Thứ sáu, 19/04/2024
Bắc giang 26 °C / 26 - 36 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

TP Bắc Giang >> Nhịp sống đô thị
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Ngăn chặn tội phạm, giữ vững an ninh đô thị

Cập nhật: 08:07 ngày 12/03/2020
(BGĐT) - Thời gian qua, địa bàn TP Bắc Giang xảy ra nhiều vụ trộm cắp, đánh bạc, hoạt động tín dụng đen, thậm chí xuất hiện đối tượng cướp giật tài sản khiến người dân lo ngại. Điều này đòi hỏi lực lượng chức năng TP và các phường, xã tăng cường giải pháp ngăn ngừa, bảo đảm an ninh trật tự (ANTT).

Phát sinh nhiều vụ trộm cắp, cướp giật tài sản

Khoảng 4 giờ sáng một ngày đầu tháng 2, bà Giáp Thị Ng. ở tổ dân phố Thanh Lương, phường Dĩnh Kế đạp xe đi bán rau thơm tại chợ Thương về đến khu vực cầu chui, giáp ranh giữa tổ dân phố Phú Mỹ và khu đô thị phía Nam TP thì bị một đối tượng đeo khẩu trang đi xe máy chặn đường dọa giết và lấy đi toàn bộ số tiền gần 400 nghìn đồng.

{keywords}

Khu đô thị phía Nam TP gần tổ dân phố Thanh Lương, phường Dĩnh Kế xảy ra nhiều vụ trộm, cướp giật.

Lợi dụng địa bàn phải qua khu vực cầu chui và khu đô thị mới đang xây dựng thường vắng người vào buổi trưa, sáng sớm, một số đối tượng đã liều lĩnh thực hiện hành vi phạm tội. Chị P. giữa trưa đi chợ về bị hai đối tượng đi xe máy đuổi theo uy hiếp trấn lột nhưng không thành; gia đình ông A. mất xe máy để trước cửa nhà. Ngoài ra một số hộ dân bị mất trộm chó.

Thời điểm đầu năm, tại các phường, xã như: Ngô Quyền, Hoàng Văn Thụ, Trần Phú, Dĩnh Trì và Mỹ Độ liên tục xảy ra các vụ cướp giật tài sản. Chiều 30/1, chị D (SN 1996) ở xã Lục Sơn (Lục Nam) đang đi bộ trên đường Thánh Thiên, phường Lê Lợi thì bị hai thanh niên đi xe máy cướp giật túi xách lấy đi hai điện thoại di động Iphone, 2 triệu đồng tiền mặt và một số giấy tờ tùy thân. Một số bị hại khác phản ánh, có đối tượng điều khiển xe máy không gắn biển số, khi gặp phụ nữ đeo túi xách hoặc cầm điện thoại sơ hở thì áp sát cướp giật.

Tại TP còn xảy ra các vụ mất trộm nguyên vật liệu sắt, thép tại các công trình xây dựng, Khu công nghiệp Song Khê - Nội Hoàng; thiết bị đường tàu tại phường Mỹ Độ; chó cảnh, hoa lan tại các phường, xã: Dĩnh Kế, Dĩnh Trì, Hoàng Văn Thụ, Tân Mỹ. Ở các xã, phường ngoại thành, kẻ gian sử dụng cả xe lôi, ô tô để vận chuyển tài sản lấy cắp. Tại phường Xương Giang xảy ra vụ lừa đảo xe đạp điện của học sinh.

Tăng cường tuần tra, xử lý

Theo Công an TP, hiện nay công nghệ thông tin và giao thông phát triển nên nhiều đối tượng từ nơi khác đến, tính chất lưu động cao; hầu hết đối tượng là người nghiện ma túy, có tiền án, tiền sự nên thường sử dụng những thủ đoạn tinh vi, liều lĩnh, manh động khiến lực lượng chức năng mất nhiều thời gian truy tìm. Cùng đó, người dân còn mất cảnh giác, chưa chú ý bảo vệ tài sản cũng như chưa chủ động tố giác tội phạm.

{keywords}

Đối tượng Nguyễn Quyết Thắng gây ra 15 vụ cướp giật tại TP.

Trong hai tháng đầu năm, lực lượng chức năng phát hiện, làm rõ, xử lý nhiều vụ án, bắt giữ nhiều đối tượng. Điển hình mới đây đã bắt giữ Nguyễn Quyết Thắng (SN 1991) ở thôn Mai Thưởng, xã Yên Sơn (Lục Nam) liên tiếp gây ra 15 vụ cướp giật tài sản trên địa bàn TP. Trước đó, Công an TP Bắc Giang làm rõ, bắt giữ hai đối tượng trú tại thôn Thành Công, xã Tiền Phong (Yên Dũng) cướp túi xách của chị D ngày 30/1 tại đường Thánh Thiên, phường Lê Lợi. 

Hai đối tượng khai nhận đã gây ra 5 vụ cướp giật tài sản ở TP Bắc Giang và huyện Yên Dũng, Việt Yên. Một số đối tượng trộm cắp hoa lan, cáp viễn thông, nguyên vật liệu tại Khu công nghiệp Song Khê-Nội Hoàng... cũng bị bắt giữ.

Hai tháng đầu năm, lực lượng chức năng TP phát hiện, xử lý 23 vụ án hình sự với 31 đối tượng; 29 vụ, 126 đối tượng đánh bạc; 67 vụ, 141 đối tượng mua bán, tàng trữ và sử dụng trái phép ma túy; 2 vụ, 10 đối tượng hoạt động mại dâm.

