(BGĐT) - Trước thực trạng trên địa bàn còn nhiều nhà văn hóa, khu tập luyện thể thao nhỏ hẹp, xuống cấp, TP Bắc Giang đang tập trung cải tạo, nâng cấp thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở nhằm phục vụ hiệu quả các hoạt động cộng đồng.
Huy động nhiều nguồn lực
Nhà văn hóa tổ dân phố Thanh Lương, phường Dĩnh Kế được xây dựng từ năm 1996 nay cũ kỹ, diện tích chật hẹp không đáp ứng được nhu cầu hoạt động của địa phương. Ông Đỗ Văn Loan, Tổ trưởng tổ dân phố cho biết: Tổ dân phố có gần 300 hộ song nhà văn hóa chỉ có sức chứa từ 50-60 người.
![]() |
Sân chơi thiếu nhi tại nhà văn hóa thôn Đồng Sau, xã Đồng Sơn. |
Mới đây, TP và phường đã quyết định đầu tư cho tổ dân phố xây dựng mới thiết chế văn hóa trên mặt bằng diện tích 5 nghìn m2 với nhà văn hóa có sức chứa 300 người và các hạng mục phụ trợ như: Sân, tường bao, bếp, khu vệ sinh, khu vực luyện tập thể thao, khuôn viên. Tổng kinh phí đầu tư 2,4 tỷ đồng, trong đó TP hỗ trợ hơn 95%, còn lại do phường đầu tư và nhân dân đóng góp. Hiện công trình cơ bản hoàn thiện hạng mục chính, dự kiến tháng 5 tới sẽ đưa vào sử dụng.
Năm qua, một số nhà văn hóa trên địa bàn phường Dĩnh Kế cũng được xây dựng mới, diện tích mỗi công trình tăng nhiều lần và có các hạng mục phụ trợ, sân tập bóng chuyền, cầu lông, một số thiết bị tập luyện thể dục, thể thao, khu vui chơi cho thanh thiếu nhi.
Thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở là nơi sinh hoạt văn hóa, tinh thần không thể thiếu của nhân dân. 5 năm qua, cấp ủy, chính quyền TP đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo lập quy hoạch, bố trí quỹ đất, đầu tư gần 50 tỷ đồng và huy động các nguồn lực xây dựng nhiều công trình văn hóa, thể thao cơ sở.
Đến nay, 151 thôn, tổ dân phố có nhà văn hóa, trong đó 118 nhà có diện tích hơn 200 m2, đạt chuẩn theo quy định, chiếm 78%; hơn 40% thôn, tổ dân phố có sân luyện tập thể dục, thể thao.
Nhiều nhà văn hóa ở các thôn, tổ dân phố: Kế, Phú Mỹ (phường Dĩnh Kế); Thành Bắc (phường Xương Giang); Núi (xã Dĩnh Trì); Văn Sơn (xã Tân Tiến) diện tích rộng, có sân bóng, khu vui chơi của thiếu nhi, đầy đủ trang thiết bị thuận tiện cho các cuộc họp của cấp ủy, tổ chức chính trị - xã hội và hoạt động văn hóa, thể thao thu hút đông đảo nhân dân tham gia.
Khai thác có hiệu quả
Mặc dù vậy, qua rà soát, hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao ở cơ sở tại một số phường, xã còn thiếu, nhiều công trình xây dựng đã lâu nên xuống cấp, diện tích chật hẹp không đáp ứng được nhu cầu. Nhiều nhà văn hóa thôn, tổ dân phố ở các phường: Thọ Xương, Ngô Quyền, Trần Nguyên Hãn, Lê Lợi có diện tích chỉ khoảng 100 m2 song khó bố trí quỹ đất và kinh phí nên chưa thể nâng cấp, mở rộng. Nhà văn hóa của một số thôn, tổ dân chỉ đơn thuần là nơi diễn ra các cuộc họp của chi bộ, họp hộ dân và các đoàn thể.
Năm nay, TP sẽ đầu tư gần 100 tỷ đồng cho các thôn, tổ dân phố xây dựng mới 31 nhà văn hóa và sửa chữa, nâng cấp 14 nhà, xây dựng mới 14 sân thể thao với mức hỗ trợ không quá 3,5 tỷ đồng với mỗi công trình. |
Bí thư Chi bộ Tổ dân phố Nam Giang (phường Xương Giang) Hà Thị Sáp cho biết: Tổ dân phố có hơn 1 nghìn hộ trong khi nhà văn hóa xây dựng từ gần 20 năm trước chỉ hơn 100 m2 nên các cuộc họp chỉ đủ chỗ cho vài chục người dự.
Khi có các hoạt động tập trung đông người, tổ dân phố phải thuê phông bạt dựng rạp ngoài sân rất bất tiện. Lâu nay, cán bộ, đảng viên và người dân đều mong muốn nâng cấp nhà văn hóa khang trang, rộng rãi hơn.
Để khắc phục hạn chế, đáp ứng nguyện vọng của nhân dân, năm nay TP tập trung thực hiện Đề án “Phát triển thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở TP Bắc Giang”, giai đoạn 2022-2024”. TP phấn đấu xây mới 74 nhà văn hóa thôn, tổ dân phố, sửa 18 nhà và hàng chục sân thể thao; 90% thôn, tổ dân phố có nhà văn hóa diện tích từ 200 m2 trở lên; 70% thôn, tổ dân phố có khu thể thao hoặc sân tập thể thao từ 300 m2 trở lên.
Đồng thời chuyển 35 nhà văn hóa, 17 khu thể thao kết hợp tổ chức đám cưới của thôn, tổ dân phố có diện tích hẹp, xuống cấp đến vị trí bảo đảm tiêu chuẩn. Riêng năm nay, TP sẽ đầu tư gần 100 tỷ đồng cho các thôn, tổ dân phố xây dựng mới 31 nhà văn hóa và sửa chữa, nâng cấp 14 nhà, xây dựng mới 14 sân thể thao với mức hỗ trợ không quá 3,5 tỷ đồng với mỗi công trình.
Ông Phạm Hùng Sơn, Trưởng Phòng Văn hóa - Thông tin TP cho biết, mới đây HĐND TP đã thông qua nghị quyết về việc tăng cường thực hiện đề án. Để đạt mục tiêu, TP tập trung rà soát quy hoạch, ưu tiên bố trí quỹ đất để xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao, khu vui chơi, giải trí, các điểm phục vụ tổ chức tiệc cưới.
Cùng đó, hỗ trợ kinh phí, vận động, khuyến khích các DN và huy động các nguồn lực tham gia hỗ trợ các chương trình, dự án xây dựng, củng cố thiết chế văn hóa, thể thao, nhất là ở cơ sở. Các thôn, tổ dân phố thực hiện tốt việc vận động nhân dân đóng góp kinh phí cũng như giám sát trong thiết kế, thi công công trình; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động tại các thiết chế văn hóa, thể thao gắn với nhu cầu người dân.
Đồng thời huy động nhân dân đóng góp cả về kinh phí, ủng hộ mặt bằng, ngày công để thực hiện các công trình. Qua rà soát, nắm bắt thực tế, Phòng đề xuất HĐND, UBND TP tiếp tục quan tâm hỗ trợ thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở, từ đó tạo điều kiện cho các thôn, tổ dân phố nâng cấp các công trình khang khang, phục vụ tốt hoạt động chính trị và văn hóa, thể thao của nhân dân.
Bài, ảnh: Bảo Hoa