Thứ sáu, 26/04/2024
Bắc giang 30 °C / 26 - 30 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

TP Bắc Giang >> Nhịp sống đô thị
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

TP Bắc Giang: Không để tái diễn vi phạm trật tự đô thị

Cập nhật: 07:53 ngày 30/09/2021
(BGĐT) - Mặc dù đã tổ chức nhiều đợt ra quân xử lý vi phạm về trật tự đô thị (TTĐT) song tại một số khu vực trên địa bàn TP Bắc Giang vẫn tái diễn hành vi lấn chiếm vỉa hè, lòng đường ảnh hưởng mỹ quan và an toàn giao thông (ATGT).  

Khi phong quang, lúc nhếch nhác

Thực hiện chỉ thị số 01 ngày 6/10/2020 của Chủ tịch UBND TP về việc tăng cường công tác quản lý trật tự trên địa bàn, từ tháng 11/2020 đến nay, lực lượng chức năng TP và các phường, xã đã tổ chức nhiều đợt kiểm tra, nhắc nhở, xử lý vi phạm về TTĐT, ATGT, vệ sinh môi trường. 

{keywords}

Đoàn viên thanh niên phường Trần Phú bóc dỡ quảng cáo rác trên cột điện, vỉa hè.

Qua đó nhắc nhở gần 6,4 nghìn trường hợp chiếm dụng vỉa hè, lòng đường để kinh doanh; treo, đặt biển quảng cáo và dừng đỗ xe không đúng quy định; xả rác gây ô nhiễm môi trường; đã xử phạt gần 3,7 nghìn trường hợp vi phạm TTĐT, thu nộp ngân sách gần 4,8 tỷ đồng. 

Một số khu vực vốn lộn xộn đã trở nên phong quang, sạch đẹp hơn như tuyến đường gần chợ tạm Hồ Bắc, đường Quang Trung đoạn gần chợ Thương, đường Thánh Thiên gần chợ Tiền Môn...

Tuy nhiên, tại nhiều khu vực ở một số thời điểm vẫn tái diễn vi phạm, nhất là ở khu vực gần chợ Mía, chợ Cốc; các tuyến đường Lê Lợi, Lý Thái Tổ, Xương Giang, quốc lộ 1A, đường Nguyễn Trãi 4 đoạn từ quốc lộ 31 vào cụm công nghiệp xã Dĩnh Trì có tình trạng lấn chiếm vỉa hè để buôn bán, đỗ xe lộn xộn, rác thải bừa bãi. Cùng đó là tình trạng bán hàng dưới gầm cầu vượt đường cao tốc, quốc lộ 1A, quốc lộ 31... 

Bà Nguyễn Phương Nga, phường Trần Phú phản ánh: “Nhiều gốc cây, cột điện trên các tuyến đường thường xuyên bị một số cá nhân, tổ chức treo, dán biển quảng cáo ảnh hưởng mỹ quan. Một số hộ trồng rau xanh trong thùng xốp, đặt chậu hoa cây cảnh trên vỉa hè chắn lối đi nên tôi phải đi bộ xuống lòng đường rất nguy hiểm”.

Thực tế, trên địa bàn TP vẫn còn tình trạng bán hàng trên vỉa hè, lòng đường, nhất là các tuyến đường gần các chợ. Vào cuối ngày, cuối tuần, người dân, hộ kinh doanh bày sọt, thùng hàng chiếm dụng vỉa hè, lòng đường, kéo theo đó là người mua dừng đỗ xe lộn xộn; một số hộ kinh doanh hoặc hộ dân gần các chợ Quán Thành, chợ Mía, chợ Thương… ngay sau khi nhân viên vệ sinh vừa quét dọn, gom rác đã đổ nước thải lênh láng, xả rác ra đường. 

Tại các khu đô thị, khu dân cư mới còn nhiều hộ cơi nới trên rãnh thoát nước, vỉa hè để xây tường, chuồng cọp, bắn mái tôn gây mất mỹ quan và khó khăn cho công tác cứu hộ, cứu nạn, nạo vét hệ thống thoát thải. Một số người dân cho biết, trên các tuyến đường Nguyễn Văn Cừ, Võ Nguyên Giáp, khu đô thị phía Nam có lúc xe chở vật liệu phục vụ công trình xây dựng không che đậy làm rơi vãi đất cát khiến cả đoạn đường bụi bặm, ô nhiễm. 

