Thứ năm, 25/04/2024
Bắc giang 33 °C / 25 - 33 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

TP Bắc Giang >> Nhịp sống đô thị
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Xây dựng đời sống văn hoá: Kinh nghiệm từ thực tiễn

Cập nhật: 19:17 ngày 21/01/2021
(BGĐT) - Từ quan tâm chỉ đạo, tổ chức thực hiện của các cấp, ngành và đồng thuận của toàn dân, Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa (TDĐKXDĐSVH) ở TP Bắc Giang (Bắc Giang) đã đạt được kết quả thiết thực, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của TP. 

Nhiều năm giữ vững danh hiệu văn hoá

Theo bà Lê Thị Thanh Thảo, Phó Chủ tịch UBND, Trưởng Ban chỉ đạo Phong trào TDĐKXDĐSVH phường, khoảng 5 năm trước, phường Hoàng Văn Thụ luôn là "điểm nóng" về lấn chiếm vỉa hè, lòng đường làm nơi bán hàng, trông giữ xe... 

Trước thực trạng này, hằng năm, Đảng ủy phường ban hành Nghị quyết chuyên đề về xây dựng đô thị văn minh và triển khai đến các chi bộ, tổ dân phố để đảng viên, nhân dân nắm bắt. UBND phường có kế hoạch cụ thể; mỗi chi bộ tổ dân phố đều ban hành nghị quyết chuyên đề để lãnh đạo, tổ chức thực hiện. 

{keywords}

CLB Quan họ xã Dĩnh Trì tham gia giao lưu văn nghệ.

Cùng với tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân, định kỳ hằng năm, Đảng ủy kiểm điểm kết quả triển khai, chỉ rõ những nhiệm vụ và giải pháp cần tiếp tục thực hiện trong thời gian tiếp theo. Đặc biệt, lực lượng chức năng phường tổ chức ký cam kết thực hiện các quy định về trật tự an toàn giao thông đến từng gia đình, cơ quan đóng trên địa bàn; thường xuyên ra quân xử lý quảng cáo rao vặt sai quy định; vận động được 25% hộ dân ở các tuyến đường phố chính lắp đặt camera an ninh.

Từ tháng 10/2020, UBND phường vận động 100% hộ dân liên quan ký cam kết không chiếm dụng lòng đường, hè phố bày bán hàng hóa, kinh doanh ảnh hưởng đến giao thông, mỹ quan đô thị, đồng thời thường xuyên kiểm tra, xử lý vi phạm đã giúp đường phố thông thoáng, sạch đẹp hơn.

Với đặc thù chủ yếu sản xuất nông nghiệp, thôn Núi, xã Dĩnh Trì tập trung xây dựng đời sống văn hoá gắn với xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Từ năm 2016, thôn Núi là thôn đầu tiên của xã Dĩnh Trì đạt danh hiệu thôn văn hóa và đến nay 5 năm liên tục duy trì danh hiệu này. 

Bên cạnh đưa các cây, con giống mới và khoa học kỹ thuật vào sản xuất để phát triển kinh tế, ban quản lý thôn và các đoàn thể quan tâm chăm lo đời sống văn hoá, tinh thần cho người dân. Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn Nguyễn Văn Thắng cho biết: "Để người dân tích cực hưởng ứng phong trào, thôn thành lập các câu lạc bộ văn nghệ, đội bóng chuyền hơi nam - nữ, CLB dưỡng sinh và khiêu vũ với sự tham gia của đông đảo người dân. 

Từ thường xuyên luyện tập, giao lưu nên các CLB, đội của thôn giành giải cao ở các hội diễn văn nghệ, thể dục thể thao do xã và TP tổ chức". Mặc dù trung tâm văn hóa thôn đã được đầu tư xây dựng từ năm 2016 cơ bản đáp ứng hoạt động văn nghệ, thể thao của nhân dân song cuối năm 2020, cùng với hỗ trợ của TP và xã, ban quản lý thôn vận động xã hội hoá được 210 triệu đồng xây dựng sân khấu ngoài trời và hệ thống điện chiếu sáng sân bóng đá. 

