Thứ sáu, 26/04/2024
Bắc giang 29 °C / 26 - 28 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

TP Bắc Giang >> Nhịp sống đô thị
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Phường Thọ Xương kỷ niệm 20 năm thành lập

Cập nhật: 16:17 ngày 02/07/2019
(BGĐT) - Phường Thọ Xương, TP Bắc Giang (Bắc Giang) vừa long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 20 năm ngày thành lập phường 1-7 (1999 - 2019). Dự buổi lễ có đồng chí Lê Bá Chiến, Chủ tịch HĐND TP.

{keywords}

Thừa ủy quyền của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng chí Lê Bá Chiến, Chủ tịch HĐND TP tặng cờ thi đua tiêu biểu giai đoạn 2014 - 2018 cho Đảng bộ phường Thọ Xương.

Cách đây 20 năm, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 33 ngày 11-5- 2019 về việc thành lập các phường và xã thuộc thị xã Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang. 

Theo đó, phường Thọ Xương được thành lập trên cơ sở diện tích 439ha với 12.309 nhân khẩu của xã Thọ Xương trước kia.

Ngày mới thành lập, phường Thọ Xương còn nhiều khó khăn về kết cấu hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội... Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của tỉnh và TP, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường Thọ Xương đã nêu cao tinh thần đoàn kết, khắc phục khó khăn, thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của địa phương để có những đổi thay mạnh mẽ về mọi mặt như ngày hôm nay.

Kinh tế phát triển ổn định. Hiện trên địa bàn phường có hơn 60 doanh nghiệp, HTX và 670 hộ sản xuất kinh doanh cá thể thu hút gần 10.000 lao động thường xuyên, gấp gần 4 lần so với năm 1999. Thu ngân sách năm sau cao hơn năm trước, năm 2018 gấp khoảng 45 lần so với năm 1999. 

Đến nay, 100% đường ngõ được bê tông hóa và có điện chiếu sáng, 100% số hộ được dùng nước sạch; hệ thống trường lớp học và trạm y tế được đầu tư theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, đáp ứng nhu cầu học tập và khám chữa bệnh của nhân dân. 

Hàng năm có hơn 90% số hộ được công nhận gia đình văn hóa. Công tác chính sách, thương binh xã hội được quan tâm và thực hiện hiệu quả; tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 2,7% năm 1999 xuống còn 0,7% năm 2018; đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân được nâng lên rõ rệt, an ninh chính trị, trật tự ATXH được giữ vững.

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền thường xuyên được quan tâm chỉ đạo và đạt kết quả tích cực. 

Từ một đảng bộ khi thành lập có 324 đảng viên, sinh hoạt ở 16 chi bộ trực thuộc đến nay Đảng bộ phường đã có 692 đảng viên, sinh hoạt ở 21 chi bộ trực thuộc. Nhiều năm liên tục Đảng bộ phường được xếp loại trong sạch vững mạnh tiêu biểu. Đặc biệt năm 2018, Đảng bộ vinh dự được BTV Tỉnh ủy tặng Cờ thi đua đơn vị đạt trong sạch tiêu biểu giai đoạn 2014 - 2018. 

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, đồng chí Lê Bá Chiến, Chủ tịch HĐND TP đã ghi nhận, biểu dương và chúc mừng những thành tích đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường Thọ Xương đã đạt được trong những năm qua. 

Đồng chí yêu cầu thời gian tới cấp ủy, chính quyền phường tiếp tục đổi mới tư duy, phương thức lãnh đạo, thường xuyên quan tâm làm tốt công tác chính trị, tư tưởng, đạo đức lối sống của cán bộ, đảng viên và nhân dân. 

Tập trung cao triển khai các nhiệm vụ trọng tâm đã đăng ký với BTV Thành ủy, UBND TP và nhiệm vụ trọng tâm của phường năm 2019. Siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao ý thức và tinh thần trách nhiệm, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, nhất là về năng lực quản lý nhà nước, đẩy mạnh cải cách hành chính, làm tốt công tác xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị xã hội từ phường đến tổ dân phố. 

Cùng đó, chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ Đại hội Đảng bộ phường lần thứ XII nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Bí thư Đảng ủy phường Thọ Xương Thân Thị Thu Thủy: Cho đi là còn mãi
(BGĐT) - Ngoài làm tròn trách nhiệm người đứng đầu địa phương, nhiều năm qua chị tích cực tham gia hoạt động từ thiện nhân đạo, trong đó trở thành người phụ nữ có số lần hiến máu tình nguyện cao nhất tỉnh Bắc Giang. Gần đây, chị còn là cán bộ đầu tiên ở thành phố đăng ký hiến tặng mô, tạng. Đó chính là Bí thư Đảng ủy phường Thọ Xương, TP Bắc Giang Thân Thị Thu Thủy.
Công bố thành lập tổ dân phố số 7, phường Thọ Xương, TP Bắc Giang
(BGĐT)- Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ phường Thọ Xương (TP Bắc Giang) vừa tổ chức Lễ công bố Quyết định thành lập tổ dân phố số 7 thuộc phường Thọ Xương, TP Bắc Giang theo Nghị quyết số 16 của HĐND tỉnh Bắc Giang tại kỳ họp 3, khóa XVIII.
Bí thư Thành ủy Nguyễn Sỹ Nhận làm việc với phường Thọ Xương
(BGĐT)- Đồng chí Nguyễn Sỹ Nhận, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Bắc Giang vừa có buổi làm việc với Đảng ủy, UBND phường Thọ Xương về tình hình chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội của địa phương. Cùng đi có đồng chí Lê Bá Chiến, Chủ tịch HĐND thành phố; Nguyễn Văn Thạo, Phó Chủ tịch UBND thành phố; đại diện các ban Đảng Thành ủy; các phòng, ngành chức năng thành phố...

                                                                                      Bùi Quang

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...