Thứ sáu, 26/04/2024
Bắc giang 32 °C / 26 - 31 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

TP Bắc Giang >> Nhịp sống đô thị
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Việc làm ý nghĩa của phụ nữ phường Trần Phú

Cập nhật: 09:00 ngày 14/09/2017
(BGĐT) - Xây dựng đô thị sạch đẹp, văn minh luôn là mục tiêu phấn đấu của cấp ủy, chính quyền TP Bắc Giang và các phường, xã.
{keywords}

Phụ nữ phường Trần Phú thu gom phế liệu gây quỹ giúp hội viên nghèo.

Tuy nhiên vẫn còn một bộ phận nhân dân tùy tiện đổ rác ra đường phố; đổ phế thải xây dựng ra bãi trống; chăn nuôi gia súc, gia cầm trong khu dân cư; công trình vệ sinh xả ra hồ ao, cống, rãnh; kinh doanh không đúng nơi quy định...

Trước thực trạng đó, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) phường Trần Phú đã tích cực hưởng ứng phong trào “Vì TP Bắc Giang sạch đẹp, phụ nữ chung tay giữ gìn vệ sinh môi trường” do Hội LHPN TP phát động gắn với thực hiện cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch", “Xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; tuyên truyền, vận động hội viên phụ nữ thu gom, phân loại, xử lý rác thải sinh hoạt tại hộ. Cùng đó vận động hội viên ký cam kết giữ gìn vệ sinh môi trường, dùng thùng, túi đựng rác, đổ rác đúng giờ, đúng nơi quy định.

Nhận thấy trong sinh hoạt hằng ngày của gia đình hội viên thải ra nhiều loại rác có thể tái chế được, Hội Phụ nữ phường vận động hội viên thành lập mô hình “Tổ phụ nữ thực hiện tiết kiệm, bảo vệ môi trường, chung tay giúp hội viên phụ nữ khó khăn”. Bà Nguyễn Thị Vân Nga, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ tổ dân phố Tân Ninh, nói: “Chi hội đã thành lập tổ với 15 thành viên, là lực lượng nòng cốt, chịu trách nhiệm thu gom phế liệu từ các gia đình hội viên, sau đó bán lấy tiền gây quỹ và cũng là những tuyên truyền viên vận động gia đình, hội viên cùng tham gia”.

Để góp phần làm cho thành phố ngày càng xanh, sạch, đẹp, Hội đã thực hiện mô hình “Con đường hoa phụ nữ”, làm đẹp cảnh quan đô thị bằng cách trang trí, trồng, chăm sóc hoa trên các con đường. Trong tháng 9 này, các chị đã trồng gần 1 km đường hoa dọc bờ đê sông Thương đoạn từ đền Tân Ninh tới chân cầu Mỹ Độ. Những năm tiếp theo, Hội sẽ nhân rộng ra các đoạn đường khác.

Theo bà Nguyễn Thị Tuyết Anh, Chủ tịch Hội LHPN phường, Hội sẽ đẩy mạnh tuyên truyền qua hệ thống loa truyền thanh, trang Facebook Phụ nữ Bắc Giang, Facebook Ý kiến đô thị - TP Bắc Giang; đồng thời đề nghị cơ quan chức năng xử lý theo quy định khi phát hiện trường hợp vi phạm quy định về vệ sinh môi trường. Cùng đó, biểu dương, nhân rộng gương hội viên thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường, thu gom, phân loại, xử lý rác thải, bảo vệ hoa, cây xanh, từ đó lan tỏa tích cực trong cộng đồng.

Văn Anh

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...