Thứ sáu, 19/04/2024
Bắc giang 27 °C / 26 - 36 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

TP Bắc Giang >> Nhịp sống đô thị
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

TP Bắc Giang: Chập điện gây cháy lớn

Cập nhật: 16:40 ngày 17/04/2021
(BGĐT) - Vào hồi 11 giờ 20 phút ngày 17/4, cột điện gần đền Quan trên đường Ngô Gia Tự, phường Ngô Quyền, TP Bắc Giang (Bắc Giang) xảy ra chập cháy làm mất điện sinh hoạt của nhiều hộ dân.

Anh Quang Huy ở số nhà 161 đường Ngô Gia Tự cho biết: “Gia đình tôi đang nấu cơm thì nghe thấy tiếng nổ lớn tại cột điện trước cửa nhà, sau đó nhiều tia lửa bắn ra xung quanh như pháo hoa rồi bùng cháy lớn khiến mọi người hoảng sợ. Tôi và hàng xóm vội chuyển các phương tiện dựng gần đó đi chỗ khác, may không bị thiệt hại về người và tài sản của hộ dân”. 

{keywords}

Hiện trường vụ cháy.

Sự cố chập cháy gây thiệt hại khá lớn về vật tư, đường dây,làm mất điện và ngừng hoạt động hệ thống viễn thông của hàng chục hộ dân tại khu phố. Nhận được tin báo, các lực lượng chức năng như điện lực, công an đã có mặt tại hiện trường dập tắt đám cháy, đồng thời phối hợp với các đơn vị viễn thông khắc phục sự cố, sửa chữa công tơ, kéo nối lại đường dây.

{keywords}

Chập cháy gây hỏng đường dây, công tơ điện.

Ông Dương Văn Hà, Phó Giám đốc Điện lực TP cho biết: Nguyên nhân ban đầu có thể do thời tiết mưa ướt gây chập cháy công tơ, đường dây hạ thế. Trước mắt, đơn vị nỗ lực khắc phục sự cố, khôi phục lại đường điện để trước 20 giờ tối nay các hộ có điện trở lại. Cùng đó, tiếp tục kiểm tra, xác định nguyên nhân cụ thể để có biên pháp phòng ngừa về sau.

{keywords}

Các đơn vị chức năng khắc phục sự cố.

Hiện nay, tại nhiều tuyến đường trên địa bàn TP Bắc Giang có tình trạng đường dây xuống cấp; hệ thống dây của điện lực cùng các đơn vị viễn thông nối chằng chịt trên cột gây mất mỹ quan và dễ xảy ra chập cháy, nhất là khi thời tiết mưa ẩm. Nhiều ý kiến đề nghị ngành điện lực phối hợp với các đơn vị viễn thông rà soát, cải tạo lại hệ thống dây, cột điện, thanh thải dây đã cũ, không sử dụng để phòng ngừa sự cố điện.

Quế Thương

Bộ Công an triển khai các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn cháy lớn
(BGĐT)- Ngày 15/4, Bộ Công an tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn cháy lớn. Thiếu tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên T.Ư Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an dự và chỉ đạo. Dự tại điểm cầu tỉnh Bắc Giang có Đại tá Thân Văn Duy, Phó Giám đốc Công an tỉnh cùng đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành tỉnh.
Hà Nội: Hé lộ nguyên nhân vụ cháy khiến 4 người trong một gia đình tử vong
Công an quận Đống Đa đã có báo cáo ban đầu về nguyên nhân xảy ra vụ hỏa hoạn, làm 4 người chết tại số 311 phố Tôn Đức Thắng, gửi UBND quận Đống Đa.
Hà Nội: Cháy lớn ở cửa hàng đồ sơ sinh, 4 người trong gia đình tử vong
Rạng sáng 4/4, Công an quận Đống Đa, Hà Nội đang khẩn trương tập trung lực lượng tiến hành dập tắt đám cháy, tổ chức cứu nạn tại ngôi nhà ở 311 phố Tôn Đức Thắng. 4 nạn nhân được xác định đã tử vong.
Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...