Thứ năm, 25/04/2024
Bắc giang 29 °C / 25 - 28 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

TP Bắc Giang >> Nhịp sống đô thị
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

TP Bắc Giang: Góp sức xây dựng đô thị xanh

Cập nhật: 09:50 ngày 17/03/2022
(BGĐT) - Với cách làm sáng tạo trong huy động xã hội hóa, TP Bắc Giang đã thu hút được sự chung tay của cán bộ, nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp (DN) trồng cây xanh trên các tuyến đường, khu dân cư để xây dựng đô thị ngày càng xanh, sạch, đẹp.

Món quà để lại

Hưởng ứng chương trình DN chung tay “Vì một Bắc Giang xanh” của TP Bắc Giang, mới đây 20 DN đã ủng hộ gần 40 tỷ đồng để trồng cây xanh tại 17 tuyến phố trên địa bàn. Mỗi đơn vị ủng hộ kinh phí trồng mới cây xanh đô thị trên một tuyến đường và tại đây được gắn biển ghi danh đơn vị tài trợ.

{keywords}

Cán bộ, nhân dân và doanh nghiệp tham gia trồng cây tại phường Thọ Xương (TP Bắc Giang).

 Ông Hà Ngọc Hoa, Phó Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Bắc Giang cho biết: “Tôi rất đồng tình với chủ trương của Đảng bộ, chính quyền TP trong việc thay thế, trồng mới cây xanh trên các tuyến phố để tạo sự đồng bộ, tăng vẻ đẹp đô thị góp phần bảo vệ môi trường, phát triển bền vững, mang lại ích lợi cho đời sau. Dịp này, Công ty ủng hộ 500 triệu đồng trồng cây sang trên tuyến đường Tây Yên Tử, đoạn từ cầu vượt Hùng Vương đến nút giao đường Lê Duẩn”.

Hiện nay nhiều tuyến đường đã được cải tạo hệ thống cây xanh với mục tiêu mỗi tuyến phố trồng từ 1-2 loại cây phù hợp với đô thị. Đơn cử như đường Hoàng Văn Thụ thay thế cây dã hương còi cọc, chậm phát triển bằng hàng loạt cây sang dáng cao thẳng, có nhiều nhánh và tán lá rộng, quanh năm xanh tươi; đường Lê Hồng Phong đoạn từ đường Xương Giang đến đường Lê Lợi được trồng mới hơn 30 cây bàng Đài Loan thân thẳng, tán hình ô, lá nhỏ, khi rụng ít gây ô nhiễm; đường Nguyễn Cao trồng mới hơn 70 cây lát hoa thân cao, dáng đẹp, cành nhánh tỏa bóng mát thích hợp với đô thị. 

Chị Trịnh Thị Dĩnh, đường Hoàng Văn Thụ phấn khởi: “Mới đây, tuyến phố trước nhà tôi đã được trồng thay thế loại cây mới đồng bộ và đẹp hơn. Chúng tôi càng phấn khởi khi được biết số cây này do các DN tài trợ nên sẽ góp sức bảo vệ cây đồng thời tích cực trồng hoa, cây cảnh trên ban công, trước cửa nhà để làm đẹp không gian sống”.

Là đơn vị đầu tiên có sáng kiến huy động xã hội hóa xây dựng đô thị xanh, với mục đích, ý nghĩa thiết thực, TP đã được sự hưởng ứng tích cực của nhân dân và cộng đồng DN nhằm đồng bộ hệ thống cây xanh trên các tuyến đường, khu di tích, công viên, khuôn viên trên địa bàn.

Mỗi người trồng một cây xanh

Theo thống kê, khu vực nội thành TP Bắc Giang hiện có khoảng 5,3 nghìn cây xanh bóng mát trồng trên vỉa hè đường phố, công viên, khuôn viên; hơn 685 nghìn m2 diện tích công viên, khuôn viên, dải phân cách, đảo giao thông. Cùng đó là hơn 151 nghìn m2 thảm cỏ cùng nhiều loại cây tạo tán, tạo cảnh, hoa thời vụ và cây xanh do người dân tự trồng trên vỉa hè, khu dân cư. Tỷ lệ diện tích cây xanh đô thị gần 15 m2/người. Tuy nhiên ngoài một số tuyến phố mới và trục chính đô thị được trồng cây xanh đồng bộ, trên các tuyến phố cũ cây xanh chủ yếu do người dân tự trồng nên nhiều loại không phù hợp. 

Để tương xứng với diện mạo và tốc độ đô thị hóa trên địa bàn TP cũng như cụ thể hóa kế hoạch của UBND tỉnh Bắc Giang hưởng ứng việc thực hiện đề án trồng 1 tỷ cây xanh do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, đồng thời nâng tỷ lệ diện tích cây xanh đô thị đạt 18 m2/người theo chỉ tiêu về cây xanh đô thị loại I, TP đang tập trung thực hiện đề án cải tạo, quản lý và phát triển cây xanh đô thị giai đoạn 2020-2025.

