Thứ bảy, 27/04/2024
Bắc giang 27 °C / 27 - 40 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

TP Bắc Giang >> Nhịp sống đô thị
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Đại hội Đại biểu Hội Nông dân TP Bắc Giang

Cập nhật: 15:30 ngày 08/06/2018
(BGĐT) - Trong hai ngày 7 và 8 - 6, Hội Nông dân TP Bắc Giang tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ X, nhiệm kỳ 2018-2023 với chủ đề “Dân chủ - Đoàn kết - Đổi mới - Hội nhập - Phát triển”. Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Nguyễn Sỹ Nhận, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy; đại diện lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh. Tham gia Đại hội có 117 đại biểu đại diện cho hơn 10 nghìn hội viên trên địa bàn. 
{keywords}

Đồng chí Nguyễn Sỹ Nhận, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy tặng hoa chúc mừng Đại hội. 

Nhiệm kỳ qua, Hội Nông dân TP đã kết nạp 825 hội viên, nâng tổng số hội viên lên 10.016 người; hệ thống tổ chức, đội ngũ cán bộ hội tiếp tục được củng cố, các phong trào thi đua yêu nước phát triển đa dạng. Trong đó thực hiện có hiệu quả các hoạt động, phong trào như: Vận động nông dân thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tư vấn hỗ trợ và dạy nghề cho nông dân; xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp đỡ nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững; nông dân tham gia bảo đảm quốc phòng, an ninh. 

Nhiệm kỳ 2018-2023, Đại hội đề ra một số chỉ tiêu cụ thể như: Xây dựng từ 1 đến 3 mô hình kinh tế tập thể và 1 mô hình hội nông dân tham gia bảo vệ môi trường nông thôn; đào tạo dạy nghề cho hơn 150 lao động, phối hợp giới thiệu việc làm cho gần 500 người là con em hội viên; tổ chức chuyển giao khoa học, kỹ thuật cho gần 300 lượt người… Các tham luận tại Đại hội tập trung bàn giải pháp xây dựng chi hội nông dân vững mạnh, toàn diện; đẩy mạnh phong trào thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững; hỗ trợ nông dân xây dựng mô hình kinh tế, vận động hội viên thực hiện theo các quy định về giải phóng mặt bằng, đền bù đất…

{keywords}

Ban Chấp hành Hội Nông dân TP Bắc Giang khóa mới ra mắt Đại hội.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Sỹ Nhận và đại diện lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh biểu dương, chúc mừng những thành tích kết quả đạt được của tổ chức hội và phong trào thi đua trên địa bàn TP trong nhiệm kỳ qua. Qua đó đề nghị trong nhiệm kỳ tới, Ban Chấp hành Hội Nông dân TP và các cấp tổ chức hội cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ như: Tuyên truyền, hỗ trợ nông dân ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất, kinh doanh, chú trọng việc liên doanh, liên kết sản xuất nông nghiệp hàng hóa chất lượng cao và khâu chế biến, tiêu thụ sản phẩm; phát huy hơn nữa vai trò quỹ hỗ trợ nông dân và đa dạng hóa các hình thức hỗ trợ, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, môi trường; tích cực vận động hội viên tham gia xây dựng gia đình, khu dân cư văn hóa, thực hiện tốt nếp sống văn minh việc cưới, tang, lễ hội; cán bộ trong tổ chức hội cần hướng về cơ sở nhiều hơn, nắm bắt tâm tư, tình cảm hội viên nhằm kịp thời hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, qua đó bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên. Nhân đây, các đồng chí đề nghị, lãnh đạo cấp ủy, chính quyền tại cơ sở tiếp tục tạo điều kiện, giúp đỡ tổ chức hội và hội viên về mọi mặt để phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập.

Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành khóa mới gồm 17 đồng chí; bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Hội Nông dân tỉnh lần thứ IX. Đồng chí Nguyễn Đức Tỉnh tiếp tục được bầu giữ  chức Chủ tịch Hội Nông dân TP Bắc Giang nhiệm kỳ 2018-2023.
                                                        Nguyễn Hưởng

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...