Thứ sáu, 26/04/2024
Bắc giang 32 °C / 26 - 31 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

TP Bắc Giang >> Nhịp sống đô thị
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

TP Bắc Giang: Đổi mới cách làm của Ngày Chủ nhật xanh

Cập nhật: 11:13 ngày 08/06/2023
(BGĐT) - Thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ (BTV) Thành ủy Bắc Giang, nhiều phường, xã trên địa bàn đã đổi mới, sáng tạo trong tổ chức Ngày Chủ nhật xanh để việc thực hiện trở thành nếp sống đẹp của người dân TP.

Phát động rộng khắp

Cụ thể hóa việc thực hiện Chỉ thị 17 ngày 27/2/2020 của BTV Tỉnh ủy về việc huy động toàn dân tập trung thu gom, xử lý triệt để rác thải ra môi trường, Thành ủy, UBND TP Bắc Giang phát động phong trào Ngày Chủ nhật xanh, huy động mọi người, mọi nhà dọn vệ sinh nơi công cộng vào cuối tuần và được sự hưởng ứng tích cực.

{keywords}

Bí thư Thành ủy Vũ Trí Hải động viên người dân phường Trần Nguyên Hãn tham gia Ngày Chủ nhật xanh.

Hằng tuần, các thôn, tổ dân phố tổ chức ra quân với hàng nghìn lượt người tham gia tổng vệ sinh trụ sở cơ quan, doanh nghiệp (DN), các trường học, trạm y tế, nhà văn hóa; khơi thông cống rãnh thoát nước thải; thu gom và xử lý rác thải ở các chợ, đường phố, đường làng, ngõ xóm. Nhiều DN, cơ quan, đơn vị và người dân chung tay trồng và chăm sóc hoa, cây xanh trên đường phố; trang trí nhà, mặt tiền trụ sở cơ quan. Các tuyến đường nhờ đó sạch đẹp, phong quang hơn. 

Bà Nguyễn Thị Hiệp, tổ dân phố 1B, phường Trần Nguyên Hãn cho biết: “Chủ nhật hằng tuần, tôi cùng các hội viên phụ nữ, người cao tuổi, thanh niên vệ sinh môi trường. Không chỉ quét dọn, làm đẹp cổng, cửa nhà mình, chúng tôi còn khơi thông cống rãnh, phát quang cỏ dại, thu gom rác thải tại khu vực công cộng, những bãi đất trống. Dọn dẹp, cắt tỉa, chăm sóc cây, hoa tại hồ Làng Thương để mọi người có nơi đi dạo thư giãn, rèn luyện sức khỏe”.

Tại các thôn, tổ dân phố có gần 75% hộ dân có người đại diện tham gia Ngày Chủ nhật xanh và các hoạt động bảo vệ môi trường. Từ khi phát động phong trào đến nay, toàn TP đã huy động hơn 200 nghìn lượt người dân tham gia, thu gom khoảng 1 nghìn tấn rác thải, phế thải xây dựng.

Phong trào hiện đã được triển khai rộng khắp trên địa bàn. Tại các thôn, tổ dân phố có gần 75% hộ dân có người đại diện tham gia Ngày Chủ nhật xanh và các hoạt động bảo vệ môi trường. Từ khi phát động phong trào đến nay, toàn TP đã huy động hơn 200 nghìn lượt người dân tham gia, thu gom khoảng 1 nghìn tấn rác thải, phế thải xây dựng; nạo vét hơn 50 km kênh mương, rãnh thoát nước; duy trì cắt tỉa, chăm sóc hơn 40 km đường hoa. Hàng chục điểm tồn lưu rác tại các phường, xã: Trần Phú, Đồng Sơn, Tân Tiến, Song Khê, Dĩnh Kế và các khu đô thị mới đã được giải tỏa. Ở những xã ngoại thành, có từ 75-80% hộ gia đình cải tạo vườn tạp, khuôn viên, chỉnh trang nhà ở xanh, sạch, đẹp.

Bên cạnh kết quả đạt được, nắm bắt thực tế, việc tổ chức Ngày Chủ nhật xanh một số nơi còn hình thức, chưa thu hút được đông người hưởng ứng. Tại nhiều thôn, tổ dân phố của các xã: Dĩnh Trì, Song Mai, hoạt động này chưa thường xuyên. Ở các phường Lê Lợi, Ngô Quyền, Hoàng Văn Thụ, không ít đảng viên, công nhân, viên chức chưa tích cực tham gia. Vẫn còn những điểm tồn lưu rác quanh các khu chung cư, chợ, gầm cầu, cống rãnh chưa được xử lý, giải tỏa kịp thời gây mất vệ sinh và mỹ quan đô thị. 

Nhiều hộ dân trên các tuyến đường trung tâm như: Lê Lợi, Quang Trung, Ngô Gia Tự… còn đổ rác không đúng giờ, không đúng nơi quy định. Tại các phường Thọ Xương, Song Mai, Tân Tiến, Dĩnh Trì... còn tình trạng đổ trộm rác ra bãi đất trống, ven đê. Theo Phòng Tài nguyên - Môi trường TP, công tác lãnh đạo, chỉ đạo của một số phường, xã trong phong trào chưa thực sự quyết liệt, nghiêm túc, chưa thể hiện rõ nét vai trò của người đứng đầu. Ý thức của cán bộ, đảng viên trong thực hiện còn chưa cao, trong khi đó hoạt động kiểm tra, giám sát, đôn đốc của những phường, xã này còn hạn chế.

