(BGĐT) - Ngày 12-10, các đồng chí: Lê Bá Chiến, Chủ tịch HĐND; Mai Sơn, Chủ tịch UBND TP Bắc Giang chủ trì buổi tiếp xúc, đối thoại với cán bộ, đảng viên và nhân dân các phường, xã: Mỹ Độ, Đa Mai, Song Mai, Tân Mỹ, Đồng Sơn, Song Khê. Cùng dự có đại diện các ban của Thành ủy, MTTQ, các đoàn thể, phòng, ngành, đơn vị chức năng của TP; đảng ủy, HĐND, UBND các phường, xã cùng gần 200 cán bộ cơ sở và nhân dân đến dự cuộc tiếp xúc, đối thoại.
Chủ tịch UBND TP Bắc Giang Mai Sơn tại phiên tiếp xúc, đối thoại với nhân dân. |
Tại đây, đồng chí Lê Bá Chiến, Chủ tịch HĐND TP nhấn mạnh một số kết quả nổi bật, những chương trình, dự án quan trọng của thành phố đã và đang triển khai cũng như những định hướng lớn trong phát triển KT-XH trên địa bàn các phường, xã giai đoạn 2016-2020 và những năm tiếp theo.
Với tinh thần sẵn sàng lắng nghe và tiếp thu, Chủ tịch UBND TP Mai Sơn đề nghị cán bộ, nhân dân phản ánh, trao đổi và kiến nghị cởi mở, thẳng thắn, trách nhiệm. Những vấn đề được người dân quan tâm đề cập nhiều nhất vẫn là công tác triển khai thực hiện dự án nghĩa trang nhân dân của thành phố, vệ sinh môi trường, cấp nước sạch, đền bù giải phóng mặt bằng, xử lý những sai phạm về quản lý, sử dụng đất đai.
Ông Đỗ Ngọc Liễu, Bí thư Chi bộ thôn Lò, xã Tân Mỹ nêu dự án nghĩa trang nhân dân TP triển khai từ năm 2009 nhưng đến nay vẫn chưa thực hiện trong khi người dân phải bỏ ruộng canh tác rất lãng phí vì đất đã được quy hoạch trong dự án. Cũng về việc xây dựng nghĩa trang, ông Nguyễn Văn Đức, xã Song Mai cho rằng việc chọn vị trí đặt nghĩa trang luôn là vấn đề nhạy cảm, khó được người dân đồng thuận, quan trọng là khi quyết định đặt nghĩa trang ở đâu thì chính quyền, các đơn vị liên quan phải bảo đảm an toàn về môi trường, không làm ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân lân cận.
Nằm gần thôn Lò, bãi rác của TP ảnh hưởng lớn đến sản xuất, sinh hoạt của người dân bởi tường bao thấp, mùi xú uế, côn trùng bay vào khu dân cư, nước rỉ rác tràn xuống ruộng canh tác vào mùa mưa khiến mùa màng thất thu. Cũng về vấn đề môi trường, ông Hoàng Văn Trường, Bí thư Chi bộ thôn Miễu, xã Tân Mỹ phản ánh những năm gần đây hoạt động sản xuất kinh doanh của một số nhà máy, cơ sở sản xuất trên địa bàn kéo theo nước và rác thải gây ô nhiễm nặng ở một số khu vực, đặc biệt là ruộng canh tác của thôn. Hai nghĩa trang nhân dân nằm gần khu dân cư cũng là nguyên nhân gây ô nhiễm nguồn nước. Vì không có hệ thống thoát nước đồng bộ nên nước thải, nước mưa thường xuyên ứ đọng, gây mất vệ sinh, ảnh hưởng đến đi lại, đời sống của người dân.
Bên cạnh những bức xúc về môi trường, các ý kiến đều mong muốn TP sớm quan tâm xây dựng hệ thống cấp nước sạch cho người dân trong xã vì hiện nay nước giếng đào, giếng khoan của các hộ đều bị ô nhiễm, nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe. Cùng đó, người dân cũng phản ánh tình trạng đền bù giải phóng mặt bằng đường tỉnh 398 ở một số hộ chưa minh bạch, chưa đúng; cùng là đất chiếm dụng trái phép song có hộ được hợp thức hóa, có hộ chưa. Một số công trình như đường giao thông, đường điện chiếu sáng, nhà văn hóa xuống cấp cần được hỗ trợ cải tạo, tu bổ theo nghị quyết 38 của HĐND TP về hỗ trợ công trình hạ tầng thiết yếu. Hiện thôn Tân Phượng còn khoảng 25 mét đường ống thoát nước đấu nối với quốc lộ 17 thi công dở dang song chưa giải phóng được mặt bằng.
