Thứ năm, 25/04/2024
Bắc giang 30 °C / 25 - 32 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

TP Bắc Giang >> Nhịp sống đô thị
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Chung kết hội thi “Tiếng hát sông Thương”: Thí sinh Bắc Giang Hoàng Thị Ngọc Anh giành giải Nhất dòng nhạc dân gian

Cập nhật: 23:43 ngày 30/04/2021
(BGĐT) - Tối 30/4, chung kết hội thi “Tiếng hát sông Thương” lần thứ 9 năm 2021 do UBND TP Bắc Giang (tỉnh Bắc Giang) tổ chức diễn ra tại hội trường TP đã khép lại. Ba thí sinh Phạm Thu Huyền; Hoàng Thị Ngọc Anh và Phạm Ánh Linh giành giải Nhất ở ba dòng nhạc.

Hội thi "Tiếng hát sông Thương" đã trải qua 9 mùa giải, bắt đầu từ năm 2013. Năm nay, để bảo đảm phòng, chống dịch trong đêm chung kết, Ban Tổ chức đã bố trí điểm rửa tay sát khuẩn, nhắc nhở mọi người đeo khẩu trang và ngồi giãn cách theo quy định.

{keywords}

Ca khúc chào mừng.

Mở đầu chương trình là ca khúc chào mừng “Tiếng hát sông Thương” của nhạc sĩ Xuân Oánh do các ca sĩ khách mời và thí sinh xuất sắc nhất lọt vào đêm chung kết thể hiện.

Phát biểu khai mạc, bà Nguyễn Thị Thanh Hiền, Giám đốc Trung tâm văn hóa thông tin và thể thao TP, Phó trưởng Ban Tổ chức hội thi nhấn mạnh: Chương trình nhằm giới thiệu, quảng bá truyền thống lịch sử - văn hóa, những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Bắc Giang nói chung, TP Bắc Giang nói riêng tới đông đảo bạn bè trong nước. Đồng thời là nơi tìm kiếm, chắp cánh cho những tài năng âm nhạc trên khắp mọi miền Tổ quốc. Thông qua đó góp phần nâng cao chất lượng phong trào văn hóa, văn nghệ trên địa bàn. Tham gia “Tiếng hát sông Thương” năm nay có nhiều thí sinh là học sinh, sinh viên các trường trung cấp, cao đẳng, đại học văn hóa nghệ thuật và học viện âm nhạc uy tín trong cả nước.

{keywords}

Phần dự thi của thí sinh Phạm Thu Huyền.

Đêm chung kết, 11 thí sinh có giọng hát và phong cách biểu diễn ấn tượng nhất được lựa chọn từ hơn 50 thí sinh ở vòng sơ loại bước vào tranh tài ở ba dòng nhạc: Thính phòng, dân gian và nhạc nhẹ. 

Buổi sáng 30/4, mỗi thí sinh đã trình bày một ca khúc bắt buộc hát về Bắc Giang. Tại đêm chung kết, mỗi thí sinh biểu diễn một ca khúc tự chọn. Mở đầu cho dòng nhạc thính phòng là phần biểu diễn của thí sinh Hà Thị Thùy Linh (Điện Biên) với “Vũ khúc Bale mùa xuân” (nhạc nước ngoài, lời Việt: An Hiếu). 

{keywords}

Phần dự thi của thí sinh Hà Thị Thùy Linh.

Giọng ca Phạm Văn Tuấn (Bắc Giang) đầy nội lực với “Ta tự hào đi lên ôi Việt Nam” (lời thơ: Hoàng Trung Thông; nhạc: Chu Minh). Thí sinh Trịnh Thị Quỳnh Anh (Hà Nội) mang đến cảm xúc mới mẻ cho người nghe với nhạc phẩm: “Có một dòng suối trong lành” của nhạc sĩ An Thuyên. Thí sinh Phạm Thu Huyền (Hải Phòng) gây ấn tượng với chất giọng trong trẻo, cao vút qua “Bản biến tấu Maylia” (nhạc nước ngoài; lời Việt: An Hiếu).

{keywords}

Thí sinh Mai Thu Hương biểu diễn.

Phần dự thi dòng nhạc dân gian được mở đầu bằng bản mashup “Cô đôi thượng ngàn” - “Nét ca trù ngày xuân” của nhạc sĩ Nguyễn Cường qua phần trình diễn của thí sinh Mai Thu Hương (Vĩnh Phúc). Thí sinh Hoàng Thị Ngọc Anh (Bắc Giang) thể hiện ca khúc “Tây Thiên huyền thoại” của nhạc sĩ Huỳnh Tú. Thí sinh Hoàng Hà Cương (Bắc Giang) đã khiến sân khấu bùng nổ với ca khúc “Hóa vàng”, âm nhạc: Lê Mây, thơ: Thủy Hướng Dương. Một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý “Mẹ yêu con” được thí sinh Võ Thị Thủy (Nghệ An) thể hiện đầy ngọt ngào, cảm xúc.

