Nhờ huy động toàn dân chung tay, công tác vệ sinh môi trường của TP Bắc Giang (tỉnh Bắc Giang) gần đây có chuyển biến tích cực. Nhiều điểm tồn lưu rác thải đã được giải tỏa.
Xóa bãi rác lâu năm
Trước đây, trên địa bàn các phường, xã như: Thọ Xương, Trần Phú, Tân Tiến, Song Mai, Đồng Sơn còn nhiều bãi rác tồn đọng lâu năm, trong đó khu vực ven đê sông Thương do người dân đổ phế thải xây dựng, đồ dùng cũ hỏng. Để khắc phục, các phường, xã tập trung xóa các “điểm đen” này.
Phụ nữ phường Thọ Xương trồng hoa trên đê sau khi giải tỏa bãi rác. |
Tại phường Thọ Xương, từ đầu năm đến nay đã tổ chức nhiều đợt ra quân huy động hàng trăm người giải tỏa hầu hết các bãi rác ven đê. Chị Nguyễn Thị Thu, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường cho biết: Được UBND phường giao nhiệm vụ, hội phụ nữ các cấp đã huy động hội viên, người dân tham gia dọn vệ sinh, thu gom rác thải trên hành lang đê. Tại những khu vực này sau khi san lấp mặt bằng, hội phụ nữ trồng hoa để ngăn việc vứt rác trở lại.
Thực hiện Quyết định số 43 của UBND tỉnh về giá dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt và Chỉ thị số 17 của BTV Tỉnh ủy về việc huy động toàn dân thu gom, xử lý triệt để rác thải ra môi trường, hiện tỷ lệ thu gom, xử lý rác thải khu vực nội thành đạt 98%, ngoại thành đạt hơn 80%.
Từ năm 2017 đến nay, UBND TP và các phường, xã đã tổ chức hàng trăm đợt ra quân thu gom rác thải, phế thải xây dựng đổ không đúng nơi quy định; nạo vét, khơi thông cống rãnh, kênh mương; trồng hoa, cây xanh tại các trục đường, tuyến phố, giải tỏa gần 20 tụ điểm tồn lưu rác thải sinh hoạt, phế thải xây dựng, thu gom hàng nghìn tấn rác. Hiện các tuyến đê thuộc địa bàn TP đã cơ bản không còn các bãi rác tồn đọng. Không chỉ ven đê, nhiều bãi rác tại các phường, xã: Thọ Xương, Tân Mỹ, Trần Nguyên Hãn... cũng được giải tỏa, hình thành đường hoa sạch đẹp.
Khó giải quyết rác triệt để
Hiện nay, ở các phường, xã ngoại thành do các tổ vệ sinh môi trường thu gom rác đến điểm tập kết. Hầu hết các phường, xã ngoại thành không thu gom rác hằng ngày mà thực hiện 2-3 buổi/tuần. Có nơi, việc thu gom rác bắt đầu từ 1 giờ chiều, nhiều gia đình để rác ra đường từ sáng, thậm chí từ tối hôm trước nhưng đến chiều hôm sau mới được mang đi. Mỗi tuần hai lần, xe của Công ty cổ phần Quản lý công trình đô thị Bắc Giang vận chuyển rác đi xử lý nên bãi tập kết để lưu 2-3 ngày cũng khiến môi trường những nơi này có thời điểm bị ô nhiễm.
Thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TU của BTV Tỉnh ủy về việc huy động toàn dân thu gom, xử lý triệt để rác thải ra môi trường, UBND TP đã triển khai nhiệm vụ đến các phường, xã. Trong đó tập trung tuyên truyền vận động người dân giữ gìn vệ sinh tại gia đình và nơi công cộng, tích cực bảo vệ môi trường, thu gom rác thải, phế liệu, mục tiêu đến tháng 8 năm nay xử lý xong lượng rác thải tồn lưu trên địa bàn. |
Theo ông Trần Quốc Hoàn, Phó Chủ tịch UBND phường Dĩnh Kế, do địa bàn rộng, nhiều ngõ ngách nên công tác thu gom của tổ vệ sinh có lúc chưa kịp thời. Một số hộ dân không nộp phí mà tự chôn lấp, đốt rác tại gia đình; còn hiện tượng đổ trộm rác thải công nghiệp, rác sinh hoạt ra gần đường gom dân sinh.
