Thứ bảy, 27/04/2024
Bắc giang 28 °C / 28 - 40 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

TP Bắc Giang >> Nhịp sống đô thị
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Phụ nữ TP Bắc Giang: Sôi nổi thi đua, nhân rộng điển hình

Cập nhật: 10:23 ngày 11/06/2020
(BGĐT) - Những ngày này, các cấp hội phụ nữ TP Bắc Giang (Bắc Giang) tổ chức biểu dương điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua giai đoạn 2015-2020, ghi nhận sự đóng góp tích cực của các tập thể, cá nhân với công tác hội.

Tích cực, trách nhiệm

Chị em hội viên chi hội phụ nữ thôn Núm, xã Dĩnh Trì yêu mến chị Nguyễn Thị Nhung (SN 1981) bởi tinh thần trách nhiệm vì tập thể. Là chủ doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây dựng, chị Nhung rất bận rộn nhưng luôn sắp xếp thời gian tham gia phong trào. Bên cạnh tài trợ kinh phí tổ chức hoạt động, bất kỳ trận thi đấu giao lưu bóng chuyền hơi, chương trình hội diễn văn nghệ nào của chi hội, chị Nhung đều có mặt hưởng ứng, động viên các hội viên khác cùng tham gia. Nhờ đó, đơn vị luôn giành giải cao trong các cuộc thi, hội diễn về văn nghệ, thể thao do các cấp hội tổ chức.

{keywords}

Chị Thân Thị Thu, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Song Mai được Chủ tịch UBND TP khen thưởng do có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua.

Từng trải qua những năm tháng khởi nghiệp vất vả nên nữ doanh nhân này thấu hiểu và luôn sẵn lòng giúp đỡ các hội viên phát triển kinh tế như hỗ trợ vay vốn không lấy lãi để đầu tư trồng hoa, kinh doanh. Gia đình chị Nhung "nuôi" một con lợn đất tiết kiệm để cuối năm hỗ trợ người nghèo, hoàn cảnh khó khăn. Từ nguồn tiết kiệm này, dịp Tết 2019, chị Nhung tặng 50 suất quà cho người cao tuổi trong thôn, mỗi suất 200 nghìn đồng; mỗi năm tặng quà 3 - 5 phụ nữ hoàn cảnh khó khăn với mức 500 nghìn đồng/người. Vừa qua, để góp phần phòng, chống dịch Covid-19, chị ủng hộ hàng nghìn chiếc khẩu trang cùng nhiều lọ dung dịch sát khuẩn cho người dân địa phương. Chị nói: “Mình có điều kiện kinh tế hơn một số chị em nên muốn giúp đỡ mọi người và góp công sức để phong trào hội thêm phát triển”.

Ghi nhận những đóng góp của cán bộ, hội viên và các tổ chức Hội, giai đoạn 2015-2020, Hội Liên hiệp Phụ nữ TP đã biểu dương, khen thưởng 103 tập thể, 78 cá nhân điển hình có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua, nhiệm vụ trọng tâm và các chương trình, đề án của Hội.

Cũng với tinh thần tích cực, trách nhiệm, bà Lê Thị Mai Lâm, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ Tổ dân phố Hoàng Hoa Thám 2, phường Hoàng Văn Thụ đã gây dựng phong trào hội sôi nổi, hiệu quả. Địa bàn tổ dân phố ở trung tâm TP nên bà Lâm thường xuyên tuyên truyền, huy động hội viên quét dọn đường phố, khơi thông cống rãnh vào thứ Sáu hằng tuần giúp cảnh quan đô thị thêm sạch đẹp. Nhà bà Lâm trở thành nơi tập kết phế liệu do các hội viên mang đến để cuối tuần cùng phân loại bán góp thêm vào nguồn quỹ giúp đỡ phụ nữ, trẻ em hoàn cảnh khó khăn. Bà Lâm cho biết: “Tôi nói với hội viên rằng mình không có tiền thì có tâm, việc phân loại rác thải, phế liệu vừa làm sạch nhà cửa vừa thiết thực giúp các chị em khó khăn. Có trường hợp hội viên bị bệnh ung thư được mọi người đến thăm và tặng 500 nghìn đồng đã rất xúc động bởi biết số tiền đó là do các hội viên thu gom phế liệu bán mà có. Sự giúp đỡ thiết thực đó là cách tuyên truyền, vận động hiệu quả khiến chị em hội viên ngày càng tích cực tham gia”.

