Thứ tư, 24/04/2024
Bắc giang 25 °C / 24 - 27 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

TP Bắc Giang >> Nhịp sống đô thị
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

TP Bắc Giang: Chấn chỉnh tình trạng dựng rạp cưới lấn chiếm lòng đường

Cập nhật: 17:57 ngày 19/10/2022
(BGĐT) - Trước việc một số hộ dân dựng rạp đám cưới dưới lòng đường vi phạm Luật Giao thông đường bộ, tiềm ẩn mất an toàn, UBND TP Bắc Giang đã chỉ đạo chấn chỉnh.

Mới đây, lực lượng chức năng phường Hoàng Văn Thụ phối hợp với Phòng Văn hóa - Thông tin TP lập biên bản xử lý vi phạm dựng rạp lấn chiếm lòng đường đối với gia đình ông Vũ Văn Lương, tổ dân phố Tiền Tiến. 

Cán bộ chức năng đã nhắc nhở gia đình chấp hành quy định tổ chức đám cưới văn minh và không dựng rạp cưới lấn chiếm lòng đường để bảo đảm an toàn. Đồng thời yêu cầu gia đình ông Lương tháo dỡ toàn bộ 15 khoang rạp trên đường Hồ Công Dự chuyển đến địa điểm phù hợp.

{keywords}

Dựng rạp cưới dưới lòng đường Hồ Công Dự, phường Hoàng Văn Thụ. Ảnh: CTV

Trong tuần qua, lực lượng các phường: Lê Lợi, Dĩnh Kế cũng lập biên bản nhắc nhở một số trường hợp vi phạm trên địa bàn.

Gần đây, tại các tuyến đường thuộc địa bàn phường Hoàng Văn Thụ, Ngô Quyền, Xương Giang… có một số hộ dân dựng rạp cưới dưới lòng đường vi phạm luật giao thông, tiềm ẩn mất an toàn. Để chấn chỉnh, Chủ tịch UBND TP chỉ đạo các cơ quan, đơn vị quán triệt cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động tiếp tục thực hiện tốt Đề án “Tăng cường thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới trên địa bàn TP, giai đoạn 2019-2020, định hướng đến năm 2025". 

Các đơn vị chức năng TP phối hợp với phường, xã tăng cường tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội, trang thông tin điện tử… nhằm nâng cao nhận thức và ý thức của người dân về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới; không dựng rạp cưới dưới lòng đường. Khuyến khích, tạo điều kiện cho người dân tổ chức đám cưới tại nhà văn hóa thôn, tổ dân phố hoặc những địa điểm bảo đảm an toàn giao thông, trật tự đô thị. 

Đồng thời kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc tổ chức đám cưới trên địa bàn; kiên quyết chấn chỉnh, nhắc nhở và đề xuất biện pháp xử lý nghiêm vi phạm. Những trường hợp vi phạm sẽ bị xử phạt; Chủ tịch UBND TP phê bình; xem xét khi đánh giá, công nhận danh hiệu văn hóa đối với gia đình, thôn, tổ và phường, xã.

Thực hiện Đề án “Tăng cường thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới trên địa bàn TP Bắc Giang, giai đoạn 2019-2020, định hướng đến năm 2025”, UBND TP đã đầu tư kinh phí hỗ trợ các phường, xã để cải tạo, sửa chữa 43 nhà văn hóa, khuôn viên, điểm vui chơi tập trung bảo đảm điều kiện đáp ứng nhu cầu tổ chức việc cưới của nhân dân.

UBND TP cũng đang đẩy nhanh tiến độ thực hiện Đề án “Phát triển thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở giai đoạn 2022-2024”. Trong đó đầu tư xây mới 74 nhà văn hóa thôn, tổ dân phố; chuyển 35 nhà văn hóa, 17 khu thể thao kết hợp tổ chức đám cưới của thôn, tổ dân phố có diện tích hẹp, xuống cấp đến vị trí bảo đảm tiêu chuẩn.

Lệ Thanh

Rạp cưới lấn đường
(BGĐT) - Mùa cưới đã đến. Theo quy định, đám cưới, đám tang, lễ ăn hỏi không được dựng rạp dưới lòng đường nhưng vì nhiều lý do, không ít gia đình vẫn dựng rạp cưới lấn đường, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.
Bắc Giang nhân rộng đám cưới tiết kiệm, văn minh
(BGĐT)- Thực hiện phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa", nhiều gia đình tổ chức đám cưới tiết kiệm, văn minh. Việc làm này góp phần giảm chi phí, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông; xây dựng lối sống văn hóa, văn minh ở cơ sở.    
Tuổi trẻ TP Bắc Giang hưởng ứng việc cưới văn minh, tiết kiệm
(BGĐT) - Đoàn Thanh niên xã Song Khê (TP Bắc Giang) vừa phối hợp tổ chức đám cưới văn minh cho chú rể Văn Hoàng và cô dâu Nguyễn Lý được gia đình, khách mời ủng hộ, đánh giá cao. 
TP Bắc Giang: Nhân rộng đám cưới văn minh
(BGĐT) - Dịch Covid-19 được kiểm soát, nhiều cặp đôi bắt đầu tính chuyện trăm năm. Việc tổ chức cưới văn minh, tiết kiệm được các cấp ủy, chính quyền TP Bắc Giang khuyến khích người dân thực hiện. 
Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...