Thứ năm, 25/04/2024
Bắc giang 29 °C / 25 - 29 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

TP Bắc Giang >> Nhịp sống đô thị
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

TP Bắc Giang: Chúc thọ đầu xuân trang trọng, an toàn phòng dịch

Cập nhật: 14:45 ngày 08/02/2022
(BGĐT) - Năm nay, trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, TP Bắc Giang tổ chức chúc thọ, mừng thọ cho người cao tuổi (NCT) với hình thức gọn nhẹ song trang trọng, bảo đảm an toàn phòng dịch.

Xuân này, toàn TP có hơn 3,6 nghìn NCT được chúc thọ, nhiều hơn so với năm trước gần một nghìn người. Trong đó có 39 cụ từ 100 tuổi trở lên được Chủ tịch nước tặng quà mừng (mỗi suất gồm 5 m vải lụa và tiền mặt 1 triệu đồng); 262 cụ 90, 95 tuổi được Chủ tịch UBND tỉnh tặng quà (mỗi suất gồm hiện vật và tiền mặt trị giá 750 nghìn đồng); người tuổi 70, 75 được tặng 300 nghìn đồng; 80, 85 tuổi được tặng 400 nghìn đồng.

{keywords}

Đại diện lãnh đạo tổ dân phố số 3, phường Trần Nguyên Hãn chúc thọ NCT tại gia đình.

Theo ông Hà Văn Luận, Chủ tịch Hội NCT TP, để phòng dịch, Hội chỉ đạo cơ sở hội phối hợp với cấp ủy, chính quyền tổ chức chúc thọ cho NCT phù hợp với tình hình, điều kiện thực tế, không tập trung đông người và thực hiện nghiêm khuyến cáo 5K.

Đến nay, 13/16 phường, xã đã hoàn thành việc tổ chức chúc thọ NCT, các đơn vị còn lại dự kiến thực hiện trước Rằm tháng Giêng. Qua nắm bắt, các phường, xã không tổ chức chúc thọ tập trung mà chỉ đạo các thôn, tổ dân phố phối hợp với chi hội NCT tổ chức tại cơ sở. Cơ bản các đơn vị tổ chức trang trọng, vui tươi với số lượng tham dự không quá 50 người, chấp hành đeo khẩu trang, sát khuẩn tay để phòng dịch. 

Nhiều đơn vị tổ chức chúc thọ NCT tại nhà văn hóa thôn, tổ dân phố gắn với tổng kết công tác chi hội. Một số đơn vị tại phường Trần Nguyên Hãn, Dĩnh Kế, xã Dĩnh Trì do địa bàn còn tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh nên phân công ban lãnh đạo thôn, tổ dân phố đến nhà chúc thọ, trao quà cho NCT kết hợp chúc Tết gia đình bảo đảm ý nghĩa, ấm cúng và an toàn.

Lệ Thanh

Bắc Giang: Mừng thọ hơn 30,3 nghìn người cao tuổi
(BGĐT) - Đón Tết Nhâm Dần 2022, toàn tỉnh Bắc Giang có hơn 30,3 nghìn hội viên 70, 75, 80, 85, 90, 95 và từ 100 tuổi trở lên được chúc thọ, mừng thọ. 
Đại hội toàn quốc lần thứ VI Hội Người cao tuổi Việt Nam sẽ diễn ra từ ngày 13-14/1
Chiều 5/1, tại Hà Nội, Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam tổ chức họp báo thông tin về Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Người cao tuổi Việt Nam lần thứ VI, nhiệm kì 2021-2026.
Ông Nguyễn Thanh Bình được bầu làm Chủ tịch Hội Người Cao tuổi Việt Nam khóa VI
Sáng 14/1, tại Hà Nội, Đại hội lần thứ VI Hội Người cao tuổi Việt Nam, nhiệm kỳ 2021-2026 chính thức khai mạc. Tới dự, có đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội.

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...