Thứ năm, 25/04/2024
Bắc giang 25 °C / 25 - 33 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

TP Bắc Giang >> Nhịp sống đô thị
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Tăng cường ngăn chặn buôn bán, vận chuyển, tàng trữ và đốt pháo dịp Tết Nguyên đán

Cập nhật: 22:37 ngày 20/01/2018
(BGĐT)- UBND thành phố Bắc Giang vừa tổ chức phiên họp tháng 1-2018; đồng chí Mai Sơn, Chủ tịch UBND thành phố chủ trì.
{keywords}
Quang cảnh phiên họp.

Phiên họp đã nghe, thông qua kế hoạch tổ chức các hoạt động tuyên truyền, văn hoá, TDTT; bảo đảm an sinh xã hội, ANTT trên địa bàn thành phố trước, trong và sau Tết Mậu Tuất 2018. Trong đó, tập trung tổ chức các hoạt động tuyên truyền, trang trí cảnh quan đô thị; các hoạt động văn hoá, văn nghệ, TDTT cấp thành phố và cấp phường, xã nhằm tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong các tầng lớp nhân dân vui xuân, đón Tết như: tổ chức tuyên truyền cổ động trực quan, băng vượt đường, cờ hồng kỳ, đuôi cá, dây cờ, cụm cờ, pano… trên các trục đường chính, cửa ngõ ra vào thành phố. Tổ chức các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao, các trò chơi dân gian… trong suốt những ngày Tết tại các khu vực công cộng của thành phố. 

Cùng đó, tổ chức lễ hội Xương Giang cấp thành phố; đồng thời tổ chức thăm, tặng quà, hỗ trợ Tết cho các đối tượng: Người có công với cách mạng, hộ nghèo, cận nghèo, người cao tuổi, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và các đối tượng khác, góp phần bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn thành phố với trên 900 suất quà. Bên cạnh đó, công tác bảo đảm ANTT được chú trọng nhất là đối với các mục tiêu trọng điểm, các sự kiện chính trị, kinh tế xã hội và các hoạt động vui xuân, đón Tết của nhân dân. 

Kết luận nội dung này, đồng chí Chủ tịch UBND thành phố nhấn mạnh phải đặc biệt quan tâm đến công tác bảo đảm ANTT, Công an và BCH quân sự thành phố và phường, xã hết sức chú ý, đặc biệt lưu ý đến ngăn chặn buôn bán, vận chuyển, tàng trữ và đốt pháo; phối hợp tốt với cơ quan của tỉnh trong việc tổ chức các hoạt động văn hoá, vui chơi trong dịp Tết; Thành đoàn nghiên cứu tổ chức các hoạt động vui chơi phù hợp với giới trẻ; quan tâm động viên đối với lực lượng cán bộ, công chức, nhân viên trực tiếp làm việc trong đêm giao thừa; chuẩn bị tốt việc hỗ trợ tặng quà tết cho các hộ nghèo của 4 huyện có nhiều khó khăn; tăng cường công tác tuyên truyền các hoạt động văn hoá, thể thao để nhân dân biết đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền thành tựu kinh tế xã hội của thành phố năm 2017 và chỉ tiêu thi đua năm 2018; gắn trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ trước, trong và sau Tết…

Ngọc Quyên 

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...