Thứ bảy, 20/04/2024
Bắc giang 29 °C / 26 - 35 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

TP Bắc Giang >> Nhịp sống đô thị
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

TP Bắc Giang: Giải tỏa gần 400 công trình vi phạm hạ tầng kỹ thuật sau khu dân cư

Cập nhật: 16:12 ngày 09/12/2021
(BGĐT) - Thời điểm này, các phường, xã trên địa bàn TP Bắc Giang (Bắc Giang) đang ra quân tháo dỡ công trình lấn chiếm hạ tầng phía sau khu dân cư, góp phần bảo đảm trật tự, mỹ quan đô thị, tạo thuận lợi cho hoạt động vệ sinh môi trường và cứu hộ, cứu nạn.

Từ cuối tháng 11, nhiều đơn vị liên tục tổ chức lực lượng cưỡng chế tháo dỡ các công trình vi phạm lấn chiếm hạ tầng phía sau khu dân cư và vỉa hè. Trong đó tập trung ở các phường: Hoàng Văn Thụ, Trần Nguyên Hãn, Xương Giang, Lê Lợi. 

{keywords}

Lực lượng chức năng phường Xương Giang tháo dỡ công trình vi phạm.

Qua đó đã xử lý gần 400 công trình cơi nới trên rãnh thoát nước xây tường tạm, bệ bếp, ngăn lưới B40, bắn mái tôn, chuồng cọp... để nấu ăn, chăn nuôi, chứa đồ. Trước đó một tháng, các phường rà soát, thống kê số hộ có công trình vi phạm và thông báo về tổ dân phố cũng như từng hộ dân, yêu cầu tự giác tháo dỡ. Quá thời gian quy định, lực lượng chức năng tổ chức cưỡng chế đối với các hộ cố tình không chấp hành.

Ông Dương Mạnh Hà, Đội trưởng Đội Trật tự đô thị phường Hoàng Văn Thụ cho biết: Trong tuần qua, lực lượng chức năng của phường đã tổ chức tháo dỡ gần 100 công trình vi phạm. Sau khi được nhắc nhở, tuyên truyền, gần 50 hộ tại đường Lê Lợi, Cả Trọng đã tự tháo dỡ công trình vi phạm. Những ngày tới, lực lượng tiếp tục tập trung xử lý những trường hợp không chấp hành tại hai tuyến đường này.

Cùng với phường Hoàng Văn Thụ, qua nắm bắt, tại nhiều khu dân cư thuộc tổ dân phố Thành Bắc, Đông Giang, Nam Giang (phường Xương Giang); các tổ dân phố 1 A, 1 B, 2 A, 2 B (phường Trần Nguyên Hãn), một số khu dân cư thuộc phường Trần Phú, Lê Lợi... đã thông thoáng và bảo đảm vệ sinh hơn sau khi các công trình lấn chiếm được giải tỏa. 

Tại phường Hoàng Văn Thụ, Xương Giang, một số khu vực đầu dãy nhà hoặc diện tích chưa xây dựng được tạo điều kiện cho các hộ dân lắp cổng sắt để bảo đảm an ninh trật tự song vẫn thuận lợi phục vụ công tác vệ sinh môi trường và cứu hộ, cứu nạn khi có sự cố cháy nổ xảy ra.

{keywords}

Lực lượng chức năng phường Hoàng Văn Thụ tháo dỡ công trình lấn chiếm phía sau khu dân cư.

Theo đại diện Phòng Quản lý đô thị TP, những năm trước, việc xử lý lấn chiếm hạ tầng phía sau nhà dân đã từng được thực hiện nhưng sau đó một số hộ lại tái phạm. 

Do đó đơn vị đã yêu cầu UBND các phường tăng cường biện pháp để ngăn ngừa. Tại các phòng, cán bộ phụ trách khu vực thường xuyên phối hợp với tổ dân phố kiểm tra, nắm bắt để kịp thời phát hiện, xử lý hành vi lấn chiếm ngay khi phát sinh. Với những trường hợp cố tình chống đối, hoặc vi phạm nhiều lần sẽ xem xét tiêu chí đánh giá danh hiệu văn hóa.

Bảo Hoa

TP Bắc Giang: Lấn chiếm hạ tầng sau khu dân cư, nguy cơ mất an toàn
(BGĐT) - Nhiều hộ dân chiếm dụng khoảng trống giữa hai dãy nhà xây công trình phụ bịt lối đi lại và hệ thống thoát thải khiến các khu dân cư tại TP Bắc Giang (tỉnh Bắc Giang) nhếch nhác, mất an toàn.
TP Bắc Giang: Xử lý dứt điểm việc chăn nuôi lợn ở khu dân cư trong tháng 9
(BGĐT) - Ngày 21/6/2021, Báo Bắc Giang phản ánh hộ ông Ngô Duy Mai, số nhà 269, đường Mỹ Độ, tổ dân phố số 1, phường Mỹ Độ, TP Bắc Giang (Bắc Giang) chăn nuôi lợn tại nhà, gây ô nhiễm môi trường. Ông Mai đã ký cam kết với UBND phường chấm dứt việc nuôi lợn tại nhà nhưng hiện vẫn không thực hiện theo cam kết.


Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...