Thứ sáu, 26/04/2024
Bắc giang 29 °C / 26 - 37 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

TP Bắc Giang >> Nhịp sống đô thị
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Tiếp tục bảo đảm trật tự, an toàn giao thông tại cổng trường học ở TP Bắc Giang

Cập nhật: 19:11 ngày 04/11/2019
(BGĐT) - Trước tình trạng ùn tắc giao thông tại cổng các trường học trên địa bàn TP Bắc Giang (Bắc Giang), cuối tuần qua, một số phường, xã như: Trần Nguyên Hãn, Đa Mai, Tân Mỹ đã huy động lực lượng công an, trật tự đô thị và tổ chức đoàn thể tham gia khắc phục. 

Theo đó, các lực lượng phân luồng phương tiện, tuyên truyền, nhắc nhở phụ huynh dựng, đỗ xe lên vỉa hè, cắm biển cấm xe ô tô đi vào cổng trường. 

Lực lượng công an TP hỗ trợ bảo đảm trật tự, an toàn giao thông tại đường Nguyễn Cao, lối đi vào Trường Tiểu học Ngô Sĩ Liên. Nhờ đó, trong các ngày đầu tháng 11, tại các khu vực trường học trên đã cơ bản khắc phục được tình trạng ùn tắc, trật tự đô thị, an toàn giao thông bảo đảm.

Tuy nhiên, do ý thức của một số phụ huynh hạn chế nên tại khu vực cổng trường học thuộc phường Dĩnh Kế, Ngô Quyền vẫn còn tình trạng phương tiện dựng, đỗ lộn xộn dưới lòng đường, hàng rong lấn chiếm vỉa hè, xe ô tô đi vào đường cấm.

Do đó Công an TP và các phường, xã tiếp tục tăng cường tuyên truyền nâng cao ý thức của người dân; huy động lực lượng điều tiết giao thông; nhắc nhở và xử lý nghiêm vi phạm để trật tự đô thị, an toàn giao thông khu vực cổng trường đi vào nền nếp.

Dưới đây là một số hình ảnh mới ghi lại vào những ngày đầu tháng 11.

{keywords}

Lực lượng chức năng bảo đảm trật tự, an toàn giao thông tại khu vực cổng Trường Tiểu học Tân Mỹ.

{keywords}

Lực lượng trật tự đô thị phường Trần Nguyên Hãn điều tiết giao thông vào lúc tan học (ảnh chụp ngày 4-11).

{keywords}

Lực lượng chức năng và đoàn thanh niên phường Đa Mai bảo đảm trật tự trước cổng Trường Tiểu học Đa Mai.

{keywords}

Tuy nhiên khu vực gần cổng Trường THCS Ngô Sĩ Liên, hàng rong vẫn lấn vỉa hè, lòng đường.

{keywords}

Mặc dù có biển cấm ô tô đi vào đường Nguyễn Cao từ 16 giờ đến 17 giờ 30 hằng ngày song vẫn có xe vi phạm (ảnh chụp lúc 16 giờ 45 ngày 4-11).

Ăn bánh mì, xôi trước cổng trường, nhiều học sinh ngộ độc
Sau khi ăn bánh mì, xôi trước cổng trường, nhiều học sinh Trường Tiểu học Cẩm Thăng (Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) đã bị ngộ độc phải đến trạm y tế xã điều trị
TP Bắc Giang phối hợp xử lý vi phạm, xây dựng cổng trường an toàn
(BGĐT)- Khu vực cổng một số trường học trên địa bàn TP Bắc Giang thường xuyên bị ùn tắc giao thông vào giờ tan học, hàng quán lấn chiếm vỉa hè bày bán thực phẩm, nước uống, đồ chơi tiềm ẩn mất an toàn vệ sinh, an toàn giao thông và ảnh hưởng mỹ quan đô thị.

Trung Thành

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...