Thứ năm, 25/04/2024
Bắc giang 25 °C / 25 - 33 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

TP Bắc Giang >> Nhịp sống đô thị
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Nắm chắc tình hình, bảo đảm an ninh trật tự dịp cuối năm

Cập nhật: 11:03 ngày 24/12/2020
(BGĐT) - Dịp cuối năm, tình hình tội phạm ở các lĩnh vực thường diễn biến phức tạp và có nguy cơ gia tăng. Do đó, lực lượng chức năng TP Bắc Giang đang đẩy mạnh đấu tranh để ổn định tình hình an ninh trật tự (ANTT), giúp nhân dân đón xuân vui tươi, an toàn.

Triệt xóa nhiều ổ nhóm tội phạm

Năm qua, công tác phòng, chống tội phạm trên địa bàn TP được thực hiện hiệu quả. Lực lượng chức năng đã xử lý 290 vụ việc, 467 bị can, đạt gần 90% số án thụ lý điều tra, trong đó làm rõ 100% vụ án giết người, cướp, cướp giật tài sản. Triệt xóa 15 ổ nhóm với 37 đối tượng hình sự. Đơn cử như ổ nhóm cướp tài sản do đối tượng Vũ Thành Đạt (SN 2003) trú tại tổ dân phố 4, phường Thọ Xương cầm đầu. 

{keywords}

Cán bộ Công an phường Trần Nguyên Hãn tuần tra ban đêm bảo đảm ANTT. Ảnh: NGỌC ANH

Trước đó, ngày 29/10, tại thôn Đông Mo, xã Dĩnh Trì, ông H (SN 1966) ở huyện Lạng Giang bị 4 thanh niên bịt mặt đi hai xe máy không biển kiểm soát chèn vào lề đường, dùng dao đe dọa cướp xe. Nhận tin báo, lực lượng công an tổ chức khám nghiệm hiện trường, thu thập thông tin liên quan. Đầu tháng 11, qua điều tra, Đạt cùng 3 đối tượng bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Đáng chú ý, nhiều vụ án có tính chất manh động, nguy hiểm đã được triệt phá sau thời gian ngắn. Đơn cử như chỉ một ngày điều tra, ngày 9/9, Công an TP làm rõ và bắt giữ hai đối tượng nghiện ma túy đi xe máy cướp điện thoại của một phụ nữ ở khu vực đầu cầu Mỹ Độ là Nông Văn Dũng (SN 1997) và Trần Văn Hải (SN 1994), cùng trú tại thôn Tân Mộc, xã Tân Mộc (Lục Ngạn). Hay như chuyên án ổ nhóm gây ra gần 30 vụ trộm cắp xe máy, tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có trên địa bàn toàn tỉnh do Nguyễn Văn Nguyện (SN 1989) ở thôn Thành Trung, xã Dĩnh Trì cầm đầu cũng bị triệt xóa.

Cũng trong năm, Công an TP khởi tố, điều tra, đề nghị truy tố 4 vụ, 10 bị can liên quan đến hoạt động tín dụng “đen” với các tội danh cưỡng đoạt tài sản, bắt giữ người trái pháp luật, cho vay lãi nặng. Đồng thời bắt 146 vụ, 261 đối tượng có hành vi phạm tội về ma túy; 52 vụ, 370 đối tượng đánh bạc.

Để phòng ngừa tội phạm, Công an TP tăng cường tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh về các thủ đoạn phạm tội để người dân nâng cao cảnh giác, tự bảo vệ tài sản. Đồng thời phối hợp với các lực lượng chức năng và các phường, xã tăng cường tuần tra vũ trang, mật phục, rà soát nắm bắt các đối tượng có biểu hiện vi phạm để giáo dục đấu tranh.

Theo đánh giá của UBND TP, tình hình an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thời gian qua được giữ vững; tội phạm, tệ nạn xã hội được kiềm chế, không có “điểm nóng” về ANTT, không có các băng nhóm tội phạm hoạt động theo kiểu “xã hội đen”, trật tự đô thị có nhiều chuyển biến; bảo vệ an toàn các mục tiêu trọng điểm, các sự kiện chính trị quan trọng như đại hội đảng các cấp.

Tăng cường tuần tra, mật phục

TP Bắc Giang là địa bàn trung tâm của tỉnh, đang thực hiện nhiều dự án phát triển KT-XH nên có số lượng lớn người ở nhiều địa phương đến làm ăn, sinh sống, là cơ hội để các đối tượng nghiện ma túy, đối tượng hình sự xâm nhập địa bàn.