Mặc dù đã nỗ lực đấu tranh song an ninh trật tự tại TP còn tiềm ẩn yếu tố phức tạp. Nhiều vụ việc liên quan đến tín dụng đen và cướp giật tài sản xảy ra gần đây khiến người dân lo ngại đòi hỏi lực lượng chức năng có giải pháp đấu tranh quyết liệt hơn. Phó trưởng Công an TP Nguyễn Ngọc Điệp cho biết: Công an TP sẽ tăng cường tuần tra, phục kích để phát hiện và bắt giữ các đối tượng phạm tội; xác lập các chuyên án đấu tranh. 

Đồng thời nâng cao hiệu quả phối hợp của ban bảo vệ thôn, tổ dân phố và các mô hình liên kết bảo đảm ANTT giữa công an với bệnh viện, ngân hàng, doanh nghiệp tại địa bàn; vận động các cơ quan, doanh nghiệp, người dân lắp đặt hệ thống chuông báo động, camera giám sát an ninh tại đơn vị, gia đình.

Cùng với lực lượng chức năng, người dân cần nâng cao ý thức cảnh giác, tự bảo vệ tài sản. Cơ quan công an khuyến cáo phụ nữ khi tham gia giao thông không đeo túi xách, không treo tài sản trên phương tiện, không nghe điện thoại hớ hênh khi đi đường tránh tạo sơ hở cho đối tượng thực hiện hành vi phạm tội. Khi bị trộm cắp, cướp giật nên báo ngay cho lực lượng chức năng, kịp thời cung cấp thông tin, hình ảnh góp phần nhanh chóng điều tra, làm rõ đối tượng phạm tội.

TP Bắc Giang tăng cường lực lượng duy trì trật tự đô thị
(BGĐT) - Trước tình trạng tái diễn vi phạm trật tự đô thị (TTĐT) trên địa bàn TP Bắc Giang dịp đầu năm, Chủ tịch UBND TP đã có văn bản chỉ đạo chấn chỉnh. Nhờ đó những ngày đầu tháng 3, một số tuyến phố, khu vực công cộng đã thông thoáng, ngăn nắp hơn.
Bí thư Tỉnh ủy Bùi Văn Hải chỉ đạo: TP Bắc Giang phải tập trung chuẩn bị tốt nhân sự đại hội; chú trọng quy hoạch đô thị
(BGĐT) - Chiều 6/3, Thường trực Tỉnh ủy Bắc Giang làm việc với BTV Thành ủy Bắc Giang về tình hình thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương từ sau đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015-2020 đến nay.
Cải tạo hệ thống cây xanh ở TP Bắc Giang: Bảo đảm cảnh quan đô thị
(BGĐT) - Những ngày gần đây, đơn vị thi công của TP Bắc Giang (tỉnh Bắc Giang) đang tiến hành chặt hạ, trồng mới nhiều cây xanh trên một số tuyến đường. Vì sao khi mùa hè nắng nóng sắp đến thì hàng loạt cây xanh cho bóng mát lâu năm lại bị chặt hạ?
TP Bắc Giang đã khắc phục bước đầu những bất cập ở Khu đô thị mới Đồng Cửa 2
(BGĐT)- Ngày 20-2, báo Bắc Giang điện tử đăng bài “Nhếch nhác Khu đô thị mới Đồng Cửa 2”, phản ánh cơ sở hạ tầng ở đây chưa đồng bộ, tình trạng rác thải sinh hoạt tập kết bừa bãi, không đúng nơi quy định, thậm chí trên nhiều tuyến đường của Khu đô thị (KĐT) xuất hiện nhiều cây dại mọc lấn hết vỉa hè, lòng đường, gây mất mỹ quan đô thị, ô nhiễm môi trường…
Bí thư Tỉnh ủy Bùi Văn Hải chỉ đạo: Việt Yên phải làm tốt công tác quy hoạch đô thị và phát triển công nghiệp
(BGĐT)- Sáng 21-2, đồng chí Bùi Văn Hải, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Giang làm việc với BTV Huyện ủy Việt Yên về tình hình thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương từ sau Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2015-2020 đến nay. 
Nhếch nhác Khu đô thị mới Đồng Cửa 2
(BGĐT) - Dự án Khu đô thị (KĐT) mới Đồng Cửa 2, thuộc địa bàn phường Lê Lợi và Trần Phú, TP Bắc Giang (Bắc Giang) do Công ty TNHH Nam Giang làm chủ đầu tư được UBND tỉnh chấp thuận triển khai xây dựng từ tháng 8-2015. Mặc dù đã quá thời gian thực hiện song đến nay nhiều hạng mục xây dựng vẫn chưa hoàn thiện, nhất là hệ thống thoát nước mưa, nước thải, gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân.
Đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng dự án Khu đô thị An Huy
(BGĐT) - Ngày 11-2, đồng chí Lại Thanh Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Giang kiểm tra tình hình thực hiện dự án Khu đô thị An Huy, thị trấn Cao Thượng, huyện Tân Yên do Công ty cổ phần Địa ốc An Huy làm chủ đầu tư. 
Lục Ngạn khơi thông nguồn lực, tạo đột phá phát triển giao thông, đô thị
(BGĐT) - Ngay từ đầu nhiệm kỳ, cấp ủy, chính quyền huyện Lục Ngạn (Bắc Giang) xác định phải tập trung đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, đô thị để tạo điểm nhấn và thúc đẩy KT-XH của huyện phát triển. Điều đó được thể hiện ngay trong chủ đề của Đại hội Đảng bộ huyện và cụ thể hóa bằng nghị quyết của Huyện ủy, kế hoạch của UBND huyện về phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, hạ tầng đô thị giai đoạn 2016 - 2020.

Quế Thương 

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...