Thứ ba, 23/04/2024
Bắc giang 28 °C / 24 - 29 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

TP Bắc Giang >> Người tốt - Việc tốt
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Cô Nguyễn Thị Thu Hường, tấm gương nhà giáo tiêu biểu

Cập nhật: 17:15 ngày 06/05/2019
(BGĐT)- Bằng nhiệt huyết và khát vọng cống hiến cho sự nghiệp trồng người, sau 20 năm công tác, ở cương vị nào, cô Nguyễn Thị Thu Hường (SN 1979), Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Khắc Nhu, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang cũng tận tâm với công việc, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
{keywords}

Cô giáo Nguyễn Thị Thu Hường.

Sinh ra trong gia đình có ông ngoại và mẹ là giáo viên, năm 1995, Nguyễn Thị Thu Hường thi vào Trường Cao đẳng Sư phạm Ngô Gia Tự Bắc Giang. Năm 1998, sau khi tốt nghiệp, cô xung phong lên công tác ở một trường tiểu học tại huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang.

Tại đây, cô Hường được phân công làm Tổng phụ trách Đội chuyên trách đầu tiên của nhà trường. Nhờ sự năng động, nhiệt tình của cô giáo trẻ, phong trào Đội của nhà trường đã đạt được nhiều thành tích đáng khích lệ, được Hội đồng Đội huyện Lục Nam ghi nhận. 

Gắn bó 7 năm với Lục Nam, trải qua nhiều vị trí công tác như Tổng phụ trách Đội, Bí thư Đoàn thanh niên, tổ trưởng chuyên môn… dù ở bất cứ vị trí nào, cô Hường cũng luôn phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Qua quá trình phấn đấu, rèn luyện, năm 2004, cô giáo Nguyễn Thị Thu Hường vinh dự được kết nạp vào Đảng.

Năm 2005, cô được chuyển về công tác tại Trường Tiểu học Lê Lợi, phường Lê Lợi, thành phố Bắc Giang. Năm 2012, Bộ Giáo dục và Đào tạo đặt điểm thi “giáo viên dạy giỏi về bảo vệ môi trường” tại Trường Tiểu học Lê Lợi, cô Hường được chọn thay mặt cho tỉnh Bắc Giang tham dự hội thi và đạt giải Ba. Sau nhiều năm đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, năm 2013 cô đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh”, được UBND tỉnh tặng Bằng khen. 

Với những cống hiến với sự nghiệp giáo dục, năm 2013, cô giáo Nguyễn Thị Thu Hường được bổ nhiệm làm Phó hiệu trưởng Trường tiểu học Lê Lợi. Ở cương vị mới, thử thách mới, cô đã không ngừng nỗ lực học hỏi nâng cao trình độ lý luận chính trị và chuyên môn nghiệp vụ. 

Cô cùng với Ban Giám hiệu nhà trường lãnh đạo, tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Năm 2017, cô cùng với cán bộ, giáo viên tham gia cuộc thi thiết kế bài giảng elearning cấp Quốc gia lần thứ 4. Trường Tiểu học Lê Lợi đạt giải Nhì cấp thành phố, giải B cấp tỉnh và giải Ba cấp quốc gia. Chất lượng giáo dục của nhà trường ngày một được nâng lên.

Tháng 7-2018, cô Hường được luân chuyển và bổ nhiệm làm Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Khắc Nhu. Trong công tác quản lý, cô thường xuyên giám sát việc thực hiện nhiệm vụ của từng cá nhân, các bộ phận, kiểm tra tiến độ thực hiện nhiệm vụ theo từng thời điểm cụ thể và kịp thời đưa ra giải pháp thực hiện hiệu quả hơn trong thời gian tiếp theo. 

Không chỉ làm tốt công tác chỉ đạo chuyên môn, với vai trò Bí thư Chi bộ, cô Nguyễn Thị Thu Hường chú trọng đến việc xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh toàn diện, giữ vững khối đoàn kết trong Đảng và cơ quan.

Cô Nguyễn Thị Thu Hường chia sẻ: "Để xây dựng một tập thể đoàn kết, gắn bó, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, là người đứng đầu nhà trường, bản thân cô phải là người gương mẫu, luôn đổi mới tư duy lãnh đạo, đổi mới phương pháp giảng dạy, học tập, xây dựng nhiều mô hình học tập khoa học gắn với thực tế nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện".

                                                                                                   Bùi Quang

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...