Để phòng ngừa tội phạm, Công an TP tăng cường tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh về các thủ đoạn phạm tội để người dân nâng cao cảnh giác, tự bảo vệ tài sản. Đồng thời phối hợp với lực lượng chức năng và các phường, xã tăng cường tuần tra vũ trang, mật phục, rà soát nắm bắt đối tượng có biểu hiện vi phạm để giáo dục đấu tranh. Kịp thời thu thập thông tin, nắm bắt phương thức hoạt động của ổ nhóm tội phạm về tín dụng “đen”, bảo kê, trộm cắp tài sản, lập danh sách đối tượng cộm cán để gọi hỏi răn đe, xây dựng phương án triệt phá.

{keywords}

Cán bộ Công an TP Bắc Giang thẩm vấn đối tượng phạm tội cướp giật tài sản.

Việc huy động quần chúng tham gia làm nhiệm vụ bảo đảm ANTT ở cơ sở được cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm. Hiện trên địa bàn đã thành lập và duy trì 43 mô hình liên kết và 19 mô hình tự quản về ANTT. Từ đầu năm nay, được sự chỉ đạo của Công an TP, các phường, xã thành lập nhóm zalo tương tác giữa công an khu vực và người dân để nắm bắt, xử lý kịp thời thông tin về ANTT.

Xác định những tháng cuối năm, nhất là dịp áp Tết Nguyên đán, hoạt động của tội phạm trộm cắp, lừa đảo, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và tệ nạn cờ bạc thường gia tăng. Từ tháng 11, Chủ tịch UBND TP chỉ đạo các lực lượng tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động tín dụng “đen”. 

Theo Trưởng Công an TP Vũ Văn Tường, thực hiện chỉ đạo, đơn vị mở các đợt cao điểm đấu tranh, trấn áp tội phạm, tập trung đấu tranh với các ổ nhóm tội phạm hình sự trộm cắp, cướp giật, lừa đảo, tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động tín dụng “đen”; triệt xóa các điểm bán lẻ ma túy dạng “boongke”, phấn đấu giảm phạm pháp hình sự, tội phạm ma túy. Kiên quyết không để hình thành các tụ điểm phức tạp về cờ bạc, ma túy, mại dâm và các băng nhóm tội phạm hoạt động theo kiểu “xã hội đen”.

Trung tá Đồng Duy Long, Trưởng Công an phường Xương Giang cho biết: Những ngày gần đây, đơn vị tăng cường tuyên truyền trên loa truyền thanh về tình hình và thủ đoạn hoạt động của tội phạm; tổ chức hội nghị tuyên truyền đến người cao tuổi về thủ đoạn lừa đảo bán hàng không rõ nguồn gốc; tuyên truyền, ký cam kết với hộ dân đang thi công xây dựng hoặc có xe ô tô, xe máy đắt tiền để ngoài vỉa hè chủ động phòng ngừa, bảo vệ tài sản. Hiện đơn vị đã bố trí lực lượng phối hợp với ban bảo vệ dân phố tăng cường tuần tra, kiểm soát an ninh; tổ chức mật phục tại khu dân cư và những điểm trọng yếu để phòng ngừa đối tượng xấu đột nhập phía sau nhà dân để trộm cắp.

Quế Thương
Hiệp Hòa: Lắp đặt 33 camera an ninh ở những điểm trọng yếu, phức tạp
(BGĐT)- Nhằm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong đấu tranh, phòng chống tội phạm, giữ gìn an ninh, trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn, Công an huyện Hiệp Hòa (Bắc Giang) đang khẩn trương phối hợp đơn vị chuyên môn triển khai, lắp đặt hệ thống camera an ninh ở những điểm trọng yếu, phức tạp.
Bắc Giang: Mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm bảo đảm an ninh trật tự
(BGĐT) - Nhằm tăng cường công tác bảo đảm an ninh trật tự (ANTT) những tháng cuối năm và dịp nghỉ lễ đầu năm 2021, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang vừa ban hành Chỉ thị mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm bảo đảm ANTT Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.
Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc: Trọng chất hơn lượng
(BGĐT) - Nhằm nâng cao hiệu quả đấu tranh, phòng ngừa tội phạm, Ban chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) tỉnh Bắc Giang (gọi tắt là BCĐ) đã tập trung rà soát, thanh loại những mô hình kém hiệu quả và nhân rộng những mô hình điển hình. Từ đó xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc, an ninh trật tự được tăng cường.
Tổ tự quản ở xã Hương Mai (Việt Yên): Nòng cốt bảo đảm an ninh trật tự
(BGĐT) - Với sự tham gia tích cực của cấp ủy, chính quyền và nhân dân, phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) ở xã Hương Mai, huyện Việt Yên (Bắc Giang) được triển khai sâu rộng, góp phần đẩy lùi tội phạm, giữ vững an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn. 
Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...