Ở các cơ sở hội phụ nữ khác trên địa bàn TP cũng xuất hiện nhiều tấm gương điển hình như: Bà Phạm Thị Nhuần, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ tổ dân phố Á Lữ, phường Trần Phú tích cực tổ chức và tham gia hoạt động nhân đạo; chị Ninh Thị Phương, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ tổ dân phố Cung Nhượng 2, phường Thọ Xương nhiệt tình huy động hội viên vệ sinh môi trường; bà Nguyễn Thị Quang, hội viên Chi hội phụ nữ tổ dân phố 9, phường Trần Nguyên Hãn có nhiều đóng góp cho công tác từ thiện và hoạt động văn hóa, văn nghệ của địa phương...

Nhiều việc làm thiết thực

Theo bà Dương Phương Thanh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ TP Bắc Giang, để phong trào sôi nổi, hiệu quả, các cấp Hội đã không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đa dạng các hình thức tập hợp phụ nữ, bám cơ sở, sâu sát hội viên, phát huy nội lực, gắn với vận động, khai thác các nguồn lực xã hội. Cùng đó, xây dựng đội ngũ cán bộ hội tâm huyết, có trình độ, năng lực, chủ động, sáng tạo trong hoạt động. Đặc biệt coi trọng công tác chỉ đạo, xây dựng và nhân rộng các điển hình tiên tiến.

Phong trào thi đua càng được các cấp Hội phụ nữ TP đẩy mạnh thực hiện trong giai đoạn 2015-2020. Trong đó tập trung tổ chức và vận động hội viên thực hiện 3 tiêu chí thi đua “Tích cực học tập”, “Lao động sáng tạo”, “Xây dựng gia đình hạnh phúc”, coi đây là cơ sở để nâng cao chất lượng các phong trào. Nhiều phong trào, cuộc vận động, đề án được các cơ sở Hội triển khai hiệu quả như: “Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch”, “Tuyên truyền vận động hướng dẫn hội viên, phụ nữ thu gom, phân loại, xử lý rác thải sinh hoạt tại hộ gia đình giai đoạn 2017-2021”, “Phong trào chống rác thải nhựa”, “Vì TP Bắc Giang sạch đẹp, phụ nữ chung tay giữ gìn vệ sinh môi trường”.

Thông qua các phong trào, các cấp Hội đã thực hiện 123 công trình, hoạt động, phần việc góp phần xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh như: Vệ sinh môi trường, hiến đất làm đường, đóng góp vốn đối ứng để thực hiện các công trình điện, đường giao thông. Căn cứ điều kiện địa phương, các cơ sở hội tổ chức các phong trào thi đua phù hợp. Chị Ninh Thị Phương, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ tổ dân phố Cung Nhượng 2, phường Thọ Xương cho biết: Trước đây, tại địa bàn có tình trạng đổ trộm rác thải tại các khu đất trống, hành lang đê. Chi hội đã tuyên truyền, vận động hội viên ra quân vệ sinh môi trường, giải tỏa bãi rác thải tồn đọng; trồng thay thế bằng 6 tuyến đường hoa với tổng chiều dài hơn 1 km giúp cảnh quan thêm sạch đẹp.

Các cấp hội duy trì hoạt động của 321 tổ nhóm thu gom phế liệu gây quỹ được hơn 900 triệu đồng để hỗ trợ, giúp đỡ hội viên, trẻ em hoàn cảnh khó khăn và phục vụ công tác vệ sinh môi trường. Bằng những hoạt động hỗ trợ thiết thực, 5 năm qua, các cấp Hội đã giúp 1 nghìn lượt phụ nữ nghèo, trong đó 527 hộ phụ nữ thoát nghèo.

TP Bắc Giang: Biểu dương điển hình tiên tiến trong phong trào phụ nữ
(BGĐT) - Ngày 25/5, Hội Liên hiệp (LH) Phụ nữ TP Bắc Giang (Bắc Giang) tổ chức hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2020.
Bắc Giang: Trao sổ tiết kiệm gần 51 triệu đồng cho phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn
(BGĐT)-Ngày 24/5, Hội Thiện Tâm Lục Nam phối hợp với Nhóm Quỹ Nhân ái 3K và một số nhà hảo tâm tổ chức trao tặng sổ tiết kiệm cho gia đình chị Nguyễn Thị Huế (SN 1990) ở thôn Bắc Bình, xã Tam Dị, huyện Lục Nam (Bắc Giang). 

Vi Lệ Thanh

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...