Thứ sáu, 26/04/2024
Bắc giang 30 °C / 26 - 37 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

TP Bắc Giang >> Nhịp sống đô thị
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Khai mạc “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” năm 2017

Cập nhật: 15:21 ngày 02/10/2017
(BGĐT)- Sáng 2-10, tại Trường THCS Lê Quý Đôn, UBND TP Bắc Giang tổ chức Lễ khai mạc “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” năm 2017. Tuần lễ năm nay có chủ đề “Học tập để hoàn thiện nhân cách, phát triển bản thân” và được thực hiện từ ngày 2 đến ngày 8-10. 

{keywords}

Đồng chí Ngô Minh Hưng, Trưởng Phòng GD&ĐT TP Bắc Giang trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm học tập tại Trường THCS Lê Quý Đôn.

Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2017 sẽ tập trung các nội dung như: Tất cả các trường học tổ chức treo băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền hưởng ứng tuần lễ với chủ đề “Học để hoàn thiện nhân cách, phát triển bản thân”. Đồng thời, tùy theo điều kiện cụ thể các trường học, nhà văn hóa các tổ dân phố chủ động lựa chọn tổ chức các hoạt động tham quan di tích lịch sử, cách mạng của địa phương, học tập truyền thống lịch sử của dân tộc; tổ chức hội thi kể chuyện, vẽ tranh, tuyên truyền viên giỏi về ATGT; các hoạt động đọc sách, sinh hoạt CLB văn hóa, văn nghệ, TDTT, các buổi nói chuyện; hội thảo chuyên đề kỹ năng sống nhằm góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, đào tạo nhân lực đáp ứng được yêu cầu phát triển của đất nước trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Cũng tại đây, đại diện chính quyền phường Xương Giang, Phòng GD &ĐT thành phố, thầy Phó Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Bắc Giang và đại diện 1 học sinh tiêu biểu, 1 phụ huynh học sinh đã tham gia diễn đàn “Học để hoàn thiện nhân cách, phát triển bản thân”. Các đại biểu đã được nghe giới thiệu về ngôi trường, thầy cô, học sinh và công tác giảng dạy, học tập của trường THPT chuyên Bắc Giang; chia sẻ những kinh nghiệm học tập tốt của học sinh; những định hướng, động viên, quản lý con em trong học tập, rèn luyện của phụ huynh học sinh...

Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời là sự kiện quan trọng được tổ chức vào đầu tháng 10 hằng năm nhằm nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân về học tập suốt đời và xây dựng xã hội học tập./.

Thanh Bằng

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...