Thứ năm, 02/05/2024
Bắc giang 23 °C / 23 - 30 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

TP Bắc Giang >> Nhịp sống đô thị
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

TP Bắc Giang thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp: Bám sát nhiệm vụ trọng tâm

Cập nhật: 13:38 ngày 06/02/2017
(BGĐT) - Căn cứ yêu cầu, nhiệm vụ trọng tâm, các cấp ủy, chính quyền trên địa bàn TP Bắc Giang đã có nhiều cách làm hiệu quả nhằm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP đề ra.
{keywords}

Cơ sở hạ tầng khu dân cư mới Song Khê 2 (TP Bắc Giang) đã được đầu tư hoàn thiện hạ tầng.

Chú trọng công tác cán bộ

Ngay từ đầu nhiệm kỳ, Ban Thường vụ (BTV) Thành ủy đã chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền quan tâm đến công tác cán bộ, trọng tâm là xây dựng đội ngũ cán bộ bảo đảm chất lượng và yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Trên cơ sở chỉ đạo đó, các phường, xã rà soát lại trình độ chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị của đội ngũ cán bộ, công chức để có hướng đào tạo, bồi dưỡng. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, các xã, phường cử 9 cán bộ đi học sau đại học; 12 đồng chí học cao cấp lý luận chính trị. Ngoài đào tạo về lý thuyết, Thành ủy tiếp tục thực hiện bồi dưỡng kiến thức theo hình thức "cầm tay chỉ việc". Khảo sát ở xã Tân Tiến, Đảng ủy, UBND xã đã tạo điều kiện bố trí, sắp xếp cho 5 cán bộ mới tham gia cấp ủy và ban chấp hành các đoàn thể đi học các lớp trung cấp lý luận chính trị và chuyên môn hệ đại học. Hiện 100% cán bộ, công chức xã đạt chuẩn theo yêu cầu. 

Từ kinh nghiệm sẵn có, Thành ủy tăng cường luân chuyển cán bộ lãnh đạo các phòng, ban xuống xã, phường và ngược lại; điều chuyển ngang công chức cấp xã. Sau đại hội đảng bộ các cấp có 8 cán bộ lãnh đạo, đối tượng trong quy hoạch lãnh đạo các phòng, ban TP đảm nhận nhiệm vụ chủ chốt tại đảng ủy phường, xã. Bằng sự cố gắng của bản thân, đội ngũ này đang dần khẳng định năng lực ở môi trường mới. Hiện TP Bắc Giang có 74/93 cán bộ chủ chốt cấp xã tốt nghiệp đại học trở lên; 6/93 người có trình độ lý luận chính trị cao cấp, cử nhân, số còn lại đã qua trung cấp. 

Ưu tiên nhiệm vụ trọng tâm

Một trong những mục tiêu chủ yếu của Đảng bộ TP đề ra trong nhiệm kỳ 2015- 2020 là phấn đấu có hai xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (xã Song Khê và Đồng Sơn). Để bảo đảm đúng lộ trình, BTV Thành ủy yêu cầu Đảng bộ hai xã ưu tiên tập trung cao cho nhiệm vụ này. Tháng 6-2016, xã Song Khê đã về đích. Theo Chủ tịch UBND xã Đào Văn Dư: "Dù đã trở thành xã nông thôn mới song địa phương xác định đây mới là bước khởi đầu. Cấp ủy, chính quyền xã sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng, sự ổn định của các tiêu chí". Có kế hoạch về đích nông thôn mới trong năm 2017, xã Đồng Sơn cũng đang dồn sức đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện các tiêu chí. UBND TP bố trí lồng ghép, ưu tiên nhiều nguồn vốn để hỗ trợ địa phương. Đến nay, xã đạt 18/19 tiêu chí.

Thực hiện nhiệm vụ Quy hoạch phát triển KT-XH trên địa bàn TP đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, từ định hướng chỉ đạo của Thành ủy, TP quan tâm triển khai các dự án trọng điểm liên quan đến hạ tầng KT- XH, đô thị như: Cải tạo, nâng cấp đường 295B; xây dựng nghĩa trang TP; khu tái định cư dự án cải tạo, mở rộng Nhà máy Đạm Hà Bắc... Quá trình thực hiện, cấp ủy, chính quyền các cấp thường xuyên tổ chức gặp gỡ đối thoại với nhân dân, góp phần tháo gỡ khó khăn trong giải phóng mặt bằng. Tìm hiểu tại phường Thọ Xương được biết, trên địa bàn phường đang thực hiện 3 dự án phải giải phóng mặt bằng, tổng diện tích đất thu hồi 17 ha, trong đó có 16 ha đất nông nghiệp của hàng trăm hộ dân. Đồng chí Thân Thị Thu Thủy, Bí thư Đảng ủy phường nói: “Xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, Đảng ủy đã ban hành nghị quyết chuyên đề. Các chi bộ nêu cao tính tiền phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong tuyên truyền, vận động. Hiện tiến độ triển khai cơ bản bảo đảm kế hoạch, phần lớn người dân đồng thuận với chủ trương của cấp trên”.

Sau hơn một năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP, năm 2016, tốc độ tăng trưởng kinh tế trên địa bàn đạt 17,5%; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực; 5/6 xã đạt chuẩn nông thôn mới; công tác quản lý đô thị, quản lý đất đai, giải phóng mặt bằng được quan tâm chỉ đạo quyết liệt. 

Đồng chí Thân Văn Phú, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cho biết: Thời gian tới, Thành ủy tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển KT- XH năm 2017, trọng tâm là đẩy mạnh phát triển thương mại, dịch vụ, bảo đảm tiến độ thi công các dự án trọng điểm. Trong công tác lãnh đạo, lưu ý cấp ủy các cấp hướng mạnh về cơ sở thông qua tiếp xúc, đối thoại, lắng nghe ý kiến phản ánh của nhân dân để kịp thời giải quyết, tránh để xảy ra sai phạm.

Tuệ An

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...