Thứ sáu, 19/04/2024
Bắc giang 30 °C / 25 - 36 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

TP Bắc Giang >> Nhịp sống đô thị
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Nữ cựu chiến binh 10 năm "canh" cổng trường

Cập nhật: 09:35 ngày 05/04/2018
(BGĐT) - Theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, năm 1978, bà Trần Thị Huệ (SN 1960) lên đường nhập ngũ, đóng quân tại tỉnh Cao Bằng khi mới tròn 18 tuổi. Tháng 4-1979 trên đường làm nhiệm vụ, bà cùng đồng đội trúng pháo bị thương sau đó trở về địa phương sinh sống.
{keywords}

Bà Trần Thị Huệ hướng dẫn học sinh Trường THCS Ngô Sĩ Liên chấp hành trật tự giao thông.

Trong cuộc sống thường ngày, mặc dù gia đình còn khó khăn nhưng bà luôn gương mẫu phát huy bản chất Bộ đội Cụ Hồ. Năm 2002, bà được đông đảo hội viên cựu chiến binh (CCB) bầu làm Chi hội trưởng Chi hội CCB Tổ dân phố số 3, phường Ngô Quyền (TP Bắc Giang).

Cổng trường THCS Ngô Sĩ Liên giờ tan học thường tập trung rất đông học sinh, các loại phương tiện qua lại nhiều nên việc giữ gìn an ninh trật tự tại đây được chính quyền phường đặc biệt quan tâm. Để chung tay giải quyết nhiệm vụ này, từ năm 2008, bà Huệ vào cuộc tham gia bảo đảm an ninh trật tự tại khu vực cổng trường vào khung giờ cao điểm từ 10 giờ 30 phút đến 12 giờ hằng ngày không quản ngại nắng hay mưa. 10 năm qua, ngày ngày bà có mặt tại đây, vận động nhân dân không bày bán hàng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè; hướng dẫn học sinh chấp hành quy tắc an toàn giao thông, không tụ tập gây mất trật tự. Bà Huệ tâm sự: “Từ những ngày đầu đảm nhận công việc, tôi gặp không ít khó khăn, nhiều hàng rong đỗ choán lối đi, thanh thiếu niên ngổ ngáo tụ tập có lúc gây rối, đánh nhau. Tôi đã kiên trì khuyên bảo các cháu, vận động những người bán hàng dời xa khu vực cổng trường”.

Nhờ sự kiên trì, không quản ngại khó khăn của bà, 10 năm qua, khu vực cổng trường THCS Ngô Sĩ Liên luôn thông thoáng, không còn tình trạng học sinh tụ tập, xô xát, dàn hàng ngang khi tham gia giao thông.

Cũng nhờ sự tâm huyết, trách nhiệm của bà nên các phong trào, hoạt động của Chi hội CCB Tổ dân phố số 3 luôn sôi nổi và đạt được nhiều kết quả tích cực. Các hội viên đoàn kết, gắn bó, giúp nhau những lúc khó khăn, hoạn nạn, tang ma, cưới hỏi; nỗ lực tham gia các chương trình phát triển KT-XH tại địa phương. Có uy tín trong cộng đồng nên bà đã tham gia hòa giải thành công nhiều vụ việc ngay từ cơ sở về tranh chấp đất, lối đi, tài sản, góp phần làm giảm đơn thư khiếu tố vượt cấp, không để xảy ra điểm nóng trên địa bàn. Ghi nhận những cống hiến của bà, Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam, Hội CCB Việt Nam đã tặng bà Bằng khen năm 2003, 2017 vì thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua.

Nguyễn Loan

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...