Thứ năm, 18/04/2024
Bắc giang 29 °C / 25 - 28 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

TP Bắc Giang >> Nhịp sống đô thị
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Đưa nội dung quản lý, bảo vệ và phát triển rừng vào quy ước thôn

Cập nhật: 15:32 ngày 05/07/2019
(BGĐT) - Thực hiện chỉ đạo của Sở Nông nghiệp và PTNT, UBND TP Bắc Giang về việc đưa nội dung công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, phòng chống cháy rừng vào quy ước thôn, Hạt Kiểm lâm TP Bắc Giang đã chỉ đạo cán bộ kiểm lâm địa bàn tham mưu giúp chính quyền địa phương 2 xã có rừng và đất lâm nghiệp gồm: Đồng Sơn và Song Mai xây dựng các nội dung liên quan tới công tác này.

Đến nay, 2/7 thôn gồm Phúc Thượng (Song Mai) và Phấn Sơn (Đồng Sơn) đã hoàn thành việc đưa nội dung quản lý, bảo vệ và phát triển rừng vào quy ước thôn, 5/7 thôn đang triển khai các bước theo kế hoạch đề ra.


{keywords}

Cán bộ kiểm lâm địa bàn họp cùng Chi bộ thôn Phúc Thượng, xã Song Mai tham mưu đưa nội dung quản lý, bảo vệ và phát triển rừng vào quy ước thôn.

Nội dung cụ thể là những quy định về canh tác rừng, phòng chống cháy rừng, khai thác, mua bán, vận chuyển lâm sản, săn bắt, nuôi nhốt, giết mổ, tàng trữ, vận chuyển, buôn bán động vật rừng và chăn thả gia súc…phù hợp với tình hình thực tế, hiện trạng rừng, phong tục, tập quán ở địa phương. 

Bàn giao cá thể rắn hổ mang cho cơ quan kiểm lâm Bắc Giang
(BGĐT)- Chiều 27-6, anh Ngô Văn Hải, tổ dân phố Mai Đọ, phường Đa Mai, thành phố TP Bắc Giang (Bắc Giang) đã bàn giao cá thể rắn hổ mang do gia đình bắt được tại nhà cho cơ quan chức năng.
Bắt tạm giam đối tượng đốt rác gây ra vụ cháy rừng lớn nhất ở Hà Tĩnh
Nghi can Phan Đình Thành bị bắt tạm giam để điều tra về hành vi gây ra vụ cháy rừng lớn nhất Hà Tĩnh mấy ngày qua ở huyện Nghi Xuân.
Chứng chỉ quản lý rừng FSC: “Chìa khóa” mở cửa xuất khẩu gỗ rừng trồng
(BGĐT) - Bắc Giang có gần 120 nghìn ha đất rừng sản xuất, mỗi năm khai thác hơn 600 nghìn m3 gỗ các loại. Sản lượng này chủ yếu được xuất khẩu sang các nước trong khu vực mà chưa tới thị trường Mỹ và châu Âu nên đạt giá trị thấp. Lý do bởi rừng của Bắc Giang cơ bản chưa có Chứng chỉ quản lý rừng FSC. Để tăng diện tích rừng được cấp loại chứng chỉ này vẫn là bài toán khó với ngành lâm nghiệp.
Rừng cò Hồ Biềng - thấp thỏm nỗi lo
(BGĐT)- Nhìn từ xa rừng cò Hồ Biềng, xã Nam Dương, huyện Lục Ngạn (Bắc Giang) tựa như một hòn đảo xanh nằm ven hồ nước rộng vài ha. Nhiều năm qua, cha con chủ rừng Nguyễn Văn Trường đã cố gắng giữ rừng cho đàn cò có chốn trú ngụ; ngày đêm ngăn những đối tượng xấu đến đây săn bắt chim trời. 
Hơn 3,3 ha rừng tại xã Đèo Gia (Lục Ngạn) bị cháy do người dân phát cây bụi, tre nứa
(BGĐT) - Ông Phạm Văn Cường, Hạt Trưởng Hạt Kiểm lâm Lục Ngạn thông tin, nguyên nhân ban đầu được xác định dẫn đến cháy rừng tại xã Đèo Gia (Lục Ngạn) là do trước đó các chủ rừng đã tự ý phát luỗng cây bụi và tre nứa, khoảng 2ha. 

                                                      Trần Ngọc Sơn

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...