Nhờ tuyên truyền sâu rộng, bảo đảm công khai, minh bạch các khoản đóng góp nên bà con đều đồng thuận. Cũng với nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả, qua thực hiện phong trào, nhiều thôn, tổ dân phố giữ vững danh hiệu văn hoá từ 15 - 25 năm liền như: Tổ dân phố 7A, 7B, 4B (phường Trần Nguyên Hãn); tổ dân phố Chi Ly 1, tổ dân phố Tân Ninh (phường Trần Phú); tổ dân phố số 1 (phường Ngô Quyền)…

Nhân rộng điển hình

Ông Nguyễn Hữu Đính, Phó Chủ tịch UBND, Trưởng Ban Chỉ đạo Phong trào TDĐKXDĐSVH và công tác gia đình TP khẳng định: "Phong trào đã huy động sức mạnh cả hệ thống chính trị vào cuộc và thực sự trở thành một phong trào lớn, tác động tích cực đến nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội, mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần quan trọng vào sự phát triển của TP. Hằng năm, phong trào được BCĐ tỉnh đánh giá cao và nằm trong tốp đầu của tỉnh".

Từ thực tiễn triển khai thực hiện, kinh nghiệm rút ra là phong trào thường xuyên nhận được sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của các cấp ủy đảng, sự phối hợp đồng bộ, chặt chẽ của MTTQ và các đoàn thể, từ đó tạo sự đồng thuận, ủng hộ của nhân dân để chung sức đồng lòng, góp công, góp của thực hiện phong trào. 

Đơn cử như các cấp hội phụ nữ tham gia tích cực bằng việc tổ chức hiệu quả cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, qua đó vận động hội viên giữ gìn, bảo vệ môi trường, xây dựng đô thị văn minh. 

Năm 2020, TP có 93,1% gia đình, 88,7% thôn, tổ dân phố đạt danh hiệu văn hóa; hơn 90% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa; 10/10 phường duy trì và giữ vững danh hiệu chuẩn văn minh đô thị, 6/6 xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới.

Nhiều cơ quan, trường học, doanh nghiệp trên địa bàn cũng tích cực vận động cán bộ, công nhân viên xây dựng cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa gắn với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, bảo đảm an ninh trật tự, chăm lo đời sống người lao động và thực hiện tốt quy định về nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội.

Một kinh nghiệm khác là đổi mới hình thức tuyên truyền phù hợp với hoàn cảnh thực tế của cơ quan, đơn vị, thôn, tổ dân phố và mỗi gia đình để từ đó thay đổi nhận thức, suy nghĩ và hành động của mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân về phong trào. 

Cùng đó, làm tốt công tác xã hội hoá, huy động mọi nguồn lực xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ dân sinh, thiết chế văn hoá; xử lý kiên quyết các vi phạm trong thực hiện nếp sống văn hoá ở khu dân cư, vi phạm trật tự đô thị. Đặc biệt, các đơn vị liên quan kịp thời khen thưởng, biểu dương nhân rộng các điển hình, những cách làm mới, sáng tạo để tạo sức lan tỏa, đồng thời phê bình những đơn vị làm chưa tốt để chấn chỉnh, khắc phục. 

Vi Lệ Thanh

Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa": Xây dựng điển hình, lan tỏa thi đua
Thực hiện Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" (gọi tắt là Phong trào), trong 20 năm qua, nhiều địa phương, khu dân cư, cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Bắc Giang đã có những cách làm sáng tạo, hiệu quả đóng góp vào sự phát triển KT-XH chung của tỉnh. 
Lạng Giang xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư
(BGĐT) - Từ sự quan tâm chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương, phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" ở huyện Lạng Giang (Bắc Giang) đã đạt nhiều kết quả tích cực. Qua đó, đời sống vật chất, tinh thần của người dân không ngừng cải thiện.
Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa: Xóm thôn rộn tiếng ca vui
(BGĐT) - Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” những năm qua đã thúc đẩy hoạt động văn hóa, văn nghệ ở khắp các địa phương trong tỉnh Bắc Giang phát triển mạnh, góp phần quan trọng trong việc xây dựng gia đình, khu dân cư văn hóa, gắn kết tình làng nghĩa xóm. 
Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...