Thứ tư, 24/04/2024
Bắc giang 23 °C / 24 - 32 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

TP Bắc Giang >> Nhịp sống đô thị
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Trung thu yêu thương

Cập nhật: 08:31 ngày 12/09/2019
(BGĐT) - Những ngày này, TP Bắc Giang rộn ràng các hoạt động vui Trung thu cho trẻ em.  Đặc biệt là trẻ em nghèo, hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn nhận được nhiều sự quan tâm, đón đêm  hội trăng Rằm đủ đầy, ấm áp.

Vui hội sớm

Từ tối mùng 9 tháng 8 (âm lịch), hàng trăm trẻ em thôn Văn Sơn, xã Tân Tiến háo hức đến nhà văn hóa phá cỗ đón Trung thu sớm. Năm nay, được Hội đồng họ Dương tỉnh Bắc Giang và Câu lạc bộ Thanh niên họ Dương hỗ trợ nên việc tổ chức ngày hội đêm Rằm chu đáo, đầy đủ hơn. 

{keywords}

Lãnh đạo TP và đại diện DN tặng quà Tết Trung thu cho trẻ hoàn cảnh đặc biệt.

Từ chiều, các anh chị đoàn viên thanh niên (ĐVTN) đã trang hoàng sân khấu ngoài trời rực rỡ, lắp một chiếc đèn ông sao cỡ lớn khiến quang cảnh trong thôn bừng sáng. Với chủ đề “Đêm trăng cho em - Soi sáng nụ cười”, các bé được phá cỗ, thưởng thức màn múa lân và nhiều tiết mục văn nghệ; được người lớn hóa trang thành chị Hằng, chú Cuội đố vui - trao thưởng. 

Theo ông Dương Ngọc Tân, Chủ tịch Hội đồng họ Dương Bắc Giang, ngoài hỗ trợ kinh phí tổ chức hoạt động văn nghệ còn có 10 trẻ em nghèo, hoàn cảnh khó khăn được tặng quà, góp phần chia sẻ, động viên các em có thêm động lực vươn lên trong cuộc sống.

Đối với em Dương Linh Chi, học sinh lớp 6, Trung thu năm nay thật đặc biệt. Bố em bị tai nạn lao động sức khỏe rất yếu nên nhiều năm nay một mình mẹ em gánh vác trách nhiệm lo cho cả gia đình bằng đồng lương công nhân may eo hẹp. Nhà nghèo nên ba chị em chẳng dám nghĩ đến những món quà hay bánh Trung thu. Nhưng hôm nay là một ngày thật vui với các em vì được các cô bác tặng quà, phá cỗ, xem múa lân.

{keywords}

Toàn TP có 768 trẻ hoàn cảnh đặc biệt và trẻ có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt. UBND TP đã trích kinh phí và huy động sự ủng hộ của các cơ quan, DN, nhà hảo tâm tặng quà 100% trẻ thuộc đối tượng này, mỗi suất trị giá 300-500 nghìn đồng và tổ chức cho các cháu đón Tết Trung thu”.

Bà Phạm Thị Ánh Tuyết, Phó trưởng Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội TP .

Cũng với mong muốn dành cho trẻ em những gì tốt đẹp nhất, nhiều cơ quan, DN hỗ trợ kinh phí, phối hợp tổ chức Tết Trung thu cho con em cán bộ, công nhân viên và thiếu nhi tại địa bàn; trong đó dành nhiều phần quà tặng trẻ em thuộc hộ nghèo, cận nghèo, hoàn cảnh khó khăn. 

Tại Trung tâm Tổ chức sự kiện - tiệc cưới Đại Hoàng Sơn vừa diễn ra lễ hội đêm Rằm do Công ty cổ phần Đại Hoàng Sơn tổ chức thu hút hơn 500 trẻ em TP tham gia với nhiều hoạt động ý nghĩa như múa lân, tìm hiểu nguồn gốc ngày Tết Trung thu, văn nghệ. Công đoàn Nhà Khách tỉnh, Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh cũng tổ chức đón Tết Trung thu, tặng quà trẻ em thuộc hộ nghèo, bệnh nhi hoàn cảnh khó khăn giúp các em có ngày hội vui tươi, ngập tràn yêu thương.

