Thứ năm, 25/04/2024
Bắc giang 34 °C / 25 - 34 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

TP Bắc Giang >> Nhịp sống đô thị
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Chung kết hội thi “Tiếng hát sông Thương” lần thứ VI

Cập nhật: 06:17 ngày 29/04/2018
(BGĐT)- Tối 28-4, tại Quảng trường 3-2, Trung tâm Văn hóa- Thể thao phối hợp với Đài Truyền thanh và Thành đoàn Bắc Giang tổ chức vòng chung kết hội thi “Tiếng hát sông Thương” lần thứ VI năm 2018. 
{keywords}

Hội thi thu hút đông đảo đại biểu và người dân đến xem. 

Đây là hoạt động thiết thực chào mừng 43 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30-4 và 132 năm Ngày Quốc tế Lao động 1-5.

Tham gia vòng chung kết năm nay có 19 thí sinh đã vượt qua vòng sơ khảo. Mỗi thí sinh phải trình bày 2 ca khúc, trong đó có 1 ca khúc về Bắc Giang và 1 ca khúc tự chọn theo 3 dòng nhạc: Dân gian, nhạc nhẹ và thính phòng. Được biết, ở vòng sơ khảo, hội thi thu hút gần 100 thí sinh đến từ hơn 20 tỉnh, TP trên cả nước. 

{keywords}

Thí sinh Nguyễn Văn Thành đến từ  Bắc Giang đoạt giải thí sinh hát bài hát về Bắc Giang hay nhất. Ảnh: Bùi Quang. 

Kết thúc hội thi, Ban tổ chức trao cho thí sinh Nguyễn Thu Hiền đến từ Thanh Hóa- Giải Nhất dòng nhạc nhẹ với bài hát "Đừng yêu"; Vũ Thị Bích đến từ Hải Dương- Giải Nhất dòng nhạc dân gian với bài hát "Mơ quê"; Nguyễn Tân Anh đến từ Thủ đô Hà Nội- Giải Nhất dòng nhạc thính phòng với bài hát "Du kích sông Thao". Thí sinh Nguyễn Văn Thành đến từ Bắc Giang đoạt giải thí sinh hát bài hát về Bắc Giang hay nhất.

Bên cạnh đó, Ban tổ chức cũng trao 3 giải Nhì, 4 giải Ba, 9 giải triển vọng cho các thí sinh khác.

{keywords}

Đồng chí Nguyễn Tiến Dũng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Bắc Giang trao giải Nhất cho các thí sinh xuất sắc. Ảnh: Bùi Quang

Hội thi “Tiếng hát sông Thương” được tổ chức hằng năm nhằm phát hiện các hạt nhân văn nghệ tiêu biểu đóng góp cho phong trào văn hóa, văn nghệ trên địa bàn; nâng cao chất lượng nghệ thuật chuyên nghiệp của TP Bắc Giang./.

Thành Nam

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...