Thứ sáu, 26/04/2024
Bắc giang 29 °C / 26 - 37 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

TP Bắc Giang >> Nhịp sống đô thị
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Từ ngày 12-10 biểu diễn nghệ thuật miễn phí tại Khu Di tích lịch sử Chiến thắng Xương Giang

Cập nhật: 14:17 ngày 08/10/2019
(BGĐT)- Từ ngày 12-10, tại Khu Di tích lịch sử Chiến thắng Xương Giang, Trung tâm Văn hóa- Thông tin và Thể thao TP sẽ tổ chức các chương trình nghệ thuật miễn phí phục vụ du khách tham quan.
{keywords}

Một tiết mục biểu diễn nghệ thuật tại khu di tích (ảnh minh họa).

Theo đó, chương trình biểu diễn được tổ chức định kỳ vào thứ Bảy và Chủ nhật của tuần thứ 2 và tuần thứ 4 hàng tháng, từ 9 giờ đến 11 giờ với sự tham gia của các đoàn nghệ thuật của tỉnh, TP, các CLB văn nghệ của TP Bắc Giang, điểm nhấn là văn hóa dân ca quan họ, chèo, ca trù…

Các chương trình được dàn dựng công phu đặc sắc, sẽ giới thiệu những loại hình nghệ thuật tiêu biểu mang đậm nét văn hóa đặc trưng của quê hương Bắc Giang tới nhân dân và du khách, góp phần quảng bá những nét đẹp văn hóa, con người Bắc Giang.

Chương trình nghệ thuật “Tự hào Tổ quốc-Mẹ Việt Nam”
Kính mừng Đại lễ Vu Lan năm 2019 (Phật lịch 2563), kỷ niệm 74 năm Cách mạng tháng Tám 19-8 (1945-2019) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2-9 (1945-2019), kỷ niệm 72 năm Ngày Thương binh liệt sĩ 27-7 (1947-2019), tối 10-8, tại Hà Nội, Ban Thông tin Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam phối hợp Đài Tiếng nói Việt Nam tổ chức Chương trình Nghệ thuật “Tự hào Tổ quốc-Mẹ Việt Nam”.
Xúc động chương trình nghệ thuật “Lời Bác dặn trước lúc đi xa”
Màn biểu diễn phức hợp “Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người” đã mở màn chương trình nghệ thuật đặc biệt chủ đề “Lời Bác dặn trước lúc đi xa” diễn ra tối 25-8 tại Nhà hát Lớn Hà Nội.
TP Bắc Giang tổ chức chương trình nghệ thuật chào mừng 44 năm Ngày giải phóng miền Nam
(BGĐT) - Tối 28-4, tại Quảng trường 3-2, Trung tâm Văn hóa – Thông tin và Thể thao TP Bắc Giang tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng 44 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30-4 (1975-2019) và 133 năm Ngày Quốc tế Lao động 1-5 (1886-2019).

Ngọc Hân

 

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...