Thứ sáu, 19/04/2024
Bắc giang 27 °C / 23 - 36 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

TP Bắc Giang
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Mộc bản trải nghiệm - ý tưởng độc đáo

Cập nhật: 17:34 ngày 16/08/2018
(BGĐT) - Đưa mộc bản trở thành sản phẩm du lịch là ý tưởng độc đáo của em Đặng Hương My, lớp 12A12 và Nguyễn Hà My, lớp 12A1 với sự đồng hành của cô Lê Thị Thu Thủy, giáo viên môn Địa lý, Trường THPT Ngô Sĩ Liên, TP Bắc Giang (Bắc Giang). 
{keywords}

Từ phải qua trái: Cô giáo Lê Thị Thu Thủy cùng Hương My, Hà My .

Bắc Giang nổi tiếng với hai kho mộc bản tại chùa Vĩnh Nghiêm, Bổ Đà, là điểm đến của nhiều du khách. Với mong muốn góp phần phát huy giá trị mộc bản và tạo thêm sản phẩm phục vụ du lịch, Hương My và Hà My đề xuất ý tưởng “Hoạt động trải nghiệm tự in mộc bản” với cô giáo Lê Thị Thu Thủy.

Dịp nghỉ hè, ba cô trò tìm đến làng tranh Đông Hồ (Bắc Ninh), phố Hàng Trống (Hà Nội) tìm hiểu về mộc bản khắc bằng gỗ thị, tranh in trên giấy dó; sưu tầm các câu ca dao, thành ngữ về Bắc Giang. Ban đầu, nhóm thử làm bằng cách chụp ảnh địa danh rồi đem khắc trên tấm gỗ thị. Dù rất kỳ vọng nhưng "đứa con đầu lòng" lại là bức tranh in nhòe hỏng.

Khắc phục nhược điểm trên, nhóm nhờ CLB Mỹ thuật của trường vẽ lại những đường nét chủ đạo của cảnh vật hoặc chân dung nhân vật nổi tiếng. Bản vẽ đem khắc laser trên tấm gỗ ép (thay vì gỗ thị) để giảm chi phí nhưng vẫn bảo đảm độ sâu tương đương bản mộc cổ. 

Mất khoảng ba tháng, sau nhiều lần thất bại, 10 tấm "mộc bản trải nghiệm" ra lò. Mỗi bản có kích thước 23x33cm gồm phần hình ảnh và nội dung về di tích, danh nhân nổi tiếng của tỉnh. Điểm khác biệt của mộc bản trải nghiệm là toàn bộ nội dung được khắc bằng chữ quốc ngữ. 

Hương My cho biết: "Nhóm đã mời hơn 300 lượt du khách tại Khu di tích lịch sử Chiến thắng Xương Giang, chùa Vĩnh Nghiêm thử nghiệm việc in tranh từ mộc bản lên giấy dó, hầu hết đều hứng thú, đánh giá tích cực". Hiện nhóm xây dựng kế hoạch kết nối tour du lịch trải nghiệm mộc bản Bắc Giang với một số hoạt động như: Giới thiệu các công đoạn sáng tạo mộc bản tại chùa Vĩnh Nghiêm và Bổ Đà; tham quan quy trình làm giấy dó tại thôn Trại Cao, xã Lục Sơn (Lục Nam); hướng dẫn, thực hành khắc bản in mộc, in tranh.

Ý tưởng của nhóm giành giải Ba cuộc thi Sáng tạo thanh, thiếu niên, nhi đồng tỉnh lần thứ XIV năm 2018; được Ban tổ chức đánh giá cao về khả năng ứng dụng trong thực tiễn.

Tuyết Mai

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...