{keywords}

Thí sinh Bắc Giang Hoàng Thị Ngọc Anh.

Ở dòng nhạc nhẹ, thí sinh Phạm Ánh Linh (Hải Dương) biểu diễn thành công ca khúc “Lũ đêm” của Dương Cầm. Thí sinh Bùi Văn Linh (Hà Nội) khoe chất giọng êm ái với sáng tác của Dương Trường Giang “Mùa lá bay”; Nguyễn Minh Ngọc (Quảng Ninh) kết hợp với những bước nhảy dìu dặt đã mang lại nét quyến rũ với “Bóng mây qua thềm” của Võ Thiện Thanh.

{keywords}

Chủ tịch UBND TP Đặng Đình Hoan trao giải Nhất cho các thí sinh.

Các phần thi đã nhận được sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả. Tại đêm thi, khán giả Bắc Giang còn được thưởng thức phần biểu diễn của những ca sĩ khách mời từng đoạt giải nhất, nhì “Tiếng hát sông Thương” các mùa trước.

Ban Tổ chức đã trao 3 giải Nhất, 3 giải Nhì, 3 giải Ba và 2 giải Triển vọng cho các thí sinh. Với phần thi xuất sắc, thí sinh Phạm Thu Huyền đoạt giải Nhất dòng nhạc thính phòng; thí sinh Hoàng Thị Ngọc Anh đoạt giải Nhất dòng nhạc dân gian và thí sinh Phạm Ánh Linh đoạt giải Nhất dòng nhạc nhẹ. Đặc biệt, thí sinh người Bắc Giang Hoàng Thị Ngọc Anh cũng được trao giải hát về Bắc Giang hay nhất.

Tin, ảnh: Lệ Thanh

Bắc Giang: Thí sinh đăng ký dự thi “Tiếng hát sông Thương” năm 2021 trước ngày 22/4
(BGĐT) - Theo thông tin từ UBND TP Bắc Giang (Bắc Giang), vòng chung kết Cuộc thi "Tiếng hát sông Thương" 2021 sẽ diễn ra vào ngày 8/5.
Chung kết Hội thi Tiếng hát sông Thương: Thí sinh ngoại tỉnh soán ngôi cả 3 dòng nhạc
(BGĐT) - Khép lại Hội thi Tiếng hát sông Thương lần thứ 8 năm 2020, ba quán quân được xướng danh đều là các thí sinh đến từ tỉnh ngoài. Các giọng ca: Phạm Thị Lan Quỳnh (Hưng Yên), Nguyễn Xuân Tiền (Hà Nội) và Nguyễn Minh Ngọc (Hải Phòng) đã để lại ấn tượng tốt về chất lượng nghệ thuật tại đêm chung kết song cũng không ít người băn khoăn khi năm nay thiếu vắng những giọng ca trẻ của Bắc Giang.
Chung kết “Tiếng hát sông Thương” năm 2020: Toả sáng những giọng ca nội lực, cảm xúc
(BGĐT) - Tối 27/9, vòng chung kết “Tiếng hát sông Thương” lần thứ VIII năm 2020 do UBND TP Bắc Giang (tỉnh Bắc Giang) tổ chức diễn ra tại hội trường thành phố. 
Những gương mặt quán quân “Tiếng hát sông Thương” năm 2019
(BGĐT) - Tối 27-4, tại Trung tâm hội nghị tỉnh, vòng chung kết cuộc thi “Tiếng hát sông Thương” lần thứ 7 năm 2019 do UBND TP Bắc Giang tổ chức đã khép lại. Quán quân của 3 dòng nhạc: Thính phòng, dân gian, nhạc nhẹ được trao cho các thí sinh: Nguyễn Trường Linh, Thân Mai Chi, Cao Thị Hài.
Lắng đọng cảm xúc đêm chung kết "Tiếng hát sông Thương"
(BGĐT) -  Tối 27-4, tại Trung tâm hội nghị tỉnh, vòng chung kết cuộc thi “Tiếng hát sông Thương” lần thứ 7 năm 2019 do UBND TP Bắc Giang tổ chức đã khép lại. Đại diện lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh và TP Bắc Giang cùng đông đảo khán giả trong và ngoài tỉnh đã đến cổ vũ các thí sinh. 
Thí sinh Nguyễn Đức Tùng giành giải Nhất tiếng hát truyền hình Bắc Giang năm 2019
(BGĐT) - Tối 15-12, tại Trung tâm hội nghị tỉnh, Đài Phát thanh và Truyền hình (PT- TH) tỉnh Bắc Giang phối hợp Công ty cổ phần Tập đoàn Bách Việt tổ chức chung kết cuộc thi Tiếng hát truyền hình Bắc Giang năm 2019. Tới dự có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ánh Dương; đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành cùng đông đảo khán giả. 
Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...