Thứ bảy, 20/04/2024
Bắc giang 28 °C / 26 - 35 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

TP Bắc Giang >> Nhịp sống đô thị
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

TP Bắc Giang giữ gìn trật tự, văn minh đô thị

Cập nhật: 10:03 ngày 03/09/2020
(BGĐT) - Hưởng ứng phong trào thi đua xây dựng, quản lý và bảo đảm trật tự đô thị do UBND TP Bắc Giang (tỉnh Bắc Giang) phát động, các cấp ngành, chính quyền và tổ chức chính trị - xã hội đã tích cực tham gia với nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả, góp phần để đô thị ngày càng sạch đẹp, văn minh.

Mỗi đơn vị một việc làm hiệu quả

Từ năm 2017 đến nay, cấp ủy, chính quyền TP Bắc Giang đã xác định chủ đề năm là “Trật tự và văn minh đô thị” và “Nâng cao chất lượng thực chất trật tự và văn minh đô thị” để tổ chức thực hiện. Công tác tuyên truyền được tăng cường đến từng tuyến đường, ngõ phố nhằm nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm cho người dân trong lĩnh vực này. 

{keywords}

Tuyến phố Hoàng Văn Thụ, phường Hoàng Văn Thụ phong quang, sạch đẹp.

UBND TP lập trang Facebook “Ý kiến đô thị” để tiếp thu và giải quyết ý kiến phản ánh về tình hình trật tự đô thị, vệ sinh môi trường (TTĐTVSMT) của nhân dân. Số liệu từ Phòng Quản lý đô thị từ năm 2019 đến nay cho thấy, lực lượng chức năng trên địa bàn TP đã nhắc nhở hơn 27 nghìn trường hợp chiếm dụng vỉa hè, lòng đường để bán hàng; dựng ô, che bạt và biển hiệu quảng cáo sai quy định; đỗ phương tiện lộn xộn, xả rác bừa bãi.

Cùng với hoạt động của ngành chức năng trong kiểm tra, xử lý vi phạm về TTĐT, tại cơ sở còn có sự tham gia tích cực của các đoàn thể đảm nhận tuyến đường tự quản, tuyên truyền, vận động và nhắc nhở người dân chấp hành. Đơn cử như các cơ sở hội cựu chiến binh tham gia bảo đảm an ninh trật tự, ATGT tại khu vực cổng trường học, khu dân cư; tổ chức đoàn thanh niên hằng tuần, hằng tháng ra quân bóc dỡ quảng cáo rác, thực hiện con đường bích họa. 

Đặc biệt, các cấp hội phụ nữ phát động phong trào “Vì TP Bắc Giang sạch đẹp, phụ nữ chung tay giữ gìn vệ sinh môi trường". Hội đã vận động gần 2,7 nghìn hộ chưa thực hiện tốt VSMT ký cam kết chấp hành; trồng và chăm sóc 56 đường hoa. Chị Hoàng Thị Hằng, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Hoàng Văn Thụ cho biết: “Vào ngày cuối tuần, các chi hội thường xuyên huy động hội viên tham gia quét dọn vệ sinh, thu gom rác thải tại các khu vực trung tâm, ngõ phố chính để cảnh quan đô thị thêm phong quang, sạch đẹp”.

Một điển hình trong phong trào thi đua là phường Lê Lợi. Nhiều năm liên tục phường được công nhận đạt chuẩn văn minh đô thị. Đây là đơn vị đầu tiên tại TP xử lý dứt điểm tình trạng đổ rác thải trên tuyến đê thuộc địa bàn nhờ tổ chức được nhiều đợt ra quân dọn vệ sinh và trồng đường hoa sạch đẹp thu hút sự tham gia của hàng trăm người dân. 

Theo Phó Chủ tịch UBND phường Dương Minh Cảnh, phường đã thành lập các mô hình liên kết bảo đảm TTĐTVSMT giữa ba tổ dân phố liền kề có sự vào cuộc của lãnh đạo tổ dân phố và trưởng hội, đoàn thể tuyên truyền các gia đình giữ gìn TTĐT VSMT, tổ chức cho hộ sản xuất, kinh doanh trên hai tuyến phố văn minh thương mại là Lê Lợi và Nguyễn Văn Cừ ký cam kết bán hàng trong nhà; không dựng, đỗ xe lộn xộn trên vỉa hè, lòng đường; thu gom rác thải đúng quy định giúp tình hình TTĐT tại đây đi vào nền nếp.

Từng bước chuyển biến

Qua thực hiện phong trào thi đua, các phường nội thành đều xây dựng thành công 1-2 tuyến phố văn minh thương mại. Các phường, xã: Ngô Quyền, Hoàng Văn Thụ, Mỹ Độ, Tân Mỹ phối hợp với các đơn vị liên quan cơ bản xử lý dứt điểm vi phạm TTĐT, ATGT tại khu vực Quảng trường 3/2 và khuôn viên 19/8, cổng Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Bệnh viện Ung bướu tỉnh và chợ Mía; phường Trần Phú sắp xếp, quản lý hàng ăn đêm tại khu vực đường Nghĩa Long đi vào nền nếp.