Tương tự, một số hộ ở thôn Phấn Sơn, xã Đồng Sơn do địa bàn gần rừng, vườn đồi rộng nên thường đổ rác ra vườn hoặc tự đốt, tỷ lệ người nộp phí gom rác chỉ khoảng 70%. Ở xã Dĩnh Trì, việc thu gom rác đối với các hộ dân làm nghề tháo dỡ xe ô tô tại làng Thuyền gặp khó khăn do nhân viên Công ty cổ phần Quản lý công trình đô thị không thu gom phế liệu từ ô tô cũ. Do đó ven đường, khu đất trống trong thôn chất đống nhiều nệm ghế xe, giẻ lau dầu mỡ, vỏ dây điện, da… Vì vậy có tình trạng một số hộ làm nghề thường đổ trộm rác thải ra các khu vực giáp ranh hoặc tự đốt gây ô nhiễm môi trường.
Dù thu gom rác hằng ngày nhưng tại phường nội thành, một số người dân, hộ kinh doanh tại các tuyến đường như: Lê Lợi, Ngô Gia Tự, Nguyễn Văn Cừ, Quang Trung… còn xả rác không đúng thời gian, không đúng nơi quy định ảnh hưởng đến vệ sinh đường phố.
Quyết liệt xử lý vi phạm
Thực hiện Chỉ thị số 17 của BTV Tỉnh ủy, UBND TP triển khai kế hoạch huy động toàn dân thu gom, xử lý triệt để rác thải ra môi trường, mục tiêu đến tháng 8 năm nay xử lý xong lượng rác thải tồn lưu trên địa bàn. UBND TP yêu cầu ngành chức năng phối hợp với các phường, xã tăng cường tuyên truyền nhân dân tham gia giữ gìn vệ sinh môi trường tại gia đình và nơi công cộng, tích cực quét dọn, thu gom rác thải, phế liệu.
Ông Trần Văn Nhật, Phó Chủ tịch UBND xã Đồng Sơn cho biết: Xã đã ban hành nghị quyết chuyên đề về tăng cường công tác vệ sinh môi trường, thu gom rác thải. Tại 6 thôn đã thành lập 6 tổ vệ sinh với gần 20 thành viên thu gom rác thải hằng ngày. Đặc biệt khu vực ven đê, một số điểm nóng về đổ trộm rác thải, các tổ chức đoàn thể thường xuyên dọn vệ sinh, cắm biển cấm đổ rác, lắp camera phát hiện, xử phạt vi phạm. Đến nay, khu vực ven đê không còn bãi rác thải tồn đọng. UBND xã và các đoàn thể tiếp tục tăng cường tuyên truyền vận động các hộ dân tại thôn Phấn Sơn nâng cao ý thức thu gom, xử lý rác đúng quy định.
Theo ông Phí Thanh Bình, Trưởng phòng Tài nguyên - Môi trường TP, để công tác vệ sinh môi trường, thu gom rác thải hiệu quả, đơn vị chức năng của TP phối hợp với các phường, xã, tổ chức đoàn thể tăng cường tuyên truyền phổ biến Luật Bảo vệ môi trường và công tác thu gom, xử lý chất thải rắn, chất thải nguy hại tới người dân, nhất là các hộ dân tại làng nghề nhằm nâng cao ý thức chấp hành, không đốt, xả rác bừa bãi. Hằng tháng, hằng quý, các phường, xã tổ chức ra quân vệ sinh môi trường, thu gom rác thải, theo dõi, xử lý hành vi vứt trộm rác thải ra nơi công cộng, nhất là khu vực ven đê.
Cùng đó TP quy hoạch và chuẩn bị đưa vào hoạt động một số cụm công nghiệp tại Dĩnh Trì với hệ thống thu gom, xử lý chất thải nhằm di chuyển các hộ làm nghề vào hoạt động tập trung góp phần bảo đảm môi trường. TP đang tích cực mời gọi nhà thầu xây dựng nhà máy xử lý rác thải tại phường Đa Mai có diện tích 9ha, công suất 500 tấn/ngày đêm với công nghệ xử lý rác kết hợp phát điện nhằm xử lý triệt để rác thải trên địa bàn.
Vi Lệ Thanh