Thứ tư, 24/04/2024
Bắc giang 23 °C / 24 - 32 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

TP Bắc Giang >> Nhịp sống đô thị
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Xử lý ô nhiễm tại hồ Tỉnh Đội 1

Cập nhật: 10:44 ngày 12/05/2019
(BGĐT) - Gần đây, người dân tổ dân phố 4B, phường Trần Nguyên Hãn (TP Bắc Giang) phản ánh tình trạng ô nhiễm nghiêm trọng ở hồ Tỉnh Đội 1 trên địa bàn.
{keywords}

Nước bùn của hồ Tỉnh Đội 1 đen đặc.

Ông Dương Lâm Ngọc, ngõ 100, đường Trần Nguyên Hãn cho biết: “Các hộ dân xung quanh hồ thường xuyên phải chịu mùi hôi thối từ bùn, nước bốc lên nồng nặc. Mấy hôm nay, nước hồ ô nhiễm nặng làm cá chết nổi trắng mặt nước".

Đến đây, nhận thấy nước và bùn đen xì, nhiều cá rô phi nhỏ chết nổi khiến mùi tanh hôi bốc lên và ruồi muỗi bu bám. Được biết tình trạng ô nhiễm ở hai khu hồ Tỉnh Đội 1 và 2 ở địa bàn phường đã diễn ra từ lâu, ngày càng trở nên nghiêm trọng mỗi khi thời tiết nắng nóng. 

Nguyên nhân do khu hồ này là nơi chứa nước thải sinh hoạt trực tiếp của các hộ dân xung quanh, từ lâu nơi này chưa được nạo vét nên hồ và cống thoát nước hầu như không lưu thông.

{keywords}

Cá chết bốc mùi hôi tanh.

Được biết, từ tháng 12-2018 UBND TP đã triển khai dự án chống úng ngập hệ thống thoát thải của TP và cải tạo hai khu hồ Tỉnh Đội 1 và Tỉnh Đội 2. Hiện đơn vị thi công là Công ty cổ phần Thống Nhất (Lạng Giang) đang thực hiện việc cải tạo tại hồ Tỉnh Đội 2. 

Từ ngày 11-5, đơn vị đã tiến hành hút cạn nước hồ Tỉnh Đội 1, tiếp đó sẽ xây dựng hệ thống thu gom nước thải sinh hoạt của hộ dân xung quanh, không cho xả thải trực tiếp xuống hồ như hiện nay đồng thời nạo vét bùn bảo đảm môi trường và cảnh quan hai khu hồ.

Ông Nguyễn Thanh Thương, phụ trách kỹ thuật của Công ty cho biết: Đơn vị đang tăng cường nhân lực máy móc phấn đấu trong nửa tháng tới sẽ hoàn thành việc cải tạo hồ, khắc phục tình trạng ô nhiễm hiện nay.

{keywords}

Nhân viên Công ty cổ phần Thống Nhất tiến hành hút nước, cải tạo hồ.

Quế Thương

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...