Thứ sáu, 19/04/2024
Bắc giang 27 °C / 26 - 36 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

TP Bắc Giang
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

TP Bắc Giang biểu dương 30 điển hình “Dân vận khéo”

Cập nhật: 13:52 ngày 07/10/2021
(BGĐT) - Ngày 7/10, Thành ủy Bắc Giang (Bắc Giang) tổ chức biểu dương mô hình “Dân vận khéo” và phát động Tháng Dân vận năm 2021.

Sau 4 năm thực hiện xây dựng mô hình đảng bộ “Dân vận khéo”, nhận thức và trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội cơ sở có chuyển biến tích cực. Đảng bộ phường, xã, công an, quân sự đã bám sát chỉ tiêu để thực hiện hiệu quả việc xây dựng mô hình đảng bộ “Dân vận khéo” gắn với đẩy mạnh các phong trào thi đua, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị địa phương, đơn vị. Đã có 21 lượt đảng bộ được Ban Thường vụ (BTV) Thành ủy công nhận đạt đảng bộ “Dân vận khéo”, trong đó các phường: Hoàng Văn Thụ, Ngô Quyền, Lê Lợi đạt ba năm liên tục.

{keywords}

Đồng chí Trần Thanh Hải, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy trao Công nhận điển hình dân vận khéo năm 2021 cho tập thể có thành tích xuất sắc.

Năm 2021, các chi, đảng bộ cơ sở đã chủ động chỉ đạo, triển khai thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19 và tuyên truyền tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Đặc biệt, đã huy động người dân tình nguyện đóng góp sức người, sức của tham gia phòng, chống dịch như tham gia các tổ Covid cộng đồng; trực chốt kiểm soát dịch; phục vụ tại các điểm cách ly tập trung; rà soát truy vết các trường hợp liên quan đến yếu tố dịch tễ... Toàn TP xây dựng 814 mô hình, điển hình "Dân vận khéo" trên các lĩnh vực.

Nhân dịp này, đại diện các đơn vị chia sẻ kinh nghiệm, giải pháp trong xây dựng mô hình “Dân vận khéo” tại cơ sở như tuyên truyền vận động nhân dân phòng, chống dịch Covid-19 của tổ dân phố Huyền Quang, phường Hoàng Văn Thụ, "Dân vận khéo" để nâng cao tỷ lệ hoà giải thành đối với các vụ án dân sự của Chi bộ Tòa án nhân dân TP...

Để nâng cao hiệu quả công tác này, BTV Thành ủy phát động Tháng Dân vận năm 2021 (tháng 10). Trong đó tập trung đa dạng hóa các hình thức tiếp xúc, đối thoại với nhân dân để giải quyết ý kiến, kiến nghị; chú trọng tiếp xúc, đối thoại theo chuyên đề về các vấn đề liên quan trực tiếp đến đời sống nhân dân, chỉ đạo quyết liệt, từng bước giải quyết dứt điểm, kịp thời các vấn đề người dân đang quan tâm, bức xúc, các vụ khiếu kiện đông người, vượt cấp, kéo dài. Đẩy mạnh xây dựng chính quyền điện tử, nâng cao chất lượng dịch vụ công; cải cách thủ tục hành chính...

Cụ thể, các đảng ủy, chi bộ sẽ triển khai xây dựng mô hình điểm “chính quyền thân thiện”; tổ chức phát động Tháng Dân vận gắn với biểu dương mô hình, điển hình năm 2021 và khen thưởng, biểu dương tổ Covid cộng đồng; hoàn thành tổ chức đối thoại người đứng đầu cấp ủy, chính quyền; tập trung giải quyết hiệu quả đơn thư tồn đọng; rà soát các nhiệm vụ KT-XH, lựa chọn việc khó để tăng cường công tác dân vận góp phần hoàn thành chỉ tiêu, kế hoạch năm.

Tại hội nghị, BTV Thành ủy biểu dương 5 đảng bộ, 16 tập thể, 9 cá nhân điển hình, đồng thời quyết định công nhận 36 tập thể và 25 cá nhân là điển hình “Dân vận khéo” năm 2021.

Tin, ảnh: Lệ Thanh

Thi đua dân vận khéo: Nhân rộng phong trào từ các mô hình tiêu biểu
(BGĐT) - Nhằm thúc đẩy phong trào thi đua dân vận khéo (DVK), các địa phương trong tỉnh đang nhân rộng nhiều mô hình tiêu biểu. Qua đó mang lại lợi ích thiết thực, được người dân đồng lòng hưởng ứng.
Mô hình đảng bộ dân vận khéo: Rõ tiêu chí, hiệu quả
(BGĐT) - Để thúc đẩy phong trào thi đua, từ năm 2018, Ban Dân vận Tỉnh ủy Bắc Giang đã chỉ đạo đảng bộ các xã, phường, thị trấn đồng loạt thực hiện xây dựng Đảng bộ dân vận khéo (DVK). Từ mô hình này, cấp ủy, chính quyền cơ sở đã khơi thông nội lực trong nhân dân, góp phần hoàn thành nhiều nhiệm vụ trọng tâm.
Kiểm tra công tác dân vận tại TP Bắc Giang
(BGĐT) - Chiều 26/11, Đoàn kiểm tra số 2 của Ban Dân vận Tỉnh ủy do đồng chí Phạm Văn Thịnh, Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Bắc Giang làm trưởng đoàn đã kiểm tra toàn diện công tác dân vận năm 2020 tại TP Bắc Giang. Làm việc với đoàn có các đồng chí: Trần Thanh Hải, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; Nguyễn Tiến Dũng, Ủy viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP. 
Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...