Thứ sáu, 19/04/2024
Bắc giang 27 °C / 23 - 36 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

TP Bắc Giang >> Nhịp sống đô thị
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Phường Dĩnh Kế (TP Bắc Giang): Khu dân cư ô nhiễm vì chăn nuôi lợn

Cập nhật: 20:05 ngày 11/10/2019
(BGĐT) - Gần đây, nhiều người dân tổ dân phố Phú Mỹ 2, phường Dĩnh Kế, TP Bắc Giang phản ánh hộ anh Đậu Văn Thủy chăn nuôi lợn gây ô nhiễm môi trường.

Đến khu vực này dù cách xa vài chục mét đã thấy mùi hôi thối. Theo người dân xung quanh, gia đình anh Thủy chăn nuôi nhiều lợn. Vào sáng sớm hoặc buổi chiều hằng ngày, mùi hôi thối bốc lên nồng nặc hơn. Những hộ gần đó thường phải đóng kín cửa.

{keywords}

Một khu chuồng chăn nuôi lợn của gia đình anh Đậu Văn Thủy.

Đại diện lãnh đạo tổ dân phố Phú Mỹ 2 cho biết: Hộ anh Thủy nuôi lợn và bán thức ăn chăn nuôi đã nhiều năm. Gia đình có trang trại chăn nuôi ở huyện Việt Yên, thường khi vật nuôi lớn mới chuyển về đây để chờ xuất chuồng. 

Qua ý kiến phản ánh của người dân, đại diện tổ dân phố đã đến vận động gia đình anh Thuỷ thực hiện các biện pháp giữ gìn vệ sinh môi trường song chưa khắc phục được.

{keywords}

Chất thải chăn nuôi được gom về hệ thống hầm bioga.

Chủ hộ- anh Đậu Văn Thủy thừa nhận việc chăn nuôi của gia đình đang ảnh hưởng đến xung quanh.

“Thường, gia đình tôi nuôi lợn tại đây với số lượng không nhiều. Quá trình chăn nuôi, gia đình đã làm hầm bioga để xử lý nước, chất thải; trang bị máy hút mùi, quạt thông gió và phun nước rửa chuồng 3 lần/ngày. Gần đây do “chạy” dịch tả lợn châu Phi, gia đình tôi chuyển thêm 40 con lợn từ trang trại ở huyện Việt Yên về đây để vỗ lớn nên lượng chất thải nhiều hơn dẫn đến nặng mùi hơn. Khoảng nửa tháng nữa, gia đình tôi xuất bán số lợn này thì chắc chắn sẽ giảm ô nhiễm”- anh Thuỷ cho biết.

{keywords}

Khu chuồng chăn nuôi được lắp đặt quạt thông gió, hút mùi, bơm nước rửa chuồng hằng ngày song vẫn không hết mùi hôi thối do số lượng vật nuôi nhiều.

Trước mắt, để khắc phục tình trạng ô nhiễm, UBND phường Dĩnh Kế chỉ đạo cán bộ ngành chức năng liên quan như: Thú y, môi trường đô thị nhắc nhở hộ anh Thuỷ lắp đặt đủ thiết bị hút mùi, quạt, hầm bioga tương ứng số lượng vật nuôi; phun nước rửa chuồng thường xuyên trong ngày và dùng chế phẩm sinh học, sử dụng hóa chất xử lý nguồn phân thải để giảm mùi hôi thối.

Luật Chăn nuôi 2018 mới được Quốc hội thông qua (có hiệu lực từ ngày 1-1-2020) quy định cấm việc chăn nuôi trong khu vực thành phố, thị xã, thị trấn, khu dân cư. 

Do đó, chính quyền địa phương, ngành chức năng cần tích cực tuyên truyền, vận động hộ anh Thủy nói riêng, các hộ dân khác chủ động phương án di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu dân cư hoặc có phương án chuyển đổi nghề nghiệp phù hợp khi Luật có hiệu lực.

TP Bắc Giang: Kênh mương ô nhiễm vì xác lợn
(BGĐT) - Gần đây, tại khu vực kênh thuộc hệ thống thủy lợi Cầu Sơn giáp ranh giữa phường Xương Giang (TP Bắc Giang) và xã Xuân Hương, Tân Dĩnh (Lạng Giang) thường xuyên có xác lợn thả trôi gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.
Chưa giải quyết dứt điểm vụ sản xuất thức ăn cho ong gây ô nhiễm môi trường ở Lục Ngạn
(BGĐT) - Suốt mấy năm qua, dù người dân liên tục có ý kiến, Báo Bắc Giang đã có loạt bài phản ánh song cơ sở sản xuất nguyên liệu làm thức ăn cho ong gây ô nhiễm môi trường của gia đình ông Nguyễn Văn Trung (vợ là Lê Thị Gấm) ở khu Minh Khai, thị trấn Chũ (huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang) vẫn hoạt động, gây bức xúc trong nhân dân.
Về việc chăn nuôi gây ô nhiễm môi trường ở Long Sơn: Sau đối thoại, người dân đã chấp thuận phương án khắc phục của DN
(BGĐT)- Chiều 8-4, đại diện Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT), UBND huyện Sơn Động, Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường (Công an tỉnh), UBND xã Long Sơn và Công ty TNHH một thành viên Chăn nuôi Hòa Phát Bắc Giang (gọi tắt là Công ty Hòa Phát) đã tổ chức đối thoại với người dân tụ tập trên đường vào Công ty hai ngày qua.
Xử lý dứt điểm cơ sở chăn nuôi gây ô nhiễm môi trường tại xã Danh Thắng (Hiệp Hòa)
(BGĐT) - Theo phản ánh của một số hộ dân thôn Hợp Lý, xã Bắc Lý và thôn Danh Thượng 3, xã Danh Thắng, huyện Hiệp Hòa (Bắc Giang), cơ sở nuôi lợn thịt và lợn nái quy mô lớn của hộ ông Nguyễn Tu Tân, thôn Danh Thượng 3 gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng nghiêm trọng cuộc sống và sức khỏe của người dân.
Nhiều cơ sở xử lý triệt để ô nhiễm môi trường
(BGĐT)- Các điểm gây ô nhiễm môi trường (ONMT) nghiêm trọng trong tỉnh Bắc Giang không chỉ làm giảm chất lượng nguồn nước, đất, không khí, mất mỹ quan mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất, đời sống của người dân. Vì vậy, những năm qua, các cấp chính quyền, ngành chức năng, chủ đầu tư đã nỗ lực xử lý điểm gây ô nhiễm nghiêm trọng.

Nhóm PV

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...