Thứ bảy, 27/04/2024
Bắc giang 27 °C / 27 - 40 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

TP Bắc Giang >> Nhịp sống đô thị
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Phường Dĩnh Kế (TP Bắc Giang): Xe tải phá đường

Cập nhật: 19:15 ngày 07/10/2019
(BGĐT) - Gần đây, tuyến đường dân sinh thuộc địa bàn phường Dĩnh Kế, TP Bắc Giang (Bắc Giang) chạy song song với đường cao tốc Hà Nội - Lạng Sơn bị xuống cấp nghiêm trọng và ô nhiễm do nhiều xe trọng tải lớn chạy qua.

Có mặt tại hai tuyến đường dân sinh thuộc địa bàn phường Dĩnh Kế vào ngày 6-và 7-10, phóng viên chứng kiến hàng chục chiếc xe trọng tải lớn cơi nới thành, thùng chở đầy nguyên vật liệu phóng rầm rầm từ nội thành qua cầu chui tại tổ dân phố Phú Mỹ, phường Dĩnh Kế lưu thông trên đường dân sinh hai bên quốc lộ 1. Hai tuyến đường được rải nhựa, bề mặt rộng khoảng 5m, hằng ngày có hàng nghìn lượt người, chủ yếu là công nhân và học sinh qua lại.

{keywords}

Hầu hết xe trọng tải lớn đi  từ đường Nguyễn Thị Minh Khai qua cầu chui vào đường dân sinh.

Theo người dân địa phương, thời gian qua, đường xuống cấp nên đơn vị đầu tư làm đường đã tiến hành vá hơn 40 điểm sụt lún tại đây. Tuy nhiên sau đó nhiều xe trọng tải lớn chở nguyên vật liệu chạy qua khiến đường càng bị hư hỏng nghiêm trọng, xuất hiện nhiều “ổ gà”, “ổ voi”; bụi mù mịt.

{keywords}

Tuyến đường dân sinh xuống cấp do nhiều xe trọng tải lớn đi qua.

Nhiều người dân tại địa bàn bức xúc trước tình trạng trên. Chị Nguyễn Thị M, Tổ dân phố Phú Mỹ phàn nàn: “Nhà tôi có ruộng đào ngay bên đường dân sinh nên tôi thường xuyên phải đi lại khu vực này. Hằng ngày xe trọng tải lớn liên tục phóng qua, vào tầm 8-9 giờ sáng và đến khoảng 2-3 giờ chiều, số lượng xe càng nhiều khiến đường bị sụt lún, hư hỏng. Trời nắng ráo thì bụi mù mịt, trời mưa thì lầy lội khiến việc đi lại khó khăn, không ít người bị tai nạn”.

{keywords}

Một điểm bị lún vỡ trên đường gom thuộc địa bàn phường Dĩnh Kế. 

Ông Nguyễn Quốc Dân, tổ dân phố Giáp Nguột cho biết: "Trong tháng 9 chúng tôi đã nhiều lần phản ánh tình trạng này tới Công an phường và được trả lời sẽ báo cáo Công an TP giải quyết. Vậy nhưng đến nay, xe trọng tải lớn vẫn tiếp tục chạy qua suốt đêm ngày".

{keywords}

Việc đổ đất, phế thải xây dựng bừa bãi của một số cá nhân cùng sự tàn phá của xe trọng tải lớn khiến tuyến đường dân sinh biến dạng, chẳng khác nào cái bẫy với người tham gia giao thông.

Về vấn đề này, ông Trần Quốc Hoàn, Phó Chủ tịch UBND phường Dĩnh Kế cho biết: Việc giải quyết tình trạng này không thuộc thẩm quyền của phường. Tuy nhiên trước ý kiến của người dân, UBND phường sẽ báo cáo, phối hợp với đơn vị liên quan của TP xử lý tình trạng xe quá khổ, quá tải lưu thông trên tuyến đường gom. Đồng thời đề xuất UBND TP cải tạo, nâng cấp hai tuyến đường bảo đảm an toàn cho người tham gia giao thông.

{keywords}

Lớp nhựa mỏng đã bong vỡ, trơ nền đường đất; bụi phủ cây cỏ hai bên.

Tình trạng trên diễn ra đã lâu, người dân trông chờ chính quyền và các cơ quan chức năng TP nhanh chóng có biện pháp giải quyết.

Lấn chiếm đất công ở phường Dĩnh Kế: Vừa xử lý xong, lại tái phạm
 (BGĐT) - Báo Bắc Giang số ra ngày 14-3 có bài “Cần xử lý dứt điểm vi phạm lấn chiếm đất công”, trong đó nêu một số hộ dân lấn chiếm khu đất công phía sau Trường Quân sự tỉnh, thuộc tổ dân phố Phú Mỹ 1, phường Dĩnh Kế (TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang). 
Ngập rác thải tại đường gom dân sinh phường Dĩnh Kế
(BGĐT) - Tình trạng đổ rác thải công nghiệp bừa bãi xảy ra nhiều năm nay tại khu vực đường gom dân sinh phía sau Cụm công nghiệp Dĩnh Kế, phường Dĩnh Kế (TP Bắc Giang).
Bắc Giang: Hai tháng cao điểm, xử lý hơn 1.400 xe quá khổ, quá tải
(BGĐT) - Ngày 16-10, Công an tỉnh Bắc Giang tổ chức sơ kết 2 tháng cao điểm kiểm soát, xử lý ô tô vi phạm chở hàng quá khổ, quá tải, lắp thùng xe có kích thước trái quy định. Thượng tá Bùi Chiến Thắng, Phó Giám đốc Công an tỉnh, Phó trưởng Ban An toàn giao thông (ATGT) tỉnh chủ trì.
Nới khổ xe, chở hàng quá tải
(BGĐT) - Để “qua mặt” lực lượng chức năng, nhiều lái xe đã ngụy trang xe tải bằng cách che bạt kín thành, dùng sơn, vải phủ kín mối hàn đã cơi nới…  Việc làm này khiến công tác xử lý của lực lượng chức năng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang gặp nhiều khó khăn.

Nhóm PV

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...