Thứ tư, 17/04/2024
Bắc giang 25 °C / 25 - 31 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

TP Bắc Giang >> Nhịp sống đô thị
TP Bắc Giang >> Nhịp sống đô thị
icon
0.5 1.0 1.5
Chia sẻ:

Hàng rong, chợ cóc vẫn "lấn" đường phố Bắc Giang

Cập nhật: 11:30 ngày 14/08/2019
(BGĐT) - Tuần qua, lực lượng chức năng một số phường trung tâm ở thành phố Bắc Giang (Bắc Giang) đã ra quân bảo đảm trật tự đô thị tại nhiều tuyến đường, khu vực.

Các lực lượng chức năng tập trung giải tỏa gần 500 cây cảnh, chậu hoa, thùng xốp trồng rau màu chiếm dụng vỉa hè, lòng đường thuộc phường Trần Phú, Hoàng Văn Thụ.

Nhắc nhở nhiều hàng rong, phá các tấm chắn, trụ bê tông chặn rãnh thoát nước và tháo dỡ hàng chục mái che, mái vẩy, ô bạt trái quy định tại đường Thánh Thiên, phường Lê Lợi, đường Vương Văn Trà thuộc phường Trần Nguyên Hãn, Trần Phú giúp cho những nơi này phong quang, gọn gàng hơn. 

Theo kế hoạch, những ngày tới, các phường tiếp tục chỉ đạo lực lượng duy trì trật tự tại địa bàn.

Dù vậy, thực tế tại các tuyến đường: Quang Trung, Lê Lợi, Lý Thái Tổ, việc bán hàng rong, chợ cóc vẫn chưa được xử lý triệt để và có xu hướng gia tăng vào những ngày cận Rằm tháng Bảy gây ách tắc giao thông, mất mỹ quan và ô nhiễm môi trường.

{keywords}

Đường Vương Văn Trà phong quang, sạch đẹp hơn.

{keywords}

Lực lượng chức năng phường Lê Lợi giải toả vi phạm trật tự đô thị tại đường Thánh Thiên.

{keywords}

Từ ngày 12 đến 14-8, đường Thánh Thiên, phường Lê Lợi không còn hàng bán giữa đường như trước.

{keywords}

Tuy nhiên, ngày 14-8, hàng rong vẫn lấn đường Quang Trung gây mất an toàn và ô nhiễm môi trường., 

{keywords}

Đường Lê Lợi (phường Lê Lợi) lộn xộn, nhếch nhác vì hàng rong lấn chiếm (ảnh chụp lúc 10 giờ 30 phút ngày 14-8).

TP Bắc Giang: Lộn xộn hàng rong, chợ cóc giữa đường
(BGĐT) - Trong tháng qua, những đợt ra quân liên tục của lực lượng chức năng phường, xã xử lý tình trạng bày bán hàng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường đã góp phần lập lại trật tự một số điểm phức tạp tại TP Bắc Giang. Tuy nhiên, không ít tuyến đường, khu vực vẫn ách tắc giao thông, mất mỹ quan, ô nhiễm môi trường do việc bán hàng rong, chợ cóc.
Việt Yên: Hàng rong phủ kín hành lang giao thông
(BGĐT) - Sau một tháng cao điểm thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang về giải tỏa chợ cóc, chợ tạm tại các khu, cụm công nghiệp, tình trạng tái lấn chiếm hành lang an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn huyện Việt Yên (Bắc Giang) vẫn diễn ra, nhiều nhất là những trường hợp bán hàng rong.
Trật tự đô thị TP Bắc Giang: Nơi phong quang, chỗ nhếch nhác
(BGĐT) - Thời gian qua, lực lượng chức năng TP Bắc Giang đã phối hợp một số phường, xã ra quân lập lại trật tự vỉa hè, lòng đường tại những “điểm nóng” về an toàn giao thông và trật tự đô thị. Quá trình thực hiện, tập trung vào một số điểm như: Quảng trường 3-2, cổng Bệnh viện Ung bướu tỉnh Bắc Giang, cổng Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Công viên Hoàng Hoa Thám... 
Lập lại trật tự đô thị tại những điểm phức tạp
(BGĐT) - Những ngày này, lực lượng chức năng TP Bắc Giang phối hợp với một số phường, xã liên tục ra quân giải tỏa vi phạm tại những khu vực phức tạp về an toàn giao thông (ATGT), trật tự đô thị (TTĐT) trên địa bàn.

Quản lý trật tự đô thị: Tăng trách nhiệm, xử lý nghiêm vi phạm
(BGĐT)- Để tiếp tục thực hiện chủ đề năm 2019, UBND TP Bắc Giang (tỉnh Bắc Giang) đang chỉ đạo các phòng chức năng và phường, xã tăng cường nắm bắt, tập trung khắc phục hạn chế trong quản lý trật tự đô thị, an toàn giao thông và vệ sinh môi trường (TTĐT, ATGT, VSMT).

Nhóm PV

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...