Thứ năm, 25/04/2024
Bắc giang 31 °C / 25 - 32 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

TP Bắc Giang >> Người tốt - Việc tốt
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Thêm yêu quê hương qua những trang sử

Cập nhật: 15:04 ngày 30/05/2019
(BGĐT) - Dù hoàn cảnh gia đình khó khăn nhưng em Nguyễn Thùy Linh, học sinh lớp 9A3, Trường THCS Lê Qúy Đôn, nhà ở thôn Riễu , xã Dĩnh Trì, TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang luôn nỗ lực vươn lên, đạt thành tích học tập xuất sắc.

Linh thiệt thòi hơn các bạn khi từ nhỏ, bố mẹ em đã chia tay nhau. Để mưu sinh, mẹ Linh đi xuất khẩu lao động tại Malaysia nên từ năm học lớp 2 đến nay, em ở cùng ông ngoại và cậu mợ. 

{keywords}

Em Nguyễn Thùy Linh.

Không được sống gần bố mẹ nhưng Linh luôn tự lập trong cuộc sống, tự giác học tập và có ý chí vươn lên. Năm học lớp 4, em thi đỗ vào lớp chọn của Trường Tiểu học Ngô Sĩ Liên. Dù nhà xa nhưng được cậu mợ đưa đón, hằng ngày cô bé cố gắng khắc phục khó khăn để học tập tốt. 

Lên bậc THCS, Linh học lớp chất lượng cao của TP đặt tại Trường THCS Lê Lợi và lớp 8 bắt đầu học tại Trường THCS Lê Quý Đôn.

Trước kia, em học nổi trội môn Văn và Tiếng Anh, năm học lớp 6 và 7, đều đạt giải Nhì cuộc thi học sinh giỏi Văn cấp TP. Từ lớp 8, Linh đầu tư cho môn Sử nhiều hơn bởi em yêu thích khám phá về lịch sử, nhất là về đất nước và con người Việt Nam. 

Qua những trang sử hào hùng em thêm yêu và tự hào về truyền thống dân tộc. Linh ghi nhớ những truyền thuyết về nguồn gốc của con người, lịch sử đấu tranh dựng nước qua từng thời kỳ của dân tộc Việt để có nền độc lập tự do như hôm nay. 

Để học tốt môn học này, Linh đọc nhiều sách lịch sử mượn tại thư viện của nhà trường và sau này thường xuyên tìm hiểu kiến thức trên mạng Internet. Cách học của em theo bản đồ tư duy – tức là từ ý chính triển khai thành các ý nhỏ để nắm bắt nhanh và nhớ lâu. Năm lớp 8 và năm học lớp 9 này Linh giành giải Nhì cuộc thi học sinh giỏi môn Lịch sử cấp TP, giành giải Ba cấp tỉnh.

Không chỉ học giỏi lịch sử, Linh còn học tốt các môn học khác. Tổng kết năm học vừa qua, điểm trung bình các môn Linh được 8,6, trong đó môn Lịch sử được 9,7. Tính cách dịu dàng và suy nghĩ chín chắn, lối nói chuyện từ tốn, khiêm nhường nên cô nữ sinh này được thầy cô và bạn bè yêu mến.

Mợ em, chị Nguyễn Thị Hảo cho biết: “Vợ chồng tôi có hai con nhỏ đang là học sinh, cháu Linh trở thành chị cả luôn chăm ngoan, tự giác học tập, là tấm gương cho hai em noi theo. Từ năm học lớp 1 đến nay, cháu đều đạt danh hiệu học sinh giỏi xuất sắc”. 

Nguyễn Thị Phương Thanh – Liên đội trưởng xuất sắc nhận Giải thưởng Kim Đồng
(BGĐT) - So với các bạn cùng trang lứa, Nguyễn Thị Phương Thanh, lớp 9A, Trường THCS Khám Lạng, huyện Lục Nam (tỉnh Bắc Giang) trông nhỏ bé nhưng thành tích của em thật đáng nể. “Thanh là Liên đội trưởng rất năng động. Liệt kê giải thưởng cấp tỉnh và huyện trong học tập và công tác Đội, có lẽ phải hai trang giấy A4 mới hết”- Thầy giáo Nguyễn Xuân Quang, Hiệu trưởng nhà trường tự hào về cô học trò xuất sắc.
 
Tuyên dương giáo viên và học sinh xuất sắc trong giảng dạy, học tập
(BGĐT) - Nhân kỷ niệm 129 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 19-5 (1890-2019), ngày 17-5, tại TP Bắc Giang, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tổ chức lễ tuyên dương, khen thưởng giáo viên và học sinh đạt thành tích cao trong năm học 2018-2019. 
Nhân kỷ niệm 129 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 19-5 (1890-2019), ngày 17-5, tại TP Bắc Giang, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tổ chức lễ tuyên dương, khen thưởng học sinh giỏi cấp quốc gia và cấp tỉnh năm học 2018-2019. 
 
Trịnh Duy Hiếu xuất sắc giành Huy chương Bạc Olympic Vật lý châu Á
(BGĐT) - Thông tin từ Ban tổ chức kỳ thi Olympic Vật lý châu Á (APhO) lần thứ 20 năm 2019 tại Australia, đội tuyển Việt Nam giành 2 Huy chương Bạc, 5 Huy chương Đồng, 1 Bằng khen. Em Trịnh Duy Hiếu, học sinh lớp 12 chuyên Vật lý, Trường THPT Chuyên Bắc Giang có số điểm cao nhất đoàn Việt Nam và xuất sắc giành Huy chương Bạc. 
 
Tiến sĩ Diêm Đăng Huân, Trường Đại học Nông - Lâm Bắc Giang được trao thưởng công trình Toán học xuất sắc
(BGĐT) - Ngày 4, 5-11, tại Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam, Chương trình trọng điểm quốc gia phát triển Toán học giai đoạn 2010-2020 tổ chức lễ công bố và trao thưởng 197 công trình toán học xuất sắc năm 2017, 2018 và cấp học bổng cho 483 học sinh, sinh viên xuất sắc các trường THPT chuyên và trường đại học trên cả nước năm học 2017-2018. 
 
 Bảo Hoa
Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...