Theo ông Dương Mạnh Hà, Đội trưởng Đội TTĐT phường Hoàng Văn Thụ, lực lượng của phường hằng ngày đi tuần tra, chấn chỉnh hành vi lấn chiếm vỉa hè, lòng đường nhất là ở gần các chợ, cổng Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Khi vắng mặt lực lượng hoặc sau giờ hành chính là người dân lại vi phạm.

Nguyên nhân của tình trạng này trước hết là do ý thức của một số cá nhân, tổ chức hạn chế, chỉ chấp hành khi có mặt lực lượng chức năng; một số phường, xã chưa thực sự quan tâm bảo đảm TTĐT, nhiều khi chỉ làm theo phong trào, theo đợt mà không thường xuyên; việc xử lý còn chưa kiên quyết, chủ yếu mới nhắc nhở mà chưa xử phạt nghiêm nên thiếu sức răn đe.

Tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh

Qua nắm bắt hạn chế, tồn tại trong công tác bảo đảm TTĐT, mới đây, Chủ tịch UBND TP Đặng Đình Hoan chỉ đạo các cơ quan, đơn vị TP và phường, xã tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh vi phạm về TTĐT gắn với việc chấp hành quy định phòng, chống dịch Covid-19. 

Trong đó, tập trung xử lý hành vi lấn chiếm vỉa hè, lòng đường để kinh doanh, dừng đỗ xe lộn xộn tại địa bàn các xã Dĩnh Trì, Tân Mỹ; treo, dán biển quảng cáo sai quy định làm mất mỹ quan khu vực gần tòa nhà Aqua Park, đường Nguyễn Văn Cừ; chấn chỉnh công tác quản lý đô thị, vệ sinh môi trường tại các dự án khu đô thị, khu dân cư mới...

Bà Lê Thị Kiểm, Trưởng phòng Quản lý đô thị TP cho biết, thực hiện chỉ đạo, ngay trong tháng 9, lực lượng chức năng TP và các phường, xã đã triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp. Nhiều đơn vị không quản ngày nghỉ ra quân kiểm tra, nhắc nhở, xử lý vi phạm về TTĐT. 

Từ tháng 11/2020 đến nay, lực lượng chức năng TP và các phường, xã đã xử phạt 3,7 nghìn trường hợp vi phạm TTĐT, thu nộp ngân sách gần 4,8 tỷ đồng.

Lực lượng cảnh sát giao thông tăng cường tuyên truyền và tuần tra kiểm soát, phát hiện xử lý nghiêm vi phạm về trật tự ATGT, tập trung vào các hành vi như: Chạy quá tốc độ, lạng lánh, đánh võng, vi phạm quy định về nồng độ cồn, xe ô tô quá khổ, quá tải, dừng đỗ trái quy định; Đội Quản lý trật tự Giao thông - Xây dựng - Môi trường TP phân công lực lượng tuyên truyền lưu động hằng ngày; nhắc nhở, xử lý các trường hợp chiếm dụng vỉa hè, lòng đường để kinh doanh, bày bán hàng, che ô, bạt và các phương tiện ô tô, xe máy dừng, đỗ xe không đúng quy định.

Những ngày này, các phường, xã: Trần Nguyên Hãn, Hoàng Văn Thụ, Lê Lợi, Trần Phú, Dĩnh Trì bố trí lực lượng liên tục đi nhắc nhở, giải tỏa hành vi lấn chiếm vỉa hè, lòng đường. Cùng với lực lượng chức năng, các phường huy động sự tham gia tích cực của các tổ chức chính trị - xã hội trong công tác bảo đảm TTĐT. Điển hình như Đoàn phường Trần Phú, Hội LHPN phường Lê Lợi Chủ nhật hằng tuần ra quân tổng vệ sinh môi trường, bóc dỡ biển quảng cáo sai quy định, tuyên truyền, nhắc nhở các trường hợp vi phạm TTĐT, ATGT và vệ sinh môi trường. 

MTTQ và các tổ chức đoàn thể của phường Đa Mai, Hoàng Văn Thụ, Trần Phú phối hợp cùng lực lượng chức năng bảo đảm trật tự tại các cổng trường, hướng dẫn phụ huynh sắp xếp phương tiện ngay ngắn, an toàn. Đoàn phường Trần Nguyên Hãn phối hợp với tổ dân phố quét dọn, thu gom rác thải, giải tỏa các thùng xốp trồng rau, chậu cây cảnh và nguyên vật liệu trên vỉa hè, lòng đường, khu vực công cộng. 

