Thứ bảy, 20/04/2024
Bắc giang 30 °C / 26 - 35 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

TP Bắc Giang >> Nhịp sống đô thị
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

TP Bắc Giang: Xây dựng thế trận quốc phòng vững chắc từ cơ sở

Cập nhật: 11:06 ngày 28/12/2021
(BGĐT) - Những năm qua, Ðảng ủy, Ban CHQS TP Bắc Giang (Bắc Giang) đã huy động mọi nguồn lực nhằm xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc từ cơ sở.

Để bảo đảm cho nhiệm vụ huấn luyện lực lượng dân quân tự vệ chặt chẽ, chất lượng, trước khi ra quân huấn luyện, Ban CHQS phường Đa Mai đã chủ động chuẩn bị đội ngũ cán bộ có chất lượng. Theo đó, Ban CHQS phường đã xây dựng kế hoạch tổ chức thục luyện các nội dung như: Phương pháp nắm bắt, quản lý lực lượng trong tổ đội; cách ghi chép sổ sách, sinh hoạt, báo cáo; phương pháp tổ chức, điều hành huấn luyện, thực hiện các nhiệm vụ ở địa phương cho Tổ đội trưởng. Đồng thời, củng cố thao trường, bãi tập và sửa chữa, làm mới 70 mô hình huấn luyện. Nhiều mô hình mới được nghiên cứu áp dụng có hiệu quả, giúp nâng cao chất lượng huấn luyện như: Bia ném lựu đạn có đèn tín hiệu báo điểm; thiết bị tạo âm thanh, tiếng nổ trong huấn luyện, diễn tập giúp cho chiến sĩ có cảm nhận như sử dụng đạn thật; kính ngắm quang học giúp ngắm bắn chính xác mục tiêu...

Đối với Ban CHQS xã Song Khê, để thực hiện tốt nhiệm vụ vừa huấn luyện vừa phòng, chống dịch Covid-19, các cán bộ, chiến sĩ được chia thành nhiều nhóm nhỏ thực hiện hoán đổi luyện tập. Các nội dung đều được giáo viên hướng dẫn tận tình, tỉ mỉ, công tác tổ chức huấn luyện bảo đảm chặt chẽ, nghiêm túc, đúng, đủ nội dung, thời gian theo quy định, kịp thời uốn nắn những nội dung còn yếu; đồng thời tổ chức rút kinh nghiệm theo ngày, tuần. Trong quá trình huấn luyện, giáo viên được phân công nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực đổi mới hình thức, phương pháp huấn luyện, bám lớp học, thao trường; cán bộ, chiến sĩ dân quân tự vệ tích cực, tự giác học tập, rèn luyện.

{keywords}

Lực lượng dân quân tự vệ xã Song Khê giúp nhân dân xây nhà tình nghĩa.

Song song với nhiệm vụ huấn luyện, Ban CHQS các phường, xã đã tích cực tham gia công tác dân vận, hỗ trợ hàng nghìn ngày công xây nhà tình nghĩa; dọn vệ sinh môi trường; bóc quảng cáo rác trên các tuyến đường; làm đẹp nghĩa trang liệt sĩ… Tiêu biểu như tháng 8 vừa qua, Ban CHQS xã Song Khê đã huy động 20 cán bộ, chiến sĩ tham gia ngày công giúp gia đình chị Nguyễn Thị Hải Yến (SN 1986) thôn Song Khê 2 xây dựng nhà tình nghĩa. Được biết, chị Yến có hoàn cảnh khó khăn, bản thân bị bệnh nặng, còn mẹ già và con nhỏ hay đau ốm. Để ngôi nhà sớm hoàn thành, Ban CHQS xã đã huy động lực lượng dân quân giúp gia đình chị Yến tháo dỡ nhà cũ, chặt cây, đổ đất san nền, bảo đảm kịp tiến độ cho công trình. Sau hơn 3 tháng, ngôi nhà mới diện tích 60 m2 được khánh thành, đưa vào sử dụng.

Cùng với thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, việc tuyển quân và tuyển sinh quân sự hằng năm được Ban CHQS TP Bắc Giang thực hiện nghiêm theo đúng hướng dẫn của cơ quan quân sự cấp trên. TP Bắc Giang thường gặp khó khăn trong công tác tuyển quân do nhiều công dân đủ tuổi được tạm hoãn nghĩa vụ hoặc đi làm ăn xa. Nhưng sau khi được tuyên truyền về Luật Nghĩa vụ quân sự, nhiều thanh niên ở các xã, phường đã hăng hái viết đơn tình nguyện nhập ngũ, thể hiện vai trò xung kích, trách nhiệm của tuổi trẻ đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tiêu biểu như em Lường Quốc Huy (SN 2003), thôn Miễu, xã Tân Mỹ gửi đơn tình nguyện nhập ngũ. Huy tâm sự: “Em nhận thấy nếu được trở thành người chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam sẽ là niềm vinh dự và tự hào rất lớn cho bản thân và gia đình. Đó cũng là ước mơ từ khi còn nhỏ của em”. Được biết, đợt giao quân năm 2021, TP Bắc Giang hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển quân. Trong đó có 48 thanh niên viết đơn tình nguyện (tăng 60% so với năm 2020), nhiều thanh niên có trình độ cao đẳng, đại học.

Theo Thượng tá Dương Văn Huy, Chính trị viên Ban CHQS TP Bắc Giang, trong những năm qua, Đảng ủy, Ban CHQS thành phố đã phát huy tốt vai trò nòng cốt trong tham mưu, tổ chức thực hiện nghiêm túc các chủ trương, nghị quyết của Đảng, Nhà nước về công tác quân sự, quốc phòng.

Dưới sự lãnh đạo của Thành ủy, HĐND, UBND thành phố, sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền các cấp, các ngành, đoàn thể, công tác xây dựng nền quốc phòng toàn dân của thành phố đạt được những kết quả quan trọng. Tiềm lực chính trị, kinh tế, khoa học, quân sự được tăng cường. Lực lượng vũ trang TP được chăm lo xây dựng vững mạnh về mọi mặt, nhất là trong việc xây dựng lực lượng thường trực, dự bị động viên, dân quân tự vệ, bảo đảm đủ biên chế để xử lý kịp thời, hiệu quả các tình huống. Sự kết hợp phát triển KT-XH với quốc phòng được tăng cường và ngày càng vững chắc; đồng thời chăm lo xây dựng, củng cố “thế trận lòng dân”, xây dựng khối đại đoàn kết các dân tộc làm nền tảng vững chắc xây dựng nền quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân vững mạnh, tạo môi trường ổn định để phát triển KT-XH.

Bài, ảnh: Trung Anh

Nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương cho cán bộ, chỉ huy
(BGĐT) - Ngày 27/12, tại Trung đoàn 831, Bộ CHQS tỉnh Bắc Giang khai giảng lớp tập huấn cho 121 cán bộ, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trực thuộc.
Bắc Giang triển khai nhiệm vụ quốc phòng địa phương và giáo dục QP-AN năm 2022
(BGĐT) - Chiều 15/12, UBND tỉnh Bắc Giang tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ công tác quốc phòng địa phương, giáo dục quốc phòng - an ninh (QPAN) năm 2022. 
Phiên họp thứ nhất Hội đồng Quốc phòng và An ninh nhiệm kỳ 2021-2026
Sáng 7/12, tại Phủ Chủ tịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh chủ trì Phiên họp thứ nhất Hội đồng Quốc phòng và An ninh nhiệm kỳ 2021- 2026.



Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...