Ông Hoàng Văn Hải, thôn 3, xã Tân Mỹ nêu ý kiến tại buổi đối thoại. |
Một số phụ huynh có mặt tại buổi tiếp xúc phản ánh, dưới danh nghĩa “xã hội hóa”, Trường Tiểu học xã Tân Mỹ đã thu nhiều khoản không hợp lý như tiền lắp máy điều hòa nhiệt độ, tiền nước uống, tiền điện, đồng phục học sinh; quá tải lớp học do tiếp nhận nhiều học sinh trái tuyến…; đề nghị TP cho kiểm tra an toàn thực phẩm bữa ăn bán trú.
Trước những vấn đề cán bộ và người dân cơ sở phản ánh, Chủ tịch UBND TP Mai Sơn mong muốn người dân hiểu và chia sẻ với những khó khăn chung của TP. Đồng chí khẳng định cuộc tiếp xúc, đối thoại là kênh quan trọng để lãnh đạo TP nắm bắt thông tin cụ thể, những kiến nghị, bức xúc của cán bộ và nhân dân, từ đó làm tốt hơn trách nhiệm quản lý, chỉ đạo, điều hành của mình. Đối với những kiến nghị, vụ việc cụ thể về đất đai, đồng chí đề nghị các phòng, ngành, cơ quan chức năng trao đổi, giải đáp, làm rõ một số nội dung; yêu cầu tiếp thu, nghiên cứu, trả lời.
Về nghĩa trang nhân dân TP, đồng chí khẳng định đây là dự án quan trọng và cần thiết, tiếp tục được quan tâm chỉ đạo thực hiện. Đối với những bức xúc về môi trường, UBND TP chỉ đạo các cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra, xử phạt nghiêm những đơn vị vi phạm quy định về xả thải, tiếp tục trang bị thiết bị hiện đại cho các lực lượng chức năng để nâng cao hiệu quả công tác này. Hiện TP đã phê duyệt dự án xây dựng tường bao nhằm khắc phục những ảnh hưởng tiêu cực của bãi rác tập trung đối với khu dân cư xung quanh. Bên cạnh trách nhiệm của các cấp quản lý, đồng chí mong cán bộ và nhân dân sở tại làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, tích cực giữ gìn cảnh quan xanh sạch đẹp, bảo vệ môi trường sống của mình; đóng góp đầy đủ phí vệ sinh môi trường, phí xả thải.
Trong kế hoạch phát triển, TP dự kiến đến năm 2019 mới có thể đáp ứng nước sạch cho một số khu vực ngoại ô, trong đó ưu tiên những điểm cấp thiết. Trước mắt xem xét, khảo sát để cung cấp nước sạch cho thôn Lò (xã Tân Mỹ). Về chính sách hỗ trợ xây dựng hạ tầng thiết yếu, cuối tháng 10, TP sẽ tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện các nghị quyết liên quan, ban hành nghị quyết mới để thực hiện. Vướng mắc ở điểm đấu nối hệ thống thoát nước khu dân cư Tân Phượng với quốc lộ 17, đích thân Chủ tịch UBND TP sẽ kiểm tra để chỉ đạo giải quyết.
Tại phiên đối thoại, Chủ tịch UBND TP yêu cầu Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo TP thành lập ngay đoàn kiểm tra về các khoản thu xã hội hóa và tình trạng quá tải, trái tuyến ở Trường Tiểu học Tân Mỹ, sớm báo cáo Chủ tịch UBND TP và trả lời người dân. Tiếp tục kiểm tra hệ thống máy lọc nước uống trực tiếp tại các nhà trường, bảo đảm nguồn nước uống của học sinh hằng ngày phải an toàn cho sức khỏe. HĐND xã Tân Mỹ cũng đã nhận trách nhiệm tổ chức giám sát về những vấn đề người dân phản ánh ở Trường Tiểu học Tân Mỹ. |