Thứ tư, 24/04/2024
Bắc giang 26 °C / 24 - 27 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

TP Bắc Giang >> Nhịp sống đô thị
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Giá hoa giảm mạnh, chỉ còn 6-8 nghìn đồng/cây hoa ly

Cập nhật: 18:32 ngày 23/02/2018
(BGĐT)- Mấy ngày nay, giá các loại hoa trên địa bàn TP Bắc Giang giảm mạnh, nhất là hoa ly, chỉ còn 6-8 nghìn đồng/cây tại vườn, giảm 30-40 nghìn đồng/cây so với trước Tết Mậu Tuất 2018.
{keywords}

Hoa ly của gia đình ông Nguyễn Ngọc Văn, thôn Phúc Bé, xã Song Mai (TP Bắc Giang) được bán buôn cho khách mang đi tiêu thụ ở thị trường Hà Nội.

Bên cạnh đó, giá hoa lay ơn cũng giảm, còn 2-3 nghìn đồng/cành, giảm 7-8 nghìn đồng/cành so với trước Tết Nguyên đán. Theo ông Nguyễn Ngọc Văn, chủ vườn hoa ở thôn Phúc Bé, xã Song Mai (TP Bắc Giang), sở dĩ có tình trạng trên là do nhiều diện tích hoa nở không đúng dịp Tết bởi thời điểm trước Tết, thời tiết rét đậm kéo dài. Từ ngày mồng 1 Tết, trời trở ấm, độ ẩm cao nên hoa đồng loạt nở rộ. Trong khi đó, nhu cầu chơi hoa sau Tết của người dân đã giảm dẫn đến cung cao hơn cầu. “Nhận định, từ nay đến Rằm tháng Giêng, giá các loại hoa ly, lay ơn sẽ không tăng cao do lượng cung dồi dào. Nhìn chung, nhiều hộ trồng hoa năm nay không có lãi hoặc lãi ít”, ông Văn nói.

Được biết, TP Bắc Giang là một trong những địa phương có số hộ trồng hoa ly, lay ơn lớn nhất tỉnh, tập trung nhiều ở xã Song Mai, với hơn 40 hộ tham gia, cung cấp cho thị trường dịp Tết khoảng 20 vạn cây./.

Nam Bình

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...