Nâng ý thức, giảm tai nạn giao thông
Từ ngày 16-12-2017 đến 28-9-2018, tại TP đã xảy ra 51 vụ TNGT làm chết 28 người, bị thương 28 người (so với cùng kỳ năm 2017 tăng 13 vụ, tăng 12 người chết). Trong đó nhiều vụ nghiêm trọng như: Ngày 15-9 tại ngã ba đường Xương Giang - Giáp Hải, phường Xương Giang, xe ô tô biển kiểm soát 98C-124.58 do anh Hoàng Văn Vấn (SN 1979) ở xã Lão Hộ (Yên Dũng) điều khiển va chạm với xe máy biển kiểm soát 13F-1033 do bà Nguyễn Thị Tiến (SN 1959) ở phường Thọ Xương điều khiển khiến bà Tiến bị thương nặng và tử vong sau đó 4 ngày. Ngày 13-8, tại ngã ba đường Lê Lợi - Giáp Hải, phường Dĩnh Kế và ngã tư đường Hoàng Văn Thụ - Đào Sư Tích, phường Ngô Quyền xảy ra hai vụ va chạm giữa xe ô tô và xe máy khiến hai người bị thương nặng dẫn tới tử vong.
Hiện trường vụ tai nạn giao thông tại đường dẫn ra đường Hùng Vương gần BigC (TP Bắc Giang). |
Theo Công an TP, nguyên nhân các vụ tai nạn chủ yếu do ý thức chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông (ATGT) của một bộ phận người tham gia giao thông hạn chế. Trung tá Lê Giang Hùng, Tổ trưởng tổ công tác thuộc Đội CSGT - TTTP cho biết: Trong quá trình tuần tra kiểm soát, hằng ngày, tổ ghi nhận không ít trường hợp vượt đèn đỏ, không đội mũ bảo hiểm, điều khiển phương tiện sau khi uống rượu bia... Vào những ngày cuối tuần, lễ Tết... số người vi phạm tăng cao, nhất là ở khu vực Quảng trường 3-2, địa bàn giáp ranh giữa TP và các huyện lân cận như khu đầu cầu sắt từ TP về Tân Yên, Việt Yên. Được biết, 9 tháng năm nay, Công an TP đã lập biên bản xử lý gần 14 nghìn trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ, xử phạt hành chính hơn 4,6 tỷ đồng.
Qua các vụ TNGT và quan sát thực tế tại các tuyến đường đô thị cho thấy ý thức chấp hành pháp luật về giao thông của một bộ phận người dân chưa tốt. 9 tháng năm nay, lực lượng công an TP đã lập biên bản xử lý gần 14 nghìn trường hợp vi phạm, xử phạt hành chính hơn 4,6 tỷ đồng. |
Địa bàn TP vốn có lưu lượng người tham gia giao thông đông, nơi diễn ra nhiều sự kiện quan trọng, nhiều ngã ba, ngã tư... Một số tuyến đường đang trong quá trình hoàn thiện (như cầu vượt tại ngã tư quốc lộ 1-quốc lộ 31...), tuyến đường gom, lối vào - ra cao tốc, mật độ tham gia giao thông đông gây khó khăn cho người điều khiển phương tiện. Đáng chú ý là có 8/51 vụ TNGT tự ngã làm 8 người chết. Đơn cử vào ngày 18-9 tại Km 63+870 quốc lộ 17, xã Tân Mỹ, chị Nguyễn Thị Hà, (SN 1995) ở xã Đồng Sơn điều khiển xe máy biển kiểm soát 98B2-514.15 chở theo hai con nhỏ lao vào xe ô tô đang dừng, đỗ bên đường làm một cháu tử vong.
Từ thực tế cho thấy giải pháp quan trọng nhất để kiềm chế TNGT là nâng cao ý thức của người dân. Đại úy Giáp Văn Khương, Đội trưởng Đội CSGT - TTTP khẳng định: Thời gian tới, cùng với điều tra, xử lý nghiêm những hành vi vi phạm là nguyên nhân của các vụ TNGT, lực lượng công an sẽ tuyên truyền, giải thích để người vi phạm hiểu và không tái phạm. Phối hợp với ngành giáo dục, tổ chức đoàn, các phường, xã, cơ quan, doanh nghiệp tăng cường tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ, trong đó tập trung vào các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến TNGT. Tổ chức ký cam kết chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về trật tự ATGT đối với các nhà thầu thi công, đơn vị, cá nhân, lái xe kinh doanh vận tải, học sinh, sinh viên… Rà soát, lập danh sách gọi hỏi, yêu cầu ký cam kết đối với các thanh thiếu niên hư có biểu hiện điều khiển xe mô tô không đội mũ bảo hiểm, chở quá số người quy định, lạng lách, đánh võng trên đường bộ trong đô thị.
Công an TP huy động tối đa lực lượng tổ chức tuần tra kiểm soát cơ động kết hợp với cắm chốt tại một điểm, sử dụng hiệu quả các trang thiết bị kỹ thuật như: Máy đo tốc độ, camera, máy đo nồng độ cồn... để phát hiện các hành vi vi phạm làm căn cứ xử lý nguội. Chỉ đạo lực lượng CSGT-TT, Công an các phường, xã duy trì nhân lực bảo đảm trật tự ATGT-TTĐT, hướng dẫn, phân luồng giao thông tại các ngã tư có đèn tín hiệu điều khiển giao thông, kịp thời giải tỏa ùn tắc giao thông tại các khu vực họp chợ, các nút giao thông vào giờ cao điểm trên địa bàn. Tiếp tục tham mưu cho UBND TP lắp đặt biển, vạch kẻ sơn đối với các điểm dừng xe buýt và điểm đón trả khách tuyến cố định trên địa bàn.
Nhiều ý kiến cho rằng, lực lượng công an cần phối hợp với Phòng Quản lý đô thị rà soát, bổ sung kế hoạch đầu tư công xây dựng hệ thống đèn tín hiệu giao thông tại các nút giao tiểm ẩn nguy cơ mất ATGT như ngã tư quốc lộ 17-Thân Khuê (chợ Song Mai)... Bảo dưỡng, sửa chữa và điều chỉnh 31 cụm đèn tín hiệu cũng như điều chỉnh, cắm mới biển báo hiệu trên địa bàn cho phù hợp. Tiếp tục rà soát, đề nghị các đơn vị: Phòng Văn hóa và Thông tin, Công ty cổ phần Quản lý công trình đô thị thay đổi vị trí treo băng-rôn, biểu ngữ, đèn trang trí, cắt tỉa tán cây ảnh hưởng đến khả năng quan sát đèn tín hiệu, biển báo hiệu của người tham gia giao thông.
Vi Lệ Thanh
Ý kiến bạn đọc (0)