diện Hội đồng Vũ tộc, Võ tộc Việt Nam; một số sở, ban, ngành tỉnh, UBND TP Bắc Giang cùng gần 1 nghìn con cháu dòng họ Giáp các huyện: Lục Ngạn, Tân Yên, Lục Nam và các tỉnh: Thái Nguyên, Lạng Sơn, Quảng Ninh...

Tại buổi lễ, các đại biểu cùng con cháu dòng họ dâng hương, ôn lại thân thế, sự nghiệp, tưởng nhớ công ơn của Trạng nguyên Giáp Hải. Thân sinh Trạng nguyên Giáp Hải là cụ Giáp Hà, người xã Dĩnh Kế, huyện Phương Sơn (nay là thôn Cốc, xã Dĩnh Trì). Năm 21 tuổi, Giáp Hải đỗ Trạng nguyên vào đời Mạc Dăng Doanh (1538). Ông đã phò nhà Mạc 49 năm và giữ nhiều chức vị cao, được vua ban lá cờ thêu câu đối: Trạng đầu Tể tướng đẩu Nam Tuấn/Quốc lão Đế sư thiên hạ tôn. Trạng nguyên Giáp Hải là người có lòng tự tôn dân tộc, yêu nước thương dân. Năm 1578, ông dâng sớ 6 điều đáng sợ cảnh tỉnh nhà vua, có nhiều đóng góp vào công cuộc thương thuyết bang giao giữ gìn bờ cõi, chấn chỉnh bộ máy, cải cách hành chính, tiến cử nhân tài. Ông là tấm gương sáng về lòng trung thực, liêm chính, cả đời tận tụy lo việc cho dân cho nước. 

Để tưởng nhớ công lao của Trạng nguyên Giáp Hải, năm 2015, Hội đồng Giáp tộc Việt Nam cùng cấp ủy, chính quyền xã Dĩnh Trì vận động nguồn kinh phí xã hội hóa xây dựng đền Sách Đá thờ Trạng nguyên Giáp Hải và thân phụ tại đỉnh đồi Cốc, nơi phát hiện chôn bia sách khoảng 500 năm trước. Dịp này, Hội đồng Giáp tộc Việt Nam vinh danh 200 đại biểu là con em ưu tú của dòng họ trong các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Thời gian tới, Hội đồng Giáp tộc tiếp tục có những hoạt động thiết thực như: Tặng hoa trạng nguyên cho học sinh giỏi, vinh danh người học rộng, khuyến học khuyến tài.

Tuyết Mai

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...