Công tác bảo đảm trật tự, xây dựng nếp sống văn minh đô thị đã giúp nhận thức và ý thức của người dân trong giữ gìn TTĐT, VSMT được nâng lên, diện mạo đô thị có nhiều chuyển biến. Đến nay 10/10 phường của TP đều đạt chuẩn văn minh đô thị.

Công tác xây dựng, quản lý TTĐT tiếp tục được cấp ủy, chính quyền TP xem là nhiệm vụ trọng tâm trong những tháng cuối năm nay và giai đoạn tiếp theo để từng bước xây dựng đô thị theo hướng xanh - thông minh. Thành ủy, UBND TP đã chỉ đạo lực lượng chức năng và các phường, xã tập trung cao thực hiện quản lý, bảo đảm TTĐT, xây dựng nếp sống văn minh, trong đó tiếp tục tổ chức tốt phong trào thi đua ở lĩnh vực này, nhân rộng điển hình tiên tiến, cách làm hay, sáng tạo. 

Các cơ quan, đơn vị và phường, xã tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các quy định về TTĐT, trật tự xây dựng và VSMT, quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn đến các tổ chức, cá nhân để nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm; gắn công tác bảo đảm TTĐT với thực hiện phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa. UBND TP chỉ đạo ngành điện lực, các doanh nghiệp kinh doanh viễn thông, truyền hình cáp đẩy nhanh tiến độ hạ ngầm dây dẫn tại các tuyến đường chính. 

Đơn vị chức năng thường xuyên kiểm tra, khơi thông hệ thống tiêu thoát nước đô thị, cắt tỉa cây xanh, hạn chế tối đa các điểm úng ngập trong mùa mưa bão. Phối hợp và huy động sự tham gia của người dân tích cực tham gia thu dọn rác, phế thải tồn đọng tại các khu dân cư, giữ gìn vệ sinh môi trường.

Bảo đảm trật tự và văn minh đô thị: Nêu cao trách nhiệm người đứng đầu
(BGĐT) - Nhằm tiếp tục duy trì kết quả năm “Trật tự và văn minh đô thị” 2017, tạo chuyển biến thực sự trong lĩnh vực này, UBND TP Bắc Giang lấy chủ đề “Nâng cao chất lượng thực chất trật tự và văn minh đô thị” để thực hiện liên tiếp trong hai năm 2018, 2019. 
Biểu dương điển hình “Dân vận khéo” trong xây dựng nông thôn mới, văn minh đô thị
(BGĐT) - Ngày 19-9, Ban Dân vận Thành uỷ Bắc Giang tổ chức hội nghị biểu dương điển hình “Dân vận khéo” trong xây dựng nông thôn mới, văn minh đô thị giai đoạn 2016-2019; phát động “Tháng Dân vận” (tháng 10) năm 2019.
Xây dựng văn minh đô thị
(BGĐT) - Đài phun nước cạn tại Quảng trường 3-2 là một công trình nghệ thuật, tạo điểm nhấn, cảnh quan cho khu vực trung tâm, bộ mặt của TP Bắc Giang.  Thế nhưng trước tình trạng nhiều người lớn, trẻ em, thậm chí cả vật nuôi vào tắm, chơi đùa ở đây, Công ty cổ phần Quản lý công trình đô thị Bắc Giang đã buộc phải tạm dừng vận hành hệ thống để phòng tránh sự cố. 
Phấn đấu thực hiện thành công chủ đề năm “Trật tự - văn minh đô thị”
(BGĐT)- Đồng chí Mai Sơn, Chủ tịch UBND TP Bắc Giang vừa chủ trì hội nghị tổng kết thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm 2017, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2018.
Lắp đặt 135 pano tuyên truyền về nếp sống văn hóa, văn minh đô thị
(BGĐT)- Nhằm thực hiện có hiệu quả chương trình 02 của Thành ủy về xây dựng nếp sống văn hóa người dân giai đoạn 2015-2020 và những năm tiếp theo, TP Bắc Giang vừa hoàn thành lắp đặt 135 pano tuyên truyền về nếp sống văn hóa, văn minh đô thị tại một số tuyến đường chính và các nơi công cộng như công viên, khuôn viên, điểm chờ xe buýt, trường học, trụ sở UBND phường, xã, một số nhà văn hóa thôn, tổ dân phố. 
Nhìn lại năm thực hiện “Trật tự và văn minh đô thị”: Tập trung giải quyết những điểm nổi cộm
(BGĐT) - Để củng cố vững chắc các tiêu chí đô thị loại II, xây dựng TP Bắc Giang tiệm cận các tiêu chí đô thị loại I vào năm 2020, công tác quản lý trật tự đô thị (TTĐT) được cấp ủy, chính quyền TP quan tâm chỉ đạo. Nhìn lại một năm thực hiện chủ đề “Trật tự và văn minh đô thị” theo Chỉ thị số 01 ngày 27-2-2017 của Chủ tịch UBND TP, công tác quản lý TTĐT đã đạt nhiều kết quả.

Vi Lệ Thanh

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...