Thứ ba, 23/04/2024
Bắc giang 28 °C / 24 - 29 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

TP Bắc Giang >> Nhịp sống đô thị
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

TP Bắc Giang: Người dân chấp hành quy định không dựng rạp cưới dưới lòng đường

Cập nhật: 14:51 ngày 19/11/2019
(BGĐT) - Từ tháng 10 đến nay, trên địa bàn TP Bắc Giang diễn ra 110 đám cưới. Hầu hết các gia đình chấp hành quy định không dựng rạp cưới dưới lòng đường. 

Nhiều gia đình tổ chức tiệc cưới tại nhà văn hoá, khuôn viên, địa điểm vui chơi công cộng thuộc địa bàn dân cư.

Với các hộ tổ chức cưới tại nhà cơ bản dựng rạp gọn trên vỉa hè, bảo đảm mỹ quan đô thị và an toàn giao thông (ATGT). 

{keywords}

Hộ dân tại đường Châu Xuyên, phường Lê Lợi dựng rạp cưới trên vỉa hè.

Bên cạnh không dựng rạp cưới tại 6 tuyến đường chính của TP là: Xương Giang, Hoàng Văn Thụ, Lê Lợi, Nguyễn Văn Cừ, Hùng Vương, Trần Nguyên Hãn, người dân còn chấp hành nghiêm tại các tuyến đường cấm theo quy định của phường với những tuyến phố có vỉa hè rộng từ 5m trở lên. 

Ông Nguyễn Văn Bản, phường Lê Lợi vừa tổ chức đám cưới cho con cho hay, do nhà nằm trên tuyến đường Lê Lợi có đông người và phương tiện qua lại nên gia đình chấp hành nghiêm quy định dựng rạp trên vỉa hè để tránh mất ATGT. 

{keywords}

Hộ dân tổ dân phố 1A, phường Trần Nguyên Hãn tổ chức cưới tại nhà văn hóa.

Một số nhà văn hóa được nhiều hộ dân sử dụng tổ chức đám cưới như: Nhà văn hóa tổ dân phố 2, phường Thọ Xương; nhà văn hóa thôn Tân Phượng, xã Tân Mỹ; khuôn viên Ao Chiến Thắng, phường Xương Giang; sân CX3, phường Trần Nguyên Hãn...

Có được kết quả này là do thời gian qua, UBND TP chỉ đạo các phường, xã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động trên hệ thống loa truyền thanh, lắp đặt pa-nô, phát tờ rơi tuyên truyền quy định thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, cấm dựng rạp cưới dưới lòng đường. 

Đặc biệt, phường Trần Nguyên Hãn phối hợp tổ chức hội thi nhằm tuyên truyền Luật Hôn nhân và Gia đình, quy định không dựng rạp dưới lòng đường, tổ chức đám cưới theo mô hình văn minh, tiết kiệm, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm, ATGT. Phường Xương Giang phát tờ rơi đến mỗi hộ dân về nội dung này.

Hiện nhiều đơn vị tổ chức lễ trao giấy chứng nhận kết hôn cho các cặp đôi đăng ký kết hôn tại UBND phường. Tại đây, cô dâu chú rể ký giấy chứng nhận đăng ký kết hôn đồng thời ký cam kết thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới và bảo đảm trật tự đô thị, an toàn vệ sinh thực phẩm. 

Cùng đó, TP đầu tư cải tạo, nâng cấp các công trình nhà văn hóa, khuôn viên, địa điểm tập trung tại khu dân cư phục vụ người dân tổ chức đám cưới.

Theo bà Bùi Thị Kim Liên, Phó trưởng Phòng Văn hóa - Thông tin TP, các phòng chức năng TP tiếp tục phối hợp với phường, xã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân, kiểm tra nắm bắt, phát hiện vi phạm để kịp thời nhắc nhở, yêu cầu hộ dân dựng gọn rạp trên vỉa hè và kiên quyết tháo dỡ nếu cố tình vi phạm.

Xử lý nghiêm trường hợp dựng rạp cưới dưới lòng đường
(BGĐT) - Ngày 6-9, Ủy ban MTTQ TP Bắc Giang và Phòng Văn hoá - Thông tin TP tổ chức tọa đàm “Phát huy vai trò của MTTQ các cấp tuyên truyền thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới trên địa bàn TP”.
Ô tô lao thẳng vào rạp cưới dựng giữa đường, nhiều người bỏ chạy
Đoạn clip ghi lại hình ảnh hai chiếc ô tô bất ngờ lao tới một đám cưới dựng rạp giữa đường, đâm đổ bàn ghế khiến nhiều người tháo chạy tán loạn đang gây chú ý cộng đồng mạng

Lệ Thanh

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...