Theo ông Nguyễn Khắc Đức, Phó Chủ tịch UBND phường Trần Nguyên Hãn, cùng với xử lý nghiêm vi phạm, các tổ dân phố tích cực tuyên truyền, vận động người dân tự tháo dỡ mái che, mái vẩy, dọn thùng xốp, chậu hoa cây cảnh lấn chiếm vỉa hè, lòng đường góp phần để diện mạo phường phong quang, sạch đẹp hơn.

Những tháng cuối năm thường diễn ra nhiều hoạt động kinh doanh, xây dựng, dễ phát sinh vi phạm về TTĐT, ATGT và môi trường, nhiều ý kiến cho rằng, lực lượng chức năng TP và phường, xã cần thường xuyên tuần tra, kiểm soát, tăng cường kiểm tra trong cả ngày nghỉ, ngoài giờ hành chính; huy động sự vào cuộc của các tổ chức hội, đoàn thể tuyên truyền, nâng cao ý thức người dân chấp hành quy định TTĐT cùng với phòng dịch; bên cạnh vận động, nhắc nhở cần xử phạt nghiêm các trường hợp vi phạm.

Bài, ảnh: Bảo Hoa

Xây dựng phường, thị trấn chuẩn văn minh đô thị
(BGĐT) - Thực hiện phong trào xây dựng "Phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị (VMĐT)", nhiều nơi đã vận dụng những cách làm sáng tạo, hiệu quả để đạt được các tiêu chí, góp phần quan trọng vào thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển KT-XH của địa phương. 
Bước đột phá trong xây dựng, phát triển đô thị TP Bắc Giang
(BGĐT) - Ngày 10/8/2021, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Giang ban hành Nghị quyết số 156-NQ/TU về xây dựng và phát triển TP Bắc Giang giai đoạn 2021-2030. Mục tiêu TP phải phấn đấu đạt được là đến năm 2025 cơ bản hoàn thiện các tiêu chí đô thị loại I và được công nhận đô thị loại I trước năm 2030.
Yên Dũng: Xây dựng 3 khu đô thị, khu dân cư mới hơn 113 ha
(BGĐT)-Huyện Yên Dũng (Bắc Giang) đang tập trung chỉ đạo triển khai dự án xây dựng 3 khu đô thị, khu dân cư mới với tổng diện tích 113,4 ha. 
Yên Dũng: Hơn 24,4 tỷ đồng chỉnh trang đô thị
(BGĐT) - UBND huyện Yên Dũng (Bắc Giang) vừa quyết định đầu tư hơn 24,4 tỷ đồng cải tạo, chỉnh trang đô thị thị trấn Nham Biền. 
Nỗ lực hoàn thành các tiêu chí đô thị loại IV
(BGĐT) - Nằm bên bờ sông Cầu hiền hòa, huyện Việt Yên (Bắc Giang) đang từng bước xây dựng, phát triển trở thành vùng trọng điểm công nghiệp, dịch vụ sầm uất phía Tây Nam của tỉnh. Với những nỗ lực đó, huyện đang khẩn trương chuẩn bị các điều kiện đề nghị công nhận đạt đô thị loại IV, tạo tiền đề quan trọng để thành lập thị xã Việt Yên trước năm 2025.
TP Bắc Giang phấn đấu trở thành đô thị loại I trước năm 2030
(BGĐT) - Ngày 10/8, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Giang ban hành Nghị quyết số 156-NQ/TU về xây dựng và phát triển TP Bắc Giang giai đoạn 2021-2030. 
Thị trấn Cao Thượng có thêm khu đô thị mới hơn 20 ha
(BGĐT) - Ngày 9/8, UBND tỉnh Bắc Giang ban hành Quyết định 822/QĐ-UBND phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng khu đô thị mới phía Bắc, thị trấn Cao Thượng, huyện Tân Yên, tỷ lệ 1/500.
Huyện Việt Yên có thêm một khu đô thị
(BGĐT) - UBND tỉnh Bắc Giang vừa phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu đô thị số 3, xã Quảng Minh, huyện Việt Yên (tỷ lệ 1/500), với các nội dung chính như sau:
Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...