Thứ sáu, 26/04/2024
Bắc giang 32 °C / 26 - 31 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

TP Bắc Giang >> Nhịp sống đô thị
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Tổ dân phố Hùng Vương: Hộ dân đoàn kết, phong trào mạnh

Cập nhật: 09:08 ngày 23/11/2017
(BGĐT) - Được thành lập từ tổ dân phố Tiền Giang 7 và Tiền Giang 8 cách đây 10 năm, Tổ dân phố Hùng Vương phường Hoàng Văn Thụ (TP Bắc Giang) có lợi thế về mặt bằng dân trí, địa bàn gọn, có 288 hộ với hơn 1,2 nghìn nhân khẩu, chia thành 11 tổ liên gia nằm trên các trục đường: Hùng Vương, Huyền Quang, Lê Lai, Võ Thị Sáu, Nguyễn Du và các ngõ phố.
{keywords}

Nhân dân trong tổ biểu diễn văn nghệ chào mừng Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2017.

Đến từ nhiều địa phương trong và ngoài tỉnh, mang theo phong tục tập quán, nếp sinh hoạt khác nhau nhưng cán bộ, nhân dân trong tổ luôn đoàn kết, thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước.

Đối với nhiệm vụ phát triển KT-XH, tổ dân phố vận động hộ kinh doanh chấp hành nghiêm các khoản thuế và phí theo quy định, thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đạt 100%; phối hợp với các tổ chức đoàn thể tạo điều kiện cho nhân dân, hội viên vay vốn phát triển sản xuất, tạo việc làm. Tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành tốt quy định về trật tự đô thị, trật tự xây dựng, giữ gìn vệ sinh môi trường. Tổ dân phố và các đoàn thể đã tổ chức bóc, xóa hơn 500 nội dung quảng cáo sai quy định trên tường rào, cửa nhà dân; thực hiện tốt nếp sống văn minh trong tiệc cưới, việc tang, lễ hội, mừng thọ, chấp hành luật giao thông. Số người tham gia hiến máu nhân đạo luôn đạt và vượt chỉ tiêu được giao.

Nhờ làm tốt công tác vận động, hằng năm nhân dân tích cực ủng hộ phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập; quan tâm chăm sóc trẻ em. Tổ dân phố còn thành lập ban chỉ đạo hè, xây dựng kế hoạch phân công cụ thể cho từng thành viên để theo dõi và tổ chức cho các cháu vui chơi, thể dục, thể thao, văn nghệ, cắm trại. Phối hợp cùng các đoàn thể, cộng tác viên dân số vận động nhân dân thực hiện chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình. 10 năm liên tục, tổ dân phố được UBND phường công nhận không có người sinh con thứ ba.

Mỗi năm, tổ dân phố phối hợp cùng Ban công tác mặt trận tổ chức tốt hội nghị đại biểu toàn dân để thông qua quy ước hoạt động; các nội dung được cụ thể hóa và biểu quyết nhất trí thông qua, gửi văn bản đến từng tổ liên gia để tổ chức thực hiện. Với những nỗ lực đó, nhiều năm liên tục, tổ dân phố Hùng Vương duy trì tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 97% trở lên, hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch đề ra, được UBND TP công nhận tổ dân phố văn hóa.

Hoàng Ngọc Thiện

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...