Trở thành nếp sống đẹp

Nhằm nâng cao chất lượng phong trào, mang lại hiệu quả thiết thực, tạo thành thói quen, nếp sống của người dân, vừa qua, BTV Thành ủy đã chỉ đạo các phường, xã đổi mới, sáng tạo trong tổ chức hoạt động bảo vệ môi trường; gắn thực hiện Ngày Chủ nhật xanh với phong trào rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ. 

Theo Bí thư Thành ủy Vũ Trí Hải, các phường, xã cần coi đây là việc làm thường xuyên, duy trì lâu dài; huy động sự vào cuộc của các tổ chức chính trị - xã hội tăng cường tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên và nhân dân thực hiện. Thường trực Thành ủy yêu cầu, Đảng ủy, UBND các phường, xã khảo sát, xây dựng kế hoạch cụ thể cho từng tháng, trong đó mỗi tuần lựa chọn từ 1-2 điểm còn tồn lưu rác hoặc mất vệ sinh môi trường để tập trung chỉ đạo giải quyết dứt điểm. BTV Thành ủy đã phân công các đồng chí cán bộ lãnh đạo thường xuyên kiểm tra thực tế tại các tuyến đường, khu dân cư để kịp thời phát hiện vi phạm, yêu cầu các phường, xã tổ chức thu gom, giải tỏa, nhắc nhở những nơi làm chưa tốt, khắc phục tính hình thức.

UBND TP đã ban hành bộ tiêu chí chấm điểm việc thực hiện Ngày Chủ nhật xanh để các phường, xã triển khai tới các thôn, tổ dân phố tự đánh giá, chấm điểm hằng tuần làm cơ sở bình xét. Qua đó biểu dương, khen thưởng các đơn vị, cá nhân làm tốt cũng như nhắc nhở, phê bình những nơi làm chưa tích cực, thiếu nghiêm túc và vi phạm để tiếp tục nhân rộng điển hình, nâng cao hiệu quả phong trào.

Hưởng ứng Tháng hành động vì môi trường năm nay và thực hiện chỉ đạo của BTV Thành ủy, nhiều phường, xã đã đổi mới hình thức tổ chức để tạo sự lan tỏa, thu hút đông người tham gia. Hội Phụ nữ các phường, xã tổ chức thu gom, phân loại, xử lý rác thải sinh hoạt, phế liệu nhằm giảm thiểu rác thải nhựa. Nhiều đơn vị ra quân quét dọn, giải tỏa các điểm tập kết rác không đúng quy định. Tại phường Trần Nguyên Hãn, vào sáng Chủ nhật hằng tuần, phường phát động toàn dân tập thể dục, sau đó thực hiện công tác vệ sinh môi trường tại địa bàn sinh sống đã nhận được sự hưởng ứng tích cực của cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Bà Nguyễn Thị Hải Yến, Chủ tịch UBND phường cho biết: Đảng ủy, UBND phường chỉ đạo phát huy vai trò của tổ dân vận cộng đồng, tổ liên gia tự quản vận động mọi nhà, mọi người tích cực dọn vệ sinh môi trường tại địa bàn. Nhắc nhở người dân đổ rác đúng giờ, đúng nơi quy định, hình thành nếp sống văn hóa, văn minh đô thị. Còn phường Hoàng Văn Thụ tổ chức ra mắt khu dân cư tự quản vệ sinh môi trường tại tổ dân phố và trao tặng thùng rác, chổi cho các hộ thành viên. 

Phường Đa Mai ra mắt mô hình đoạn đường sáng - xanh - sạch - đẹp; trồng 700 cây hoa tại khuôn viên nhà văn hóa và dọn vệ sinh tuyến đường trên địa bàn. Tại các phường Thọ Xương, Dĩnh Kế, lực lượng chức năng và tổ dân phố lắp đặt camera tại những khu vực ven đê, nơi giáp ranh để kịp thời phát hiện, xử lý trường hợp đổ phế liệu trái phép.

Vi Lệ Thanh

Tuổi trẻ Công an tỉnh Bắc Giang ra quân "Ngày chủ nhật xanh - Ngày cao điểm tình nguyện"
(BGĐT) - Hưởng ứng Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2023, sáng 28/5, Đoàn thanh niên Công an tỉnh Bắc Giang phối hợp với Đoàn Thanh niên - Hội đồng đội xã, Công an xã Đồng Lạc (Yên Thế) tổ chức chương trình Khai mạc hè, phát động chiến dịch thanh niên tình nguyện hè và các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em năm 2023; đồng thời ra quân thực hiện "Ngày chủ nhật xanh - Ngày cao điểm tình nguyện".
Chủ nhật xanh - nếp sống văn minh người thành phố
(BGĐT) - Chủ nhật hằng tuần, nhiều người dân TP Bắc Giang lại cùng nhau quét dọn đường phố, nơi công cộng, chăm sóc hoa, cây xanh làm sạch đẹp phố phường. Việc làm ý nghĩa đó đang dần trở thành nền nếp nơi đô thị. 
TP Bắc Giang tuyên truyền hưởng ứng phong trào "Ngày Chủ nhật xanh"
(BGĐT) - Ngày 4/10, UBND TP Bắc Giang tổ chức hội nghị tuyên truyền về biến đổi khí hậu hưởng ứng phong trào "Ngày Chủ nhật xanh" hướng tới đô thị xanh - thông minh. Tới dự có đại diện một số ngành của tỉnh, TP, phường, xã và cán bộ hội phụ nữ cơ sở.
Chủ nhật xanh
(BGĐT) - Đã thành nếp, ngày cuối tuần, các hộ ở khu phố nhà tôi lại tham gia dọn vệ sinh đường phố và khu vực công cộng sau khi tổ dân phố thông báo trên loa truyền thanh đề nghị mọi người chung tay vệ sinh môi trường nơi mình đang sinh sống.

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...