Cộng đồng chung tay

Theo sự chỉ đạo của UBND TP, ngày 14 và 15 tháng 8 (âm lịch), các trường học, thôn, tổ dân phố trên địa bàn đồng loạt tổ chức Trung thu cho trẻ. Năm nay, lãnh đạo TP chủ trương tổ chức Trung thu gắn với các hoạt động thăm, tặng quà trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, thuộc hộ nghèo, cận nghèo, biểu dương những em có tinh thần vượt khó. 

{keywords}

Công đoàn Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Tết Trung thu cho trẻ em.

Bà Phạm Thị Ánh Tuyết, Phó trưởng Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội TP cho biết: UBND TP hỗ trợ mỗi thôn, tổ dân phố một triệu đồng phục vụ tổ chức Trung thu và 5 suất quà tặng trẻ thuộc hộ nghèo, cận nghèo trị giá 500 nghìn đồng/suất. Nhân dịp này, UBND TP đã tặng 651 suất quà, trị giá từ 300-500 nghìn đồng/suất cho trẻ em hoàn cảnh khó khăn. 

Ngoài ngân sách, đây là năm đầu tiên TP huy động các tổ chức chính trị xã hội, các DN trên địa bàn tổ chức tặng quà tập trung cho 100% học sinh hoàn cảnh đặc biệt và các em nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt. Các phường, xã cũng tích cực vận động cơ quan, DN ủng hộ tặng quà học sinh nghèo, gia đình gặp khó khăn đột xuất, có người mắc bệnh hiểm nghèo góp phần chia sẻ, động viên các em.

Qua sự vận động của các tổ chức chính trị xã hội, phường, xã, nhiều cơ quan, DN chung tay hỗ trợ như: Công ty Bảo hiểm nhân thọ Dai Ichi Việt Nam; Công ty Honda ô tô Bắc Giang; Cơ sở Bánh kẹo Tiến Lợi tặng hàng trăm suất quà, cặp bánh Trung thu để trẻ em nghèo trông trăng phá cỗ. 

Công đoàn bộ phận cơ quan Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã vận động lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức đóng góp kinh phí và dành thời gian chuẩn bị chu đáo chương trình “Đêm hội trăng Rằm” cho hàng trăm con em cán bộ, nhân viên và địa bàn dân cư tham gia. 

Tại phường Thọ Xương, nhiều năm nay, Sư thầy Thích Minh Quyết, Trụ trì chùa Hòa Yên phối hợp với UBND phường, Chi hội Bảo vệ quyền trẻ em phường thực hiện chương trình "Trung thu kết nối yêu thương” cho trẻ em hoàn cảnh khó khăn. Với sự ủng hộ về vật chất, công sức của nhiều phật tử, nhà hảo tâm, thiếu nhi địa phương, nhất là trẻ em hoàn cảnh khó khăn được tham dự đêm Trung thu vui vẻ, ý nghĩa thiết thực.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng gửi thư chúc Tết Trung thu cho các cháu thiếu nhi
Nhân dịp Tết Trung thu 2019, ngày 9-9, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã có thư gửi các cháu thiếu niên, nhi đồng Việt Nam ở trong nước, các cháu trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài và các cháu người nước ngoài ở Việt Nam. Xin trân trọng giới thiệu toàn văn bức thư :
Bắc Giang: Bắt giữ lượng lớn đồ chơi trung thu nhập lậu
(BGĐT) - Khoảng 9 giờ 40 phút, tại tuyến đường liên thôn thuộc xã Khám Lạng, huyện Lục Nam (Bắc Giang), Phòng Cảnh sát Phòng, chống tội phạm về môi trường (Công an tỉnh) phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 4 huyện Lục Nam kiểm tra xe ô tô BKS 34C-17182, phát hiện trên xe có 373 đồ chơi trẻ em không rõ nguồn gốc xuất xứ.
Thị trường bánh trung thu: Nhập nhèm thông tin sản phẩm
(BGĐT) - Thời điểm này, ở Bắc Giang, thị trường bánh trung thu bắt đầu sôi động. Theo đánh giá của cơ quan chức năng, năm nay ngoài sản phẩm của những doanh nghiệp lớn, có uy tín, rất khó kiểm soát chất lượng của các loại bánh gắn mác "ngoại" và hàng handmade (bánh tự làm).
Bắc Giang: Thu giữ lượng lớn nước hoa quả và hạt dẻ nhập lậu để bán dịp Trung thu
(BGĐT)-Khoảng 10 giờ 30 phút ngày 22-8 trên quốc lộ 1, đoạn qua xã Quang Thịnh, huyện Lạng Giang (tỉnh Bắc Giang), Phòng Cảnh sát môi trường, Phòng Cảnh sát giao thông và Đội Quản lý thị trường số 8 huyện Lạng Giang phát hiện xe ô tô BKS 29B – 052.94 có biểu hiện nghi vấn nên dừng để kiểm tra. 
Thu giữ hơn 4.000 bánh Trung thu trứng mang nhãn mác Trung Quốc
Cơ quan chức năng phát hiện, thu giữ 4.440 bánh trung thu trứng nhân chảy mang nhãn mác Trung Quốc không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.
Trung thu của người lớn?
(BGĐT) - Hôm qua, theo âm lịch là ngày Rằm tháng Tám, là Tết Trung thu, Tết trông trăng. Ngày này từ lâu đã trở thành ngày Tết Thiếu nhi và được các em mong đợi; tuy nhiên, cứ nhìn ngắm thị trường và những gì tổ chức cho các em thì xem ra ngày này e dành cho người lớn có phần nhiều hơn (?!).
Tặng xe đạp cho học sinh nghèo nhân dịp Tết Trung thu
(BGĐT)- Dịp Tết Trung thu, huyện Lạng Giang (tỉnh Bắc Giang) trích hơn 120 triệu đồng từ nguồn quỹ nhân đạo, quỹ bảo trợ trẻ em huyện mua tặng 70 chiếc xe đạp cho học sinh nghèo, vượt khó học giỏi trên địa bàn huyện.
Tổ chức Tết Trung thu và trao học bổng cho học sinh nghèo
(BGĐT) - Ngày 21-9, Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập Hoa Hướng Dương (phường Trần Nguyên Hãn, TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang) tổ chức Tết Trung thu và trao học bổng cho học sinh nghèo.
Trung thu bên mẹ
(BGĐT) -Sắp đến trung thu rồi, bọn mày ước điều gì? Thằng Trung nhắng nhít hỏi cả bọn đang túm tụm ngồi dưới gốc cây me già đầu xóm.
Bảo đảm an toàn thực phẩm dịp Tết Trung thu
(BGĐT) - Thực hiện đợt cao điểm về bảo đảm an toàn thực phẩm (ATTP) dịp Tết Trung thu, từ đầu tháng 9- 2018 đến nay, đoàn kiểm tra liên ngành về ATTP huyện Việt Yên đã kiểm tra đột xuất 20 cơ sở kinh doanh trên địa bàn huyện. 
Vui Tết Trung thu, trải nghiệm văn hóa truyền thống tại Hoàng Thành Thăng Long
Từ ngày 19 đến ngày 23-9 tại Hoàng Thành Thăng Long sẽ diễn ra chuỗi hoạt động trải nghiệm văn hóa truyền thống dành cho các em nhỏ vui Tết Trung thu 2018.
Nhộn nhịp chuẩn bị đón Trung thu
(BGĐT) – Những ngày này, trên các con phố thuộc địa bàn TP Bắc Giang (Bắc Giang), hoạt động chuẩn bị đón Tết Trung thu diễn ra sôi nổi. Một số điểm vui chơi đã được trang trí, nhiều bậc cha, mẹ chọn mua đồ chơi cho con em mình để vui đón đêm hội trăng Rằm.

Vi Lệ Thanh 

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...