{keywords}
Để xây dựng đô thị xanh, TP Bắc Giang đã có cách làm sáng tạo trong việc huy động xã hội hóa, nhất là thu hút nhiều DN ủng hộ nguồn kinh phí lớn để trồng cây trên các tuyến đường. Mỗi cán bộ, người dân, cơ quan, công sở, DN coi việc trồng cây là trách nhiệm để chung tay giữ môi trường xanh, sạch, đẹp, là món quà để lại cho thế hệ sau".
Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ánh Dương

Hiện nay, tại nhiều tuyến đường trên địa bàn được trồng thay thế cây xanh theo quy hoạch cùng với cải tạo, nâng cấp vỉa hè, mặt đường, hệ thống thoát nước, điện chiếu sáng, ngầm hóa cáp viễn thông. Thông tin từ Phòng Quản lý đô thị, các loại cây thay thế bảo đảm tiêu chuẩn về cây xanh đô thị như rễ cọc, tán lá rộng, ít rụng lá và cho bóng mát quanh năm.

Việc quản lý, trồng, chăm sóc cây xanh cũng như chặt hạ, dịch chuyển cây tại các tuyến đường, công viên, khuôn viên, quảng trường được tiến hành theo từng giai đoạn cụ thể. Trong đó, giai đoạn 2021-2022 sẽ trồng mới khoảng 6,5 nghìn cây cây xanh đô thị ở 17 tuyến đường với tổng mức đầu tư hơn 60 tỷ đồng bằng nguồn xã hội hoá.

Theo ông Vũ Trí Hải, Bí thư Thành ủy, TP sẽ thay thế toàn bộ số cây xanh sinh trưởng kém, không phù hợp cũng như trồng cây xanh trên các tuyến đường mới bảo đảm sự đồng bộ, làm đẹp cảnh quan. TP chỉ đạo quá trình thực hiện, các đơn vị thi công bố trí thời điểm hợp lý để không ảnh hưởng đến an toàn giao thông và cuộc sống, sinh hoạt cũng như việc kinh doanh của các hộ dân. TP chủ trương kêu gọi cán bộ, người dân, DN chung tay ủng hộ kinh phí và tham gia trồng cây xanh trên các tuyến đường, khu dân cư, kiến tạo không gian xanh trong mỗi gia đình, cơ quan, công sở góp phần tạo điểm nhấn cho đô thị.

Thực hiện chủ trương này, tuổi trẻ TP Bắc Giang đã phối hợp với các cơ quan, DN trồng hàng nghìn cây xanh tại các bãi đất trống, nơi vốn tồn lưu rác thải. Anh Lương Văn Huy, Bí thư Thành đoàn cho biết: Các cơ sở đoàn kêu gọi mỗi đoàn viên thanh niên trồng và chăm sóc ít nhất một cây xanh ngay tại cơ quan, trường học, địa bàn mình học tập, công tác và sinh sống. 

Đồng thời, tích cực truyền thông nâng cao nhận thức của nhân dân trong việc trồng, chăm sóc, bảo vệ cây xanh và giữ gìn môi trường sinh thái. Những ngày này, các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ TP phát động cán bộ, hội viên phụ nữ tham gia trồng cây xanh với tinh thần “Mỗi hội viên phụ nữ - một cây xanh”, “Mỗi cơ sở hội - một công trình cây xanh” phấn đấu trồng hơn 40 nghìn cây các loại tại các tuyến đường, khu dân cư, bãi rác, ven đê, trường học hoặc trồng hoa, cây cảnh tại gia đình để tăng màu xanh cho đô thị.

Việc xã hội hóa trong công tác trồng cây xanh đô thị, nơi công cộng, hưởng ứng phong trào “Vì một Bắc Giang xanh” của TP Bắc Giang đang từng bước thực hiện mục tiêu xây dựng đô thị xanh, thông minh theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP Bắc Giang nhiệm kỳ 2020-2025.

Vi Lệ Thanh

Các cấp hội phụ nữ tỉnh Bắc Giang trồng hơn 44 nghìn cây xanh
(BGĐT) - Hưởng ứng Đề án trồng một tỷ cây xanh giai đoạn 2021 - 2025 và chào mừng thành công Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, sáng 12/3, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh Bắc Giang tổ chức trồng cây tại núi Dành, xã Liên Chung (Tân Yên).
Các doanh nghiệp ủng hộ gần 40 tỷ đồng trồng cây xanh tại TP Bắc Giang
(BGĐT) - Sáng 11/3, UBND TP Bắc Giang tổ chức lễ phát động chương trình doanh nghiệp (DN) chung tay “Vì một Bắc Giang xanh” - Xuân Nhâm Dần 2022. Tới dự có các đồng chí: Lê Ánh Dương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Vũ Trí Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy; đại diện lãnh đạo một số sở, ngành tỉnh và DN trên địa bàn TP.
Thanh niên Bắc Giang trồng 1 nghìn cây xanh tại núi Dành (Tân Yên)
(BGĐT) - Sáng 9/3, Đoàn Thanh niên Cục Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh phối hợp với Đoàn Thanh niên xã Liên Chung, huyện Tân Yên (Bắc Giang), Hạt Kiểm lâm Tân - Việt - Hòa tổ chức trồng 1 nghìn cây xanh tại núi Dành.
Trồng hơn 1,5 triệu cây xanh dịp “Tết trồng cây”
(BGĐT) - Thực hiện “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ - Xuân Nhâm Dần 2022” (từ ngày 6 đến 28/2) và Chương trình trồng 1 tỷ cây xanh do Thủ tướng Chính phủ phát động, tỉnh Bắc Giang đã trồng được hơn 1,5 triệu cây phân tán, tăng gần gấp 2 lần so với cùng kỳ năm 2021, đạt 24,9% kế hoạch năm 2022.
Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...