Thứ sáu, 19/04/2024
Bắc giang 29 °C / 23 - 36 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

TP Bắc Giang >> Nhịp sống đô thị
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

TP Bắc Giang triển khai năm thi đua vì trật tự và văn minh đô thị

Cập nhật: 21:18 ngày 13/01/2017
(BGĐT) - Chiều 13-1, UBND TP Bắc Giang tổ chức hội nghị triển khai phong trào thi đua năm 2017. Đồng chí Nguyễn Sỹ Nhận, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy dự và chỉ đạo hội nghị. 

{keywords}

Bí thư Thành ủy Nguyễn Sỹ Nhận trao thưởng cho các tập thể và cá nhân.

Năm 2016, các phong trào thi đua được triển khai đồng bộ, sâu rộng, có tiêu chí và nội dung cụ thể, rõ ràng, thiết thực; được các cấp các ngành, đơn vị, doanh nghiệp, cán bộ, đảng viên và nhân dân hưởng ứng tích cực; góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của TP. Nhờ đó, đã thúc đẩy hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu KT-XH, xuất hiện nhiều điển hình tiên tiến, cách làm hay được các cấp ghi nhận. 

Với chủ đề "Trật tự và văn minh đô thị", năm 2017, cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể, cộng đồng doanh nghiệp, các tầng lớp nhân dân TP đẩy mạnh thi đua thực hiện thắng lợi 15 chỉ tiêu KT-XH chủ yếu. Trong đó, phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế 17-18%; thu ngân sách 866 tỷ đồng; hoàn thành thủ tục mở rộng địa giới hành chính, sáp nhập một số xã ở các huyện lân cận về TP; 6-8 phường đạt chuẩn văn minh đô thị và 6 xã đạt chuẩn nông thôn mới; giải quyết việc làm mới cho 2,5 nghìn lao động; tỷ lệ hộ nghèo 1,1%; tỷ lệ BHYT toàn dân từ 93% trở lên. TP phát động phong trào thi đua theo chuyên đề với khẩu hiệu hành động 3 hơn trong cải cách hành chính "Chuyên nghiệp - Thân thiện - Hiệu quả". Tiếp tục duy trì các phong trào thi đua "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa", "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc", "Xóa đói, giảm nghèo, giải quyết việc làm"...

Phát biểu tại đây, đồng chí Nguyễn Sỹ Nhận ghi nhận những kết quả trong phong trào thi đua của các phòng, ngành, phường, xã, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhân dân toàn TP. Đồng chí đề nghị cán bộ đảng viên nêu cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu, gương mẫu, sâu sát với cơ sở, nói đi đôi với làm; đổi mới, sáng tạo trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ KT-XH và các phong trào thi đua. Phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các mục tiêu đã đề ra trong năm 2017; tạo tiền đề vững chắc hoàn thành mục tiêu cả giai đoạn, đạt tiêu chí đô thị loại I vào năm 2020.

Nhân dịp này, Trường Tiểu học Ngô Sĩ Liên được tặng Cờ thi đua của Chính phủ; Trường THCS Hoàng Hoa Thám và cô giáo Đặng Mai Hoa, giáo viên Trường Tiểu học Lê Hồng Phong (phường Trần Nguyên Hãn) được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. UBND TP được Bộ Nội vụ tặng Bằng khen. Nhiều tập thể và cá nhân được UBND tỉnh, UBND TP khen thưởng. 

Kim Hiếu

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...