Thứ sáu, 19/04/2024
Bắc giang 31 °C / 25 - 34 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

TP Bắc Giang >> Nhịp sống đô thị
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Công an TP Bắc Giang siết chặt quản lý cư trú, trấn áp tội phạm trộm cắp

Cập nhật: 17:09 ngày 04/08/2022
(BGĐT) -  Trước tình trạng trộm cắp tài sản diễn biến phức tạp, Công an TP Bắc Giang (Bắc Giang) đã tập trung lực lượng đấu tranh, trấn áp loại tội phạm này, điều tra, làm rõ nhiều vụ án.

Trong hai ngày 3 và 4/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Bắc Giang đã bắt hai đối tượng trộm tài sản tại các khu dân cư mới trên địa bàn TP; tiến hành điều tra và mở rộng đấu tranh những đối tượng liên quan. 

Trước đó, ngày 14/7, Công an TP đã làm rõ và bắt giữ Nguyễn Đức Định (SN 1975) ở ngõ 74, đường Nguyễn Văn Cừ, phường Lê Lợi (TP Bắc Giang) về hành vi trộm cắp. Định đã đột nhập vào một hộ dân ở phường Ngô Quyền lấy trộm máy vi tính. Lực lượng chức năng cũng bắt Nguyễn Trọng Toàn (SN 1982) ở thôn Chung Kỳ, xã Đắc Sở, huyện Hoài Đức (Hà Nội). Toàn khai sáng sớm từ TP Hà Nội bắt xe khách về Bắc Giang lang thang tại các khu dân cư mới để quan sát, thấy hộ dân nào sơ hở thì đột nhập lấy trộm tài sản. Sau khi lấy được máy tính xách tay của một hộ dân ở phường Dĩnh Kế, đối tượng mang về TP Hà Nội bán lấy tiền tiêu xài rồi tới Ninh Bình lẩn trốn.

Đây là kết quả bước đầu của đợt ra quân cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm trộm cắp tài sản của Công an TP từ ngày 28/6 đến hết năm 2022. Thời gian vừa qua trên địa bàn TP Bắc Giang, nhất là tại các khu dân cư, khu đô thị mới liên tục xảy ra các vụ trộm cắp tài sản ở nhà dân, công trình xây dựng khiến người dân lo ngại.

Để ngăn chặn tình trạng này, bên cạnh tập trung điều tra, Công an TP Bắc Giang chỉ đạo các đội nghiệp vụ, công an phường, xã tăng cường tuần tra, kiểm soát những khu vực hay xảy ra trộm cắp. Qua đó, các tổ công tác đã phát hiện một số đối tượng nghi vấn đưa ra đấu tranh. Cụ thể như đối tượng Lê Văn Quang (SN 1996) ở thôn Phúc Hòa, xã Đồng Cốc (Lục Ngạn). Từ hình ảnh thu được của camera giám sát an ninh, tổ công tác phát hiện Quang lang thang tại khu dân cư thuộc phường Trần Phú có dấu hiệu nghi vấn nên đã tiến hành kiểm soát hình sự, đấu tranh tại chỗ. Đối tượng khai nhận trước đó đã trộm một xe máy ở phường Ngô Quyền, một xe máy điện ở phường Xương Giang, ngoài ra, Quang còn hai lần trộm cắp tại huyện Lục Ngạn.

{keywords}

Từ hình ảnh thu thập qua camera an ninh, lực lượng chức năng điều tra, làm rõ đối tượng Lê Văn Quang ở thôn Phúc Hòa, xã Đồng Cốc (Lục Ngạn) phạm tội trộm cắp tài sản.

Sau một tháng ra quân cao điểm, Công an TP đã bắt 6 đối tượng, làm rõ 11 vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn. Thông tin từ Đội Hình sự Công an TP Bắc Giang, quá trình điều tra đấu tranh các vụ án gần đây cho thấy, đối tượng trộm cắp chủ yếu là người nghiện ma túy, từ địa phương khác đến. 

Khu vực gây án là khu dân cư, khu đô thị mới trên địa bàn, vắng vẻ, ít người qua lại, nhiều công trình đang xây dựng. Lợi dụng sự sơ hở của người dân ở các công trình xây dựng thường chỉ khóa cửa tầng 1 mà chưa có cửa tầng trên lại không bố trí người trông coi nên các kẻ gian dễ dàng đột nhập. Những đối tượng phạm tội thường di chuyển qua nhiều địa bàn nên việc xác minh, làm rõ gặp khó khăn. Phát hiện mất trộm, người dân thường trình báo muộn, quá trình thi công làm mờ, xáo trộn dấu vết.

{keywords}

Đối tượng Nguyễn Trọng Toàn ở thôn Chung Kỳ, xã Đắc Sở, huyện Hoài Đức (Hà Nội) bị bắt giữ.

Để đợt cao điểm đấu tranh trấn áp tội phạm trộm tài sản đạt hiệu quả cao, Công an TP yêu cầu chỉ huy các đội nghiệp vụ, công an chính quy tại các xã, phường chủ động xây dựng kế hoạch, đưa ra mục tiêu cụ thể trong quá trình triển khai thực hiện, với phương châm siết chặt quản lý cư trú, đẩy mạnh kiểm soát địa bàn. Theo đó, công an phường, xã tăng cường tuần tra an ninh ban đêm, huy động các tổ tự quản, an ninh cơ sở vào cuộc; tập trung giải quyết tin báo, vận động quần chúng tham gia phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

Trung tá Nguyễn Ngọc Điệp, Phó trưởng Công an TP cho biết, lãnh đạo đơn vị yêu cầu cán bộ, chiến sĩ nêu cao trách nhiệm, chủ động tấn công các loại tội phạm trong đó tập trung đấu tranh với đối tượng trộm tài sản. Đồng thời, gắn trách nhiệm từng cá nhân phụ trách địa bàn, kiểm điểm nghiêm túc cán bộ trinh sát khu vực nếu tại địa bàn xảy ra vụ việc phức tạp, nghiêm trọng mà không kịp thời nắm bắt, báo cáo xử lý.

PVVX

Chủ động phòng ngừa trộm cắp tài sản
(BGĐT) - Gần đây, trên địa bàn tỉnh Bắc Giang xuất hiện một số đối tượng di chuyển qua nhiều địa bàn để trộm cắp. Người dân và các cơ quan, đơn vị cần nâng cao cảnh giác, chủ động bảo vệ tài sản.
TP Bắc Giang: Trộm cắp hoành hành ở khu dân cư, khu đô thị mới
(BGĐT) - Gần đây, tại các khu dân cư, khu đô thị mới trên địa bàn TP Bắc Giang, kẻ gian liên tục đột nhập vào nhà dân, các công trình xây dựng trộm cắp tài sản khiến người dân lo ngại.
Cảnh giác với trộm cắp ở khu đô thị mới Bách Việt
(BGĐT) - Nhiều hộ dân ở khu đô thị mới Bách Việt Lake Garden, phường Dĩnh Kế (TP Bắc Giang) phản ánh tình trạng trộm cắp tại các công trình xây dựng liên tục xảy